Chủ động phòng, chống dịch, đảm bảo đón học sinh tựu trường an toàn

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, UBND tỉnh vừa ban hành, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 16/8, giáo dục mầm non ngày 1/9; các trường sẽ khai giảng ngày 5/9 để chủ động tiến độ chương trình và phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành tập trung chuẩn bị các điều kiện, nhất là các phương án, biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên.

Trường tiểu học Liệp Tè (Thuận Châu) đảm bảo cơ sở vật chất cho ngày tựu trường.

Trước ngày tựu trường, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đã có mặt ổn định nơi ăn, chốn ở, tổ chức vệ sinh các lớp học, nhà hiệu bộ, khuôn viên nhà trường... đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn. Thầy giáo Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, thông tin: Trường có 79 cán bộ, giáo viên, 592 học sinh. Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, cử các bộ phận: Bảo vệ, quản lý nội trú, y tế chuẩn bị dung dịch sát khuẩn đặt tại các khu nhà hiệu bộ, khu giảng đường, nhà nội trú, khu vực cổng trường, lớp học; phân công cán bộ đo thân nhiệt cho học sinh, thực hiện phát khẩu trang cho các em; theo dõi thân nhiệt học sinh 2 lần/ngày; bố trí thêm các chậu rửa tay, dung dịch sát khuẩn tại các lớp và phòng ở nội trú học sinh; tuyên truyền học sinh thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế... Đối với 28 học sinh từ huyện Phù Yên, trường cũng đã lập danh sách và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Kiểm tra vật tư y tế tại Trường PTDT Nội trú tỉnh.

Các trường học ở huyện biên giới Sốp Cộp cũng tích cực dọn vệ sinh, tu sửa trường lớp chuẩn bị đón học sinh tựu trường. Đến nay, 100% trường học đảm bảo các điều kiện cơ bản về vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, các điều kiện cho công tác phòng dịch COVID-19, sẵn sàng đón học sinh tựu trường ngày 16/8. Bà Lò Thị Hạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cho biết: Toàn huyện có 22 trường học, 1.058 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 17.695 học sinh. Ngay sau kết thúc chương trình bồi dưỡng chính trị hè, Phòng đã chỉ đạo các trường học tu sửa trường, lớp, dọn dẹp vệ sinh; phối hợp Trạm y tế xã phun khử khuẩn trong và ngoài lớp học. Chỉ đạo các trường học tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh, sát khuẩn ngay từ cổng trường; chuẩn bị khẩu trang dự phòng cho các em; theo dõi học sinh, phát hiện kịp thời biểu hiện bất thường về sức khỏe của học sinh để có sự hỗ trợ của bộ phận y tế khi cần thiết...

Giáo viên Trường tiểu học thị trấn Yên Châu (Yên Châu) lau dọn bàn ghế chuẩn bị đón học sinh tựu trường.

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn nên huyện Phù Yên sẽ lùi lại thời gian tựu trường. Hiện, các trường PTDT nội trú THCS và THPT Phù Yên, Trường mầm non Huy Thượng, Trường tiểu học và THCS Huy Thượng, Trường tiểu học và THCS Huy Bắc, Trường tiểu học và THCS Huy Hạ đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Bà Lường Thị Thắm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên, thông tin: Phòng đã xây dựng các phương án thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học mới 2021-2022. Trong trường hợp tình hình dịch COVID-19 khống chế trước 28/8/2021, sẽ chỉ đạo các đơn vị trường học tựu trường ngày 1/9 và khai giảng ngày 5/9. Nếu dịch COVID-19 được khống chế trước 13/9/2021, sẽ tựu trường ngày 13/9, khai giảng 15/9. Hoặc khi dịch COVID-19 được ổn định trước 25/9, sẽ tựu trường ngày 27/9, khai giảng ngày 1/10. Tình hình dịch COVID-19 được ổn định trước 15/10, sẽ tựu trường ngày 19/10, khai giảng ngày 21/10. Riêng đối với học sinh, học viên lớp 12 sẽ thực hiện theo hướng dẫn kế hoạch thời gian, nội dung dạy học, ôn tập của học sinh lớp 12 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phun khử khuẩn tại Trường THPT Chuyên Sơn La trước ngày tựu trường.

Toàn tỉnh hiện có trên 300 trường tiểu học; tiểu học và THCS; THCS; THCS - THPT; THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo phòng GD-ĐT các huyện, thành phố triển khai công tác chuẩn bị năm học mới, nhất là công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh trở lại trường.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học tăng cường các thiết bị y tế, vệ sinh môi trường, khu ở bán trú như: Thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang; duy trì thực hiện rửa tay, vệ sinh trường, lớp, khu ở bán trú, nhà ăn đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng, sẵn sàng đón học sinh đến trường.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Thực hiện quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung thời gian năm học 2021-2022, ngành đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành khung thời gian năm học và cho học sinh tựu trường sớm để có thời gian, ứng phó với dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp và kéo dài trong năm. Các giải pháp ứng phó với dịch bệnh cũng đã được đề xuất, như: Công tác dạy học trực tuyến; hỗ trợ cho các học sinh khó khăn; chuẩn bị kho học liệu để dạy học trên truyền hình; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các thầy cô hỗ trợ, quản lý các em. Đối với các địa bàn không có điều kiện học trực tuyến, các trường học có phương án giao bài cho học sinh. Riêng đối với huyện Phù Yên, Sở đã chỉ đạo các trường học trực thuộc, phòng giáo dục và đào tạo làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị tốt các điều kiện, khi tình hình dịch bệnh được khống chế sẽ cho học sinh tựu trường.

Đến thời điểm này, các trường học đã sẵn sàng cho năm học 2021-2022, phấn đấu hoàn thành mục tiêu “Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ năm học, cốt lõi là duy trì nâng cao, cải tiến chất lượng giáo dục của năm học”.

Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/chu-dong-phong-chong-dich-dam-bao-don-hoc-sinh-tuu-truong-an-toan-42282