Xét tuyển đại học sớm: Tạo thuận lợi cho thí sinh

Những năm gần đây, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tham gia xét tuyển đại học sớm bằng học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Tuy nhiên việc xét tuyển chính thức phải chờ kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), lịch nhập học phải theo quy trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) để bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

“Chắc suất” vào đại học

Hiện nay, các trường đại học trên cả nước đã công bố đề án tuyển sinh năm 2024 và dành nhiều chỉ tiêu cho phương án xét tuyển sớm. Căn cứ vào phương thức tuyển sinh cụ thể, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia xét tuyển đại học trước khi thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh xét tuyển theo các phương thức này sẽ nộp hồ sơ theo quy định của từng trường. Theo rà soát sơ bộ, đến tháng 5/2024, toàn tỉnh có hơn 4 nghìn học sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2024 và hơn 800 em có chứng chỉ IELTS, SAT. Không chỉ học sinh lớp 12 mà các em lớp 10, lớp 11 cũng có thể tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Bằng những phương thức tuyển sinh này, nhiều em đã trúng tuyển vào các trường đại học, chỉ chờ tốt nghiệp THPT.

 Giờ học Ngữ văn của học sinh lớp 12 Trường THPT Việt Yên số 1.

Giờ học Ngữ văn của học sinh lớp 12 Trường THPT Việt Yên số 1.

Trường THPT Việt Yên số 1 có 550 học sinh lớp 12. Trong đó có hơn 100 học sinh tham gia thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhiều em đạt điểm cao trong các kỳ thi riêng đã bớt áp lực để tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT. Mới đây, em Thân Hà Quỳnh Anh, lớp 12A5, Trường THPT Việt Yên số 1 đạt 111/150 điểm tại kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đợt 4 năm 2024. Với điểm số này, Quỳnh Anh trúng tuyển sớm vào nhiều trường đại học như: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương.

Được biết, năm 2024, thí sinh có thể sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để đăng ký xét tuyển vào 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và hơn 80 trường đại học khác trong cả nước. Riêng các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội dành tới 45% chỉ tiêu từ phương thức xét điểm của kỳ thi. Đáp ứng các phương thức tuyển sinh sớm, nhiều em tập trung học ngoại ngữ để lấy chứng chỉ quốc tế. Như em Trần Việt Hoàng, lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã có chứng chỉ IELTS 8.5. Với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cùng điểm học bạ 9.2, sau khi tốt nghiệp THPT, Hoàng sẽ chính thức trúng tuyển Trường Đại học Ngoại thương.

Một số trường đại học dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển sớm bằng phương thức xét kết hợp chứng chỉ SAT và điểm học bạ. Các em có xu hướng thi cả chứng chỉ IELTS và SAT. Nhờ nỗ lực đạt kết quả cao từ các kỳ thi riêng, nhiều học sinh Bắc Giang được xét tuyển sớm vào các trường đại học trong và ngoài nước. Trao đổi kinh nghiệm để đạt kết quả cao từ các kỳ thi riêng, em Tăng Toàn Thắng, lớp 12A4, Trường THPT Lục Nam vừa giành học bổng toàn phần của Trường Đại học FPT cho biết: “Cách học của em là ngoài giờ học trên lớp phải dành nhiều thời gian tự học ở nhà. Em luôn tập trung nắm bắt nhuần nhuyễn kiến thức sách giáo khoa và mở rộng kiến thức xã hội, kiến thức chuyên sâu phục vụ cho bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy tổng hợp ở nhiều lĩnh vực”.

Xét tuyển học bạ là phương thức chiếm ưu thế được nhiều học sinh lựa chọn. Các em có thể chọn xét tuyển học bạ theo 3 hình thức: Xét theo tổ hợp 3 môn, xét điểm trung bình 3 học kỳ (cả năm lớp 11 và kỳ I của lớp 12), xét điểm trung bình các môn học bậc THPT. Phương thức xét tuyển sớm bằng học bạ giúp thí sinh chủ động chọn môn học có kết quả tốt nhất để đăng ký xét tuyển, đồng thời chú trọng học tập từ khi vào lớp 10 để có kết quả tốt. Năm 2024, cả nước có hơn 100 trường đại học sử dụng phương thức xét tuyển học bạ và là năm đầu tiên khối trường quân sự tuyển sinh bằng học bạ (trừ Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Quân y). Chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức này chiếm 10%. Điều kiện bắt buộc là thí sinh cần có điểm tổng kết mỗi năm học bậc THPT từ 7,0 trở lên, riêng các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,5 trở lên.

Tập trung cao cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Những năm gần đây, học sinh tham gia các kỳ thi riêng có xu hướng tăng, các trường THPT đã chỉ đạo tổ bộ môn, giáo viên vừa bám sát chương trình, vừa bổ trợ kiến thức, mở rộng liên hệ thực tế theo cấu trúc đề thi đánh giá năng lực, thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để học sinh đáp ứng tốt yêu cầu các kỳ thi riêng và có thêm cơ hội lựa chọn các trường đại học phù hợp với năng lực, sở thích. Tuy nhiên, kết quả trúng tuyển chỉ được công nhận chính thức sau khi thí sinh tốt nghiệp THPT. Vì vậy, dù đã biết kết quả trúng tuyển qua các phương thức xét tuyển đại học sớm nhưng các em vẫn phải tập trung cao ôn thi tốt nghiệp THPT.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường đại học được xét tuyển sớm, công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không được yêu cầu các em xác nhận nhập học sớm hơn lịch chung của Bộ. Thí sinh tham gia xét tuyển sớm sau khi tốt nghiệp THPT vẫn phải đăng ký các nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT thì mới đáp ứng đủ các điều kiện trúng tuyển đại học.

Đến nay, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 2 lần thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 theo cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT giúp các em làm quen với kỳ thi và tự điều chỉnh cách thức ôn tập đạt hiệu quả.

Ông Ngô Văn Nhiệm, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT) cho biết: “Hiện nay, nhiều trường đại học vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đại học sớm bằng những phương thức, chỉ tiêu xét tuyển cụ thể. Đăng ký xét tuyển sớm, các em cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của các trường đại học đã công bố để nộp hồ sơ, thủ tục. Thí sinh cần chủ động tham gia nhiều phương án khác nhau khi đăng ký xét tuyển nhằm tăng cơ hội trúng tuyển”.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường đại học được xét tuyển sớm, công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không được yêu cầu các em xác nhận nhập học sớm hơn lịch chung của Bộ. Đồng thời lưu ý, thí sinh tham gia xét tuyển sớm, sau khi tốt nghiệp THPT vẫn phải đăng ký các nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT thì mới đáp ứng đủ các điều kiện trúng tuyển đại học.

Bài, ảnh: Minh Thu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/xet-tuyen-dai-hoc-som-tao-thuan-loi-cho-thi-sinh-073154.bbg