Chăm sóc cho học sinh nơi biên cương Thàng Tín

BHG - Trường PTDTBT TH&THCS Thàng Tín (Hoàng Su Phì) nằm ở khu vực biên giới còn nhiều khó khăn. Để chăm sóc tốt cho các cháu nhỏ nhất là trong dịp mùa Đông giá lạnh của vùng núi cao, Ban giám hiệu (BGH) nhà trường đã đưa ra các giải pháp tận tình chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ giúp các cháu nhỏ miền núi yên tâm đến trường học con chữ.

Bữa cơm của các em học sinh luôn được thầy, cô giáo quan tâm.

Đầu năm học 2023 -2024, cô và trò Trường PTDTBT TH và THCS Thàng Tín đón một niềm vui lớn đó là công trình nhà lớp học 3 tầng 7 gian được khánh thành đưa vào sử dụng. Cơ sở vật chất hoàn thiện kiên cố vững chắc từ nay giúp cho 444 học sinh yên tâm tới lớp từng ngày, thầy, cô yên tâm công tác hết mình vì học trò. Dẫn chúng tôi đi tham quan khuôn viên trường học đang dần hoàn thiện, thầy Nguyễn Thiện Hà, Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: Trước đây, phòng học và cả nhà lưu trú của trường Thàng Tín thuộc diện xuống cấp nhất huyện, dãy nhà cũ xây dựng từ những năm 90 vừa chật hẹp vừa thiếu an toàn. Nhờ được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, nhà hảo tâm hỗ trợ giờ đây khuôn viên nhà trường đã “thay da đổi thịt”. BGH cùng các thầy, cô giáo vẫn đang từng ngày đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục trong việc hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, kêu gọi các đoàn từ thiện và các mạnh thường quân tặng quần áo ấm, chăn, tất, tivi cho học sinh với tổng trị giá trên 285 triệu đồng

Cơ sở vật chất của Trường PTDTBT TH và THCS Thàng Tín khang trang, sạch đẹp.

Luôn xác định các em học sinh là trung tâm của nhà trường nên BGH luôn quan tâm công tác y tế trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm; bếp ăn tập thể; công tác nội trú, bán trú đã và đang thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cơ bản về chăm sóc y tế, dinh dưỡng và sức khỏe, nền nếp cho học sinh. Nhà trường đã thành lập ban chăm sóc sức khỏe học sinh, ban quản lý học sinh bán trú, tổ vệ sinh an toàn thực phẩm; phân công các thành viên trong BGH phụ trách từng lĩnh vực, bám sát các hoạt động liên quan đến đời sống, sinh hoạt của các em học sinh. Về bếp ăn, nhà trường luôn có nguồn thực phẩm sạch, luôn được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo nguyên liệu tươi, sạch, đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho bữa ăn hằng ngày. Nhà lưu trú của các em học sinh bán trú là một nhà sàn bê tông hai tầng được thầy, cô phân chia riêng khu cho học sinh nam, nữ; vào mùa Đông hằng năm chăn, màn, đệm ngủ, được trang bị đảm bảo các em không bị rét. Nước sinh hoạt trang bị máy lọc, phòng tắm được trang bị máy nóng lạnh đảm bảo vệ sinh cá nhân cho các em.

Thầy Nguyễn Thiện Hà, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ thêm: Là xã biên giới đa phần các em là học trò dân tộc ít người nên BGH luôn quan tâm đến các chế độ của học sinh được hưởng theo nghị định của Chính phủ, nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo chi trả đúng, đủ theo quy định. Bên cạnh đó, BGH nhà trường luôn kết nối, huy động thêm từ các nguồn xã hội hóa để chăm lo đời sống cho các em học sinh thuộc các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, con mồ côi... Vì mới hoàn thiện nên vẫn không thể bù đắp ngay những thiếu xót về cơ sở vật chất cho học sinh như: Sách, truyện trong thư viện, đệm ngủ phòng bán trú cũ rách... Vì vậy nhà trường mong muốn có thêm nhiều nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để chăm lo cho các em ngày càng đầy đủ, giúp các em yên tâm học tập tốt hơn.

Bài, ảnh: Trọng Toan

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202401/cham-soc-cho-hoc-sinh-noi-bien-cuong-thang-tin-7e20fb0/