Chiến sĩ 'sao vuông' vào mùa huấn luyện

Các địa phương ở Hải Dương đã chủ động khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, bảo đảm chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương

Làm mới mô hình học cụ

Mùa huấn luyện năm nay, thị xã Kinh Môn vừa tập trung xây dựng kế hoạch huấn luyện DQTV, vừa bố trí lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid - 19. Để bảo đảm công tác huấn luyện khi dịch Covid-19 còn phức tạp, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã Kinh Môn không tổ chức lễ ra quân huấn luyện, chỉ quán triệt nội dung huấn luyện của cấp trên đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đảng ủy, Ban CHQS các xã, phường, đơn vị tự vệ quán triệt các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp trong công tác huấn luyện, kết hợp phát động phong trào thi đua. Các đơn vị vừa củng cố giáo án, bài giảng, vật chất, mô hình học cụ, đồng thời xây dựng phương án sẵn sàng huấn luyện phù hợp điều kiện dịch bệnh như: phân khu huấn luyện để không tập trung đông người, giảng dạy trực tuyến đối với nội dung giáo dục chính trị, một số nội dung sẽ tổ chức học bù, học vét...

Trung tá Vũ Quang Khương, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Kinh Môn cho biết do chủ động xây dựng kế hoạch nên hiện việc tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV năm thứ nhất diễn ra đúng tiến độ. Trước khi vào huấn luyện, Ban CHQS thị xã đầu tư hơn 30 triệu đồng tu sửa toàn bộ mô hình học cụ, vật chất huấn luyện, làm mới nhiều mô hình như hệ thống bia bắn K54 bài 1b, hệ thống bia bắn AK, hệ thống hàng rào bùng nhùng...

Ban CHQS TP Hải Dương đã chỉ đạo Ban CHQS xã, phường khắc phục khó khăn do dịch bệnh để triển khai kế hoạch, nội dung huấn luyện. Ngoài lựa chọn địa điểm tổ chức huấn luyện để bảo đảm phòng chống dịch, các cơ quan đơn vị cũng tu sửa, làm mới nhiều mô hình học cụ. Năm nay lực lượng DQTV năm thứ nhất sẽ do Ban CHQS cấp huyện đảm nhận thay vì giao cho Ban CHQS các xã như mọi năm. Việc huấn luyện tập trung sẽ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm duy trì chặt chẽ quân số, thời gian. Tuy nhiên, do số người tập trung đông, Ban CHQS thành phố đã chia thành 4 khu (mỗi khu từ 4 – 5 xã, phường) nhằm tạo điều kiện để các chiến sĩ DQTV không phải di chuyển xa và bảo đảm phòng dịch.

Chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất ở phường Phú Thứ (Kinh Môn) luyện tập bắn súng

Chú ý phòng dịch

Gần 1 tuần nay, các chiến sĩ DQTV năm thứ nhất của thị xã Kinh Môn đang tham gia huấn luyện tại địa điểm phường Phú Thứ. Trước khi vào bãi tập, tất cả các chiến sĩ đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn. Trong quá trình huấn luyện, mọi người đều đeo khẩu trang. Chiến sĩ dân quân năm thứ nhất Nguyễn Văn Luật ở phường Phú Thứ cho biết việc đeo khẩu trang liên tục có gây khó khăn trong khi tập luyện nhưng chúng tôi đều chủ động khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như bảo đảm an toàn trong phòng dịch.

Thiếu tá Nguyễn Đức Tùng, Trợ lý Tham mưu, người trực tiếp chỉ huy huấn luyện nói: "Trước khi vào huấn luyện, Ban CHQS thị xã đã quán triệt nội dung phòng dịch, phun sát khuẩn toàn bộ khu bãi tập, mua hơn 1.000 khẩu trang y tế cấp phát cho lực lượng tham gia huấn luyện. Tại bãi tập, đơn vị bố trí cồn, nước sát khuẩn để mọi người dễ dàng sử dụng. Toàn bộ mô hình học cụ, vũ khí, thiết bị cũng được vệ sinh sát khuẩn mỗi ngày để bảo đảm một mùa huấn luyện an toàn, chất lượng".

Trung tá Nguyễn Đình Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Hải Dương cho biết quá trình huấn luyện đơn vị thường xuyên tuyên truyền về diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố để nâng cao tinh thần cảnh giác chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ. Hằng ngày, ngoài đo thân nhiệt, tất cả các lực lượng tham gia huấn luyện đều phải khai báo y tế trên điện thoại thông minh và sổ sách theo dõi của cán bộ phụ trách huấn luyện.

Theo đại tá Phạm Hữu Quyền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, mặc dù công tác huấn luyện năm nay gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 song qua kiểm tra triển khai huấn luyện tại một số nơi cho thấy các đơn vị đã chủ động tốt mọi mặt từ thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng đến mô hình, học cụ; quan tâm đầu tư, sửa chữa làm mới mô hình, trang thiết bị phục vụ huấn luyện. Các địa phương đã chú trọng phòng chống dịch trong huấn luyện. 100% số đơn vị đều xây dựng phương án huấn luyện trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, có phương án dự phòng...".

TRƯƠNG HÀ

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/chinh-tri/chien-si-sao-vuong-vao-mua-huan-luyen-162975