Cần cơ chế đặc thù cho xã khó khăn

Ðược tách ra từ xã Quách Phẩm vào năm 1999, đến nay xã Quách Phẩm Bắc, huyện Ðầm Dơi vẫn là xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo cao, đông đồng bào dân tộc sinh sống. Do đó, việc đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM của xã còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

Được đánh giá là xã nghèo nhất của huyện Ðầm Dơi với số hộ nghèo còn 159 hộ (6,09%); cận nghèo 153 hộ (5,86%). Hơn 13 năm bắt tay thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hiện xã đạt 12/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, thông tin truyền thông, hình thức tổ chức sản xuất.

Trên địa bàn xã có trên 50% tuyến lộ giao thông nông thôn bị ngập do triều cường, người dân dùng đất đen để ngăn nước ngập nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Nan giải giảm nghèo

Hiện toàn xã có 3 hợp tác xã (HTX), 7 tổ hợp tác (THT); có 7 sản phẩm của 3 HTX được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, đang chờ lập thủ tục nâng hạng lên 4 sao. Nhìn chung, tình hình hoạt động của các HTX, THT có hướng phát triển tốt. Ông Võ Thành Quân, Bí thư Ðảng ủy xã, phấn khởi: "Các HTX, THT trên địa bàn hoạt động rất hiệu quả, chú trọng chất lượng nên sản phẩm làm ra được người tiêu dùng ưa chuộng và tạo được tiếng vang trên thị trường”.

HTX lợp cua Kim Thanh, ấp Nhà Dài giải quyết được cho 20 hộ gia đình có công việc làm ổn định.

Tuy nhiên, vấn đề nan giải hiện nay là tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao. Qua rà soát đầu năm nay, xã còn tới 238 hộ nghèo, 124 hộ cận nghèo. Bằng nhiều giải pháp, Ðảng ủy, chính quyền cùng với các đoàn thể đã trợ lực cho 79 hộ thoát nghèo, 30 hộ nghèo được nâng lên cận nghèo.

Ông Quân chia sẻ: “Xã đã dồn toàn lực để hỗ trợ, như vận động mạnh thường quân cất nhà cho người nghèo, hộ cận nghèo để họ an cư. Trong năm, bằng nguồn vốn vận động và nguồn quỹ của địa phương đã hỗ trợ 30 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho họ vươn lên trong cuộc sống. Những hộ chưa thoát được nghèo là những hộ không có tư liệu sản xuất, không có sức lao động. Ðây là bài toán hết sức khó, địa phương đang tìm hướng hỗ trợ thích hợp trong thời gian tới”.

Cần trợ lực

Ðối với 7 tiêu chí chưa đạt chuẩn NTM, tiêu chí nào cũng cần nguồn vốn đầu tư cao. Trong đó, tiêu chí về giao thông đang là vấn đề cấp bách. Toàn xã có trên 11 km đường nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại; trên 24 km đường trục ấp, liên ấp được cứng hóa. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch UBND xã, cho biết: “Hiện xã đảm bảo có lộ ấp nối ấp, lộ nông thôn cơ bản cho người dân đi lại thuận lợi hơn trước. Tuy nhiên, xã đang gặp nhiều khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng và làm nền hạ đất đen; số lượng công trình thi công cầu, cống còn quá nhiều nhưng thiếu kinh phí đầu tư thực hiện nên còn nhiều công trình kéo dài. Mặt khác, hiện trên toàn xã có hơn 50% tuyến lộ bị ngập nước khi thủy triều lên gây khó khăn cho người dân đi lại. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của thủy triều, nhiều tuyến đường xuống cấp, sụp lún, hư hỏng nặng mà vẫn chưa có nguồn kinh phí đầu tư sửa chữa kịp thời”.

Nước lên trên sân Trạm y tế, chỗ thấp nhất là 30 cm, sâu nhất là 50 cm. Bệnh nhân đến đây, không vào được phải lên huyện, cách xã 17 km để thăm khám.

Một vấn đề gây bức xúc trong dân là Trạm y tế xã đã xuống cấp nghiêm trọng, không được đầu tư nâng cấp nên không đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Trạm y tế xã được xây dựng từ năm 2000, qua một lần nâng cấp nhưng đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nền thì ngập nước, sình lầy, tường loang lổ, ẩm thấp, không đảm bảo công tác khám và điều trị bệnh cho người dân tại địa phương.

Trạm Y tế xã mỗi ngày bình quân đón khoảng 35 lượt bệnh nhân đến điều trị và thăm khám.

Ông Quân cho biết: “Ðơn vị đã nhiều lần kiến nghị lên xã, xã cũng kiến nghị lên cấp trên nhưng vấn đề hết sức khó khăn, vì nguồn kinh phí xây dựng nằm trong nguồn vốn ODA hỗ trợ, nhưng theo thông tin từ Sở Y tế thì còn nhiều hạng mục chưa được giải ngân nên chuyện xây dựng trụ sở mới vẫn còn phải chờ”.

Với lộ trình xã sẽ về đích NTM vào năm 2027 nhưng thực tế tại địa phương còn đầy rẫy những khó khăn, thách thức, việc hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp xã nghèo Quách Phẩm Bắc kịp về đích đúng như hoạch định mà còn giúp người dân thụ hưởng được những chính sách, quyền lợi mà chương trình xây dựng NTM mang lại./.

Kim Cương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/can-co-che-dac-thu-cho-xa-kho-khan-a30440.html