Châu Á bán ra 50 tỷ đô la trong tháng 9 để bảo vệ đồng nội tệ

Hãng tin Bloomberg ngày 14.10 đưa tin: Châu Á đã bán ra 50 tỷ đô la trong tháng 9 để bảo vệ đồng nội tệ trước đồng đô la Mỹ đang tăng giá.

Theo đó, các chính phủ châu Á đã chi khoảng 50 tỷ đô la Mỹ (tương đương với 1,2 triệu tỷ đồng Việt Nam) dự trữ ngoại hối vào tháng 9/2022- đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/2020, để bảo vệ đồng tiền của họ trước sự tăng giá không ngừng của đồng đô la Mỹ.

Exante Data, công ty trụ sở thành phố New York (bang New York, Mỹ) chuyên theo dõi chuyển động của dòng vốn trên toàn cầu, ước tính rằng các nước mới nổi ở châu Âu, trừ Trung Quốc, đã chi gần 30 tỉ USD để mua đồng tiền Mỹ trên thị trường giao ngay trong tháng 9. Con số này tăng lên 50 tỉ USD nếu tính luôn Nhật Bản.

Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh số bán ra USD ở khu vực, bao gồm Nhật Bản, đã đạt 89 tỉ USD. Con số này đánh dấu giai đoạn hoạt động tích cực nhất trong lĩnh vực chi ngoại hối kể từ năm 2008, theo số liệu của Exante.

Exante đã sử dụng dữ liệu thu thập từ các ngân hàng trung ương và các cơ quan khác thuộc chính phủ và tiến hành điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái.

Xu hướng gia tăng trong chi ngoại hối xảy ra trong bối cảnh Chỉ số USD giao ngay Bloomberg, chỉ số đo giá trị của USD với rổ tiền tệ chính của khu vực, đang được giao dịch với mức cao nhất mọi thời đại sau đợt tăng lãi suất mạnh mẽ nhất kể từ thập niên 1980.

Trong khi việc bán USD ở các nước bao gồm Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, được công khai và nhiều người biết đến, hoạt động này tại những nước khác chủ yếu được phản ánh thông qua báo cáo của các ngân hàng trung ương

Bên cạnh Nhật Bản bán ra 20 tỉ USD trong tháng 9, Hàn Quốc bán 17 tỉ USD.

Đồng đô la Mỹ đang tăng giá khiến các nước Châu Á phải có các giải pháp nhằm bảo vệ đồng tiền nội địa

“Tiền tệ của các nước trong khu vực đối mặt áp lực từ tỷ lệ lãi suất tăng mạnh mẽ”, ông Alex Etra, chiến lược gia kỳ cựu của Exante.

Ông Etra cho biết, đến nay vẫn chưa rõ lãi suất tiền tệ của Mỹ sẽ tăng đến mức độ nào. Dự kiến việc can thiệp sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, với việc đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 30 năm vào ngày 13.10.

Theo số liệu của Bloomberg, dự trữ ngoại hối đang giảm trên toàn thế giới. Dự trữ toàn cầu đã giảm hơn 1 nghìn tỷ USD, tương đương 8,9%, trong năm nay xuống dưới 12 nghìn tỷ USD, mức giảm lớn nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 2003.

Theo số liệu của Bloomberg, dự trữ ngoại hối đang giảm trên toàn thế giới. Dự trữ toàn cầu đã giảm hơn 1 nghìn tỷ USD, tương đương 8,9%, trong năm nay xuống dưới 12 nghìn tỷ USD, mức giảm lớn nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 2003

Thu Hường (theo Bloomberg)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chau-a-ban-ra-50-ty-do-la-trong-thang-9-de-bao-ve-dong-noi-te-223285.html