Cần xây dựng chính sách hỗ trợ các xã khi đạt nông thôn mới

Không chỉ cán bộ, viên chức bị ảnh hưởng khi các xã ở vùng cao đạt chuẩn nông thôn mới. Hầu hết học sinh các cấp học đề bị thiệt thòi, Nghị định 81/2021 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học tập góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục ở vùng cao, tạo cơ hội cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Tuy nhiên, về độ bao phủ của Nghị định là chưa thật sự đầy đủ và phù hợp.

Em Hoàng Thị Nhàn, học sinh lớp 6A, trường Trung học cơ sở Tân Dương không được may mắn như các bạn cùng trang lứa. Ngoài giờ học trên lớp, em lại tất tưởi với những công việc này để phụ giúp bố mẹ. Không còn được hỗ trợ, nên đàn lợn này để dành dụm đóng học phí để em được đến trường.

Qua rà soát, đánh giá tác động về chính sách hỗ trợ cho trẻ em, học sinh bán trú ở các xã khu vực II, III đạt chuẩn nông thôn mới, hầu hết học sinh vùng dân tộc thiểu số không còn được hưởng hỗ trợ chi phí học tập như trước đây. Trong khi hiện nay các học sinh này đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sự chênh lệch giữa các hộ nghèo và cận nghèo là không lớn.

Việc phải đóng học phí đối với những học sinh thuộc những vùng này là khó khăn, áp lực cho gia đình. Để tránh tình trạng bỏ học thì mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã có Nghị quyết hỗ trợ 100% mức thu học phí theo từng năm học đối với đối tượng phải đóng học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021 của Chính phủ. Tuy nhiên, đây mới là giải pháp ngắn hạn của địa phương, vì thời gian hỗ trợ bắt đầu từ năm 2023 đến hết năm 2025. Chính phủ cần sớm xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các xã sau khi công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Vũ Thắng - Hồng Ngọc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-xay-dung-chinh-sach-ho-tro-cac-xa-khi-dat-nong-thon-moi-203223.htm