Chiềng Lề ngày mới

Chiềng Lề là một trong hai phố chợ đầu tiên của tỉnh Sơn La. Chiềng Lề hôm nay khoác lên mình diện mạo văn minh, hiện đại, hiện hữu với bức tranh phố xá tấp nập, những dãy nhà cao tầng của những khu đô thị cao cấp... xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Thành phố.

Ngược dòng lịch sử

Trong cuốn lịch sử Đảng bộ phường Chiềng Lề, đã ghi lại: Địa hình hành chính chủ yếu của phường Chiềng Lề ngày nay nằm trong địa phận của các bản: Bản Lầu, bản Họ, bản Cọ thuộc cánh đồng Chiềng An xưa. Phường Chiềng Lề ra đời cùng với quá trình hình thành và phát triển của chợ Chiềng Lề xưa.

Một góc phường Chiềng Lề hôm nay.

Theo nhân dân địa phương, Chiềng Lề là tên gọi đồi Chiêng Le (tiếng Thái gọi là Pom Chiêng Le, sau này gọi là đồi Châu, gần sát với đồi Khau Cả (Pom Khau Ca). Sau khi chuyển trụ sở tỉnh lỵ từ Vạn Bú về đóng trên đồi Khau Cả (từ sau tháng 9/1905), thực dân Pháp bắt đầu xây dựng kết cấu hạ tầng như mở đường, chợ, trường học, nhà tù... nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, chính sách khai thác, bóc lột và đàn áp của chúng. Khu chợ được xây dựng ở chân đồi Chiêng Le và từng bước phát triển, chủ yếu do các tiểu thương người Hoa và tiểu thương người Kinh từ Vạn Bú đến buôn bán, định cư. Nhận thấy cảnh buôn bán, trao đổi tấp nập ở đây, nên đã gọi khu buôn bán này là phố Chiềng Lề (có thể do gọi theo tiếng Việt mà từ Chiêng Le ra Chiềng Lề). Tên gọi chợ, phố Chiềng Lề ra đời...

Đến ngày 26/10/1961, theo Quyết định 173-CP của Hội đồng Chính phủ, thị xã Sơn La - thị xã đầu tiên của miền Tây Bắc thành lập. Thị trấn Chiềng Lề được thành lập, thuộc thị xã Sơn La. Từ đây, Chiềng Lề trở thành đơn vị hành chính của tỉnh Sơn La. Từ ngày 3/1/1981, theo Quyết định số 3 - CP của Hội đồng Chính phủ, thị trấn Chiềng Lề được đổi tên gọi thành phường Chiềng Lề.

Đáp ứng yêu cầu phát triển, ngày 16/5/1998, Chính phủ ra Nghị định số 30/NĐ-CP thành lập mới phường Tô Hiệu tách ra từ phường Chiềng Lề. Lúc này, phường Chiềng Lề có 11 tổ dân phố, 1 bản thuần nông nghiệp. Trải qua quá trình hình thành, từ khi tỉnh Sơn La được thành lập, Chiềng Lề luôn là khu dân cư đông đúc, sinh sống đoàn kết... là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh Sơn La và thành phố Sơn La.

Chiềng Lề hôm nay

Phường Chiềng Lề hôm nay, đang có bước phát triển vượt bậc, hiện hữu với một bức tranh phố xá tấp nập, những dãy nhà cao tầng của khu đô thị cao cấp; đường giao thông được rải nhựa Asphalt, nhà văn hóa tổ, bản được chỉnh trang, nâng cấp và bê tông hóa. Hiện, phường Chiềng Lề có 12 tổ, 1 bản, trên 10.000 dân.

Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Chiềng Lề với tinh thần quyết tâm cao, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành phố, của tỉnh, phường đã đạt được những kết quả khả quan, đáng ghi nhận. Lĩnh vực kinh tế của phường tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp. Tổng sản phẩm xã hội đạt được năm 2016 đạt 353,1 tỷ đồng, đến nay, tăng hơn 800 tỷ đồng. Hoạt động thương mại dịch vụ tổng hợp có bước tiến đáng kể năm 2016, đạt 398,5 tỷ đồng đến năm 2021 ước đạt hơn 800 tỷ. Năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 12 tỷ đồng.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, số hộ thu nhập khá, giàu đạt trên 80%, toàn phường không còn hộ nghèo. Sự nghiệp giáo dục văn hóa, y tế tiếp tục được xây dựng và phát triển, 100% trường công lập trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%. Quốc phòng, an ninh đảm bảo; trật tự xã hội được giữ vững và ổn định.

Điểm nhấn, trong năm 2022, phường Chiềng Lề được Thành ủy chọn triển khai xây dựng địa bàn thành phường tiêu biểu, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Với 3 nội dung: Tuyến đường Asphalt kiểu mẫu; điện sáng, camera an ninh. Đến nay, 2 nội dung là Asphalt kiểu mẫu, camera an ninh đã đạt 100% mục tiêu đề ra, riêng nội dung điện sáng, phấn đấu cuối tháng 9/2022 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng tại các tuyến đường ngõ, xóm, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Ngoài ra, phường đã tổ chức cho trên 3.400 hộ ký giao ước thi đua xây dựng tổ, bản đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự đô thị”; ký cam kết giữa chi bộ, tổ dân phố với 127 các nhóm liên gia tự quản và gần 3.000 hộ gia đình.

Ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND Thành phố, đánh giá: Đến nay, phường đã cơ bản đạt mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu về xây dựng phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La tiêu biểu, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Từ kết quả này, Ban Chỉ đạo Thành phố tiếp tục chỉ đạo tiến hành nhân rộng các địa phương khác, góp phần xây dựng thành phố Sơn La văn minh, xanh, sạch, đẹp, bình yên, đáng sống.

Thông tin thêm về những thành tựu đạt được, đồng chí Lò Thị Bình, Bí thư Đảng ủy phường Chiềng Lề, chia sẻ: Trên địa bàn phường có hàng loạt dự án quan trọng của tỉnh, của Thành phố đã và đang được triển khai. Tiêu biểu là tuyến đường nhánh khu dân cư Đồi Châu; các tuyến đường nhánh khu dân cư Đồi Châu; rải nhựa Asphalt 21 tuyến đường ngõ xóm; nâng cấp ngã ba đường vào khu đô thị Lam Sơn, phường Chiềng Lề... Đây là những dự án đang nhận được sự quan tâm lớn của người dân.

Trải qua các giai đoạn phát triển, Chiềng Lề không chỉ mang trên mình nhiều dấu ấn lịch sử mà còn giữ vị trí trung tâm chính trị, văn hóa của thành phố Sơn La. Tự hào và phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc phường Chiềng Lề đang quyết tâm, góp phần xây dựng thành phố Sơn La phát triển theo định hướng thành đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Quỳnh Ngọc

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/chieng-le-ngay-moi-52940