Chi hội làm tốt công tác khuyến học khuyến tài

Là chi hội khuyến học tiêu biểu của phường Chiềng Lề, Thành phố, Chi hội Khuyến học tổ 2 đã tạo phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Đại diện Chi hội Khuyến học tổ 2, phường Chiềng Lề, Thành phố tuyên truyền về phong trào khuyến học, khuyến tài.

Bà Nguyễn Thị Hướng, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học tổ 2, thông tin: Chi hội có 205 hội viên, chiếm 91,5% số hộ trong tổ. Hàng quý, sau khi nhận được tài liệu về công tác khuyến học từ phường, Chi hội đã giao đến 12 phân hội (theo các nhóm liên gia tự quản về ANTT) để triển khai đến hội viên. Trong các cuộc họp, hội viên tích cực đóng góp ý kiến cho Chi hội về tình hình học tập của các cháu trong tổ. Đồng thời, khuyến khích hội viên, nhân dân tạo điều kiện để con cháu học tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Bên cạnh đó, Chi hội còn đi đầu trong công tác vận động, xã hội hóa tạo nguồn quỹ khuyến học để tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cháu học sinh, sinh viên có thành tích trong học tập. Từ đầu năm đến nay, thông qua hình thức vận động và thu hội phí, quỹ khuyến học của Chi hội đã thu hơn 18 triệu đồng. Số tiền này đã khen thưởng 105 cháu đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi (cấp tiểu học, THCS và THPT), 28 cháu đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, các cháu đỗ đại học năm học 2021-2022 và thăm hỏi, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Em Kiều Hiểu Phong, học sinh lớp 6D, Trường THCS Lê Quý Đôn, là học sinh vượt khó học giỏi ở khu dân cư. Hiện, bố em đi làm ăn xa, ở cùng ông bà nội, nhưng Phong luôn tự giác học tập và giúp ông bà làm việc nhà. 5 năm liền em đạt học sinh giỏi. Vừa qua, Phong được Hội Khuyến học phường Chiềng Lề và Chi hội Khuyến học tổ 2 khen thưởng tại buổi tổng kết hoạt động hè, tuyên dương gương sáng khuyến học. Phong cho biết: Năm nào em cũng được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong học tập. Đây là động lực giúp em cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập.

Việc tuyên dương học sinh khá, giỏi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại khu dân cư được các phụ huynh đồng tình hưởng ứng. Phần thưởng dù không lớn, nhưng đã động viên các em hăng hái học tập, rèn luyện tu dưỡng.

Nhờ làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đến nay, Chi hội Khuyến học tổ 2 có 100% hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập” tiêu biểu là gia đình các anh, chị: Anh Nguyễn Thanh Tịnh, Nguyễn Thị Thủy, Cao Thị Quỳnh Nga... Hiện tổ có 1 tiến sỹ, 30 thạc sỹ, 314 người có trình độ đại học, cao đẳng và nhiều học sinh giỏi các cấp...

Nhiều năm liền, Chi hội Khuyến học tổ 2 được Hội Khuyến học tỉnh, UBND phường Chiềng Lề, Hội Khuyến học phường Chiềng Lề tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Chi hội tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”, góp phần đẩy mạnh phong trào xã hội học tập đi vào chiều sâu.

Lò Thái

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/chi-hoi-lam-tot-cong-tac-khuyen-hoc-khuyen-tai-53683