Cháy 30 ha rừng tràm tái sinh ở An Giang

Hiện các lực lượng chức năng ở tỉnh An Giang đang khẩn trương khoanh vùng, tạo đường băng để hạn chế lửa cháy lan sang khu rừng lân cận và nhà dân.

Tối 21-4, ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cho biết hiện các lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng thuộc khu rừng tràm Bưu Điện ở xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn để làm công tác khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa nhằm tránh cháy lan sang các khu rừng lân cận và nhà dân gần đó.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, khu rừng tràm này bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, UBND tỉnh An Giang đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và người dân tham gia chữa cháy, khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế nhưng vẫn có nguy bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Do trời tối nên các lực lượng chữa cháy tạm thời rút ra ngoài để khoanh vùng, tạo các đường băng cản lửa để phòng ngừa trường hợp đám cháy bùng phát và lây lan sang khu vực rừng tràm Tỉnh đội và khu vực nhà dân xung quanh.

“Trong sáng mai, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý những điểm còn âm ỉ nhằm dập tắt hoàn toàn đám cháy, sau đó sẽ truy tìm nguyên nhân. Ước tính ban đầu, vụ cháy này đã thiêu rụi hoàn toàn khoảng 30 ha rừng tái sinh”- ông Thư cho biết thêm.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/chay-30-ha-rung-tram-tai-sinh-o-an-giang-20170421211948814.htm