Chấn chỉnh tình trạng trâu, bò thả rông

Thời gian gần đây, một số phường, xã trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng trâu, bò thả rông gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường, phá hoại cảnh quan môi trường đô thị.

Tình trạng bò thả rông, không có người chăn dắt diễn ra thường xuyên trên tuyến đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các xã Hòa Nhơn, Hòa Liên (huyện Hòa Vang); phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Minh (quận Liên Chiểu) tình trạng trâu, bò không có người chăn dắt, nghênh ngang đi lại giữa lòng và lề đường, phóng uế bừa bãi trên các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đơn cử, trên tuyến đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc), thường xuyên xuất hiện từng đàn bò đi từng hàng ngang dọc, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trú đường Âu Cơ bức xúc nói: “Việc tái diễn vấn nạn bò thả rông thực sự rất đáng lo ngại, lòng đường Âu Cơ chật hẹp, nhiều hàng quán nằm liền kề trong khi đó lượng phương tiện tham giao thông rất đông. Mong chính quyền địa phương, kiểm tra, chấn chỉnh, ngăn chặn dứt điểm tình trạng gia súc thả rông”.

Anh Đặng Văn Kỷ, chủ một quán nhậu trên đường Âu Cơ cho biết: “Do không có người trông coi, quản lý nên không ít lần trâu, bò vào tận quán hàng phá tài sản của người dân bên đường. Người dân nhiều lần tổ chức vây bắt, tìm chủ nhân nhưng không thành nên đành buông xuôi, đuổi đi”.

Theo ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc, hiện nay trên địa bàn phường có 3 hộ chăn nuôi bò. Lãnh đạo phường đã mời đại diện 3 hộ lên họp nhiều lần và viết cam kết chăn nuôi trâu, bò phải có người trông giữ, không để bò thả rông ở một số địa bàn, khu vực lân cận đi xuống Khu công nghiệp Hòa Khánh và các tuyến đường trên địa bàn phường, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị của phường.

Tương tự, tại phường Hòa Minh, người dân phản ánh bò thả rông xuất hiện nhiều ở khu Phước Lý. Anh Lê Khôi Nguyên, một tài xế xe tải tại Đà Nẵng, thường xuyên chạy xe qua khu này chia sẻ: “Mỗi lần tham gia giao thông tôi đều phải rất cảnh giác với từng đàn bò của người dân chăn thả tràn lan xuống đường”.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết, hiện nay phường còn 8 hộ tại khu Phước Lý chăn nuôi bò, khu này trước đây cho chăn nuôi nhưng đến năm 2018 là cấm. Trước Tết Nguyên đán 2023, lãnh đạo phường mời các hộ chăn nuôi bò cam kết không để bò thả rông. Thời gian tới phường sẽ thành lập đội tuần tra, xử lý bò thả rông, đồng thời báo cáo với quận, thành phố để sớm có chế độ hỗ trợ người chăn nuôi trâu, bò, giúp người dân chuyển đổi ngành nghề, phát triển kinh tế gia đình.

Trong khi đó, tại xã Hòa Liên, người dân vẫn chưa bỏ thói quen canh tác, chăn nuôi gia súc, chăn thả trâu, bò tùy tiện, vì vậy, cứ vào buổi sáng sớm và cuối giờ chiều, thường xuyên thấy hàng trăm con bò của người dân khu vực lân cận lại “đi rông” vô tư trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài, khu tái định cư Hòa Liên 2,3,4,5, Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin... gây mất an toàn giao thông.

Liên quan tới vấn đề này, ông Ngô Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết, thời gian qua UBND xã đã làm việc với các hộ chăn nuôi bò trên địa bàn, tuyên truyền, vận động ký cam kết đến từng hộ chăn nuôi. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra với 6 đợt ra quân xử lý tình trạng trâu, bò thả rông.

UBND xã đã xử phạt 4 hộ vi phạm với số tiền 3,5 triệu đồng và các hộ chăn nuôi bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho nhân dân với số tiền 87 triệu đồng. Ông Tâm thông tin thêm, thời gian tới lãnh đạo xã chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân không chăn nuôi gia súc trong khu dân cư và tăng cường ra quân xử lý nhằm hạn chế tình trạng chăn nuôi bò thả rông không đúng nơi quy định.

KHÁNH HUYỀN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5428/202302/chan-chinh-tinh-trang-trau-bo-tha-rong-3937979/