Chậm trễ trong khắc phục sạt lở tại Trường THCS và THPT huyện Bát Xát

Gần 3 năm kể từ khi xảy ra vụ sạt lở đất làm hư hỏng toàn bộ 10 phòng ở công vụ dành cho giáo viên, thầy và trò Trường THCS và THPT huyện Bát Xát vẫn đang sống trong lo sợ vì hàng trăm mét khối đất đá sau dãy nhà công vụ giáo viên và khu nhà bán trú học sinh như một 'khối bom' treo lơ lửng có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Gần 3 năm sống trong lo sợ

Mường Hum là xã trung tâm ở khu vực phía Tây của huyện Bát Xát, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chính vì vậy, ngày 30/10/2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3222 phê duyệt Dự án xây dựng Trường THCS và THPT huyện Bát Xát tại xã Mường Hum để giúp học sinh vùng cao có điều kiện tiếp tục học bậc THPT. Dự án có tổng mức đầu tư 40,53 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn, do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

Đến năm học 2017 - 2018, trường hoàn thành các hạng mục chính và đưa vào sử dụng, gồm khối nhà lớp học (13 phòng học và 3 phòng bộ môn), khối nhà ở bán trú cho học sinh (16 phòng ở) và khối nhà công vụ giáo viên (10 phòng ở). Cơ sở vật chất mới đã giúp hàng trăm học sinh người dân tộc thiểu số ở các xã Bản Xèo, Mường Hum, Pa Cheo, Nậm Pung... có cơ hội được học tiếp cấp THPT sau khi tốt nghiệp THCS.

Sau hơn 1 năm đưa vào hoạt động, ngày 5/9/2018, khi nhà trường đang tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019 thì bất ngờ khối đất đá trên sườn núi sạt lở khiến một số phòng của khu nhà công vụ giáo viên bị đổ tường phía sau, rất may không có người bị thương. Ít lâu sau đó, toàn bộ 10 phòng ở của dãy nhà công vụ giáo viên bị đất, đá lở xuống chèn ép gây biến dạng kết cấu xây dựng và có nguy cơ đổ sập.

Cột điện trong hệ thống điện cung cấp cho nhà trường đã bị nghiêng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, đến nay đã gần 3 năm nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà sự cố sạt lở vẫn chưa được khắc phục, khiến các giáo viên không có nhà công vụ để ở.

Điều mà giáo viên và phụ huynh lo lắng là khu vực nhà ở bán trú cho học sinh nằm sát khu vực đang bị sạt, các khung bê tông chống sạt lở nằm trên sườn đồi ngay phía trên dãy nhà đã bị đứt gãy. Hiện nay, khu bán trú của nhà trường vẫn còn hơn 90 học sinh lớp 12 đang ở để ôn thi tốt nghiệp THPT và thời điểm này đang là cao điểm của mùa mưa lũ 2021.

Thầy giáo Vũ Xuân Quế, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: 3 năm nay, gần 30 cán bộ, giáo viên phải thuê trọ nhà dân và đành bất lực nhìn dãy nhà công vụ bị đất, đá vùi lấp, chưa có đơn vị nào đến khắc phục.

Một phòng ở của giáo viên bị đất đá sạt vào làm sập tường và biến dạng.

Theo quan sát của chúng tôi, đồi phía sau khu nhà công vụ giáo viên và nhà bán trú của học sinh đang tiếp tục sạt lở và nguy cơ sập đổ rất cao. Điều khó hiểu là khu vực taluy dương dù được xác định có địa chất yếu nhưng đơn vị thiết kế lại cho xây dựng 1 bể nước dung tích gần 200 m3. Hiện vết sạt lở đã mở rộng trên sườn đồi và kéo dài hơn 50 m; chỗ sạt, mặt đất lún xuống gần 2 m và bể nước đã bị nghiêng.

Khi nào được khắc phục?

“Đã nhiều lần trong các cuộc họp, phụ huynh học sinh bày tỏ lo lắng về tình trạng sạt lở tại trường và đề nghị cấp có thẩm quyền sửa chữa. Tuy nhiên, đến nay đã quá lâu mà chưa có cơ quan nào vào cuộc. Vì quá lo lắng cho tính mạng con em mình, có phụ huynh đã đưa con ra ở trọ ngoài trường”, bà Nguyễn Thị Nga, đại diện Hội Phụ huynh học sinh nhà trường cho biết.

Ông Tẩn Láo San, Bí thư Đảng ủy xã Mường Hum khẳng định: Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã đến kiểm tra, lập biên bản vụ việc để báo cáo lên cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Dẫu vậy, gần 3 năm nay, điểm sạt lở vẫn chưa được khắc phục và có nguy cơ sạt lở nặng hơn. Do Trường THCS và THPT huyện Bát Xát được phân cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý nên việc đầu tư, sửa chữa đều do cấp tỉnh thực hiện.

Ông San cũng cho biết, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, UBND xã đã yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường dựng hàng rào xung quanh, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại nhiều vị trí và thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giáo viên, học sinh không đến gần khu vực sạt lở.

Khu đồi phía sau nhà bán trú học sinh Trường THCS và THPT huyện Bát Xát đang tiếp tục sạt lở.

Phóng viên đã liên lạc với Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo một chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp (người được cử cung cấp thông tin) thì ngay sau khi xảy ra sạt lở, các ngành chức năng của tỉnh đã đến kiểm tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án khắc phục với UBND tỉnh. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong khắc phục là do thiếu vốn. Về phương án khắc phục cụ thể và thời gian khắc phục thì do Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tham mưu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 21/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1805 phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS và THPT huyện Bát Xát. Trong quyết định nêu rõ lý do bổ sung là để khắc phục thiệt hại do mưa lũ năm 2018 và yêu cầu chủ đầu tư (Sở Giáo dục và Đào tạo) tổ chức cho đơn vị thi công tháo dỡ, xây lại nhà công vụ giáo viên (10 phòng), kè chống sạt, xây bể nước 100 m3 và hệ thống cấp nước. Kinh phí bổ sung để thực hiện các hạng mục trên là 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đến nay việc triển khai thi công vẫn chưa được thực hiện.

Nhiều học sinh lớp 12, Trường THCS và THPT huyện Bát Xát ở trong khu nhà bán trú đang rất lo lắng về sự cố sạt lở có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn.

Hiện tại, Trường THCS và THPT huyện Bát Xát không chỉ thiếu phòng ở cho giáo viên mà phòng ở cho học sinh bán trú cũng đang quá tải. Năm học 2020 - 2021, trường có 350 học sinh bán trú trong khi chỉ có 16 phòng ở, trung bình mỗi phòng bán trú có 15 học sinh ở, con số này cao hơn so với tiêu chuẩn phòng ở cho học sinh bán trú (10 học sinh/phòng). Dự báo năm học 2021 - 2022, nhu cầu phòng ở cho học sinh bán trú của trường còn cao hơn nữa (khoảng 420 học sinh) thì tình trạng thiếu phòng ở bán trú sẽ trầm trọng hơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo cần sớm triển khai việc khắc phục điểm sạt lở ở khu nhà công vụ giáo viên và có phương án không để hiện tượng sạt lở xảy ra đối với khu nhà bán trú học sinh, đồng thời gấp rút triển khai đầu tư, xây dựng các công trình còn thiếu cho trường theo đúng văn bản số 2476 ngày 9/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/213121-cham-tre-trong-khac-phuc-sat-lo-tai-truong-thcs-va-thpt-huyen-bat-xat