Chống đối quyết định cưỡng chế, ném chai xăng làm 4 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương

Không đồng ý với quyết định cưỡng chế, người nhà đã bỏ xăng vào chai châm lửa ném vào đoàn công tác khiến 4 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương…

Ngày 8/12, đại diện UBND quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh cho biết, Công an cùng các đơn vị chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường căn nhà trên đường Nguyễn Lâm, phường 7, quận Phú Nhuận để điều tra. Nguyên nhân là một số người dân chống đối cưỡng chế thi hành án đã ném chai xăng làm 4 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương.

Không tuân thủ đúng bản án, bị cưỡng chế, những người trong nhà chế xăng vào chai châm lửa ném vào đoàn công tác.

Bốn cán bộ chiến sĩ Công an bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, đoàn công tác liên ngành đã tổ chức thực hiện lệnh cưỡng chế thi hành án căn nhà trên đường Nguyễn Lâm theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên những người trong nhà đã phản kháng, chống đối lại đoàn công tác, có hành động tấn công những thành viên trong đoàn. Đỉnh điểm là người trong nhà chế xăng vào chai châm lửa đốt và ném vào đoàn công tác khiến 4 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương. 3 đồng chí được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định chữa trị với nhiều vết phỏng trên người, một chiến sĩ khác được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy.

UBND quận Phú Nhuận đang phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý vụ việc và có báo cáo cụ thể vụ việc lên UBND TP Hồ Chí Minh.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/chong-doi-quyet-dinh-cuong-che-nem-chai-xang-lam-4-can-bo-chien-si-cong-an-bi-thuong-i637295/