Đường phố Hà Nội ngập úng, trạm bơm nghìn tỷ vẫn 'khát nước'

Hoàn thành từ năm 2020 nhưng đến nay trạm bơm Yên Nghĩa vẫn hoạt động cầm chừng, do kênh La Khê còn dở dang. Điều đó khiến nhiều quận, huyện phía Tây Hà Nội cứ mưa là ngập.

Dù mới đầu mùa mưa, nhưng đường phố nhiều quận, huyện phía Tây Hà Nội như Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm… đã vài lần hứng chịu ngập nặng. Điển hình là trận mưa khoảng 2 giờ vào tối 12/5, các tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Nguyễn Xiển, Đại lộ Thăng Long ngập tới 50-60cm. Nhiều nhà dân ở sâu trong ngõ, xóm cũng bị ngập ngang gối người lớn.

Trận mưa tối 12/5 khiến đường Nguyễn Tuân (Hà Nội) ngập nặng. Ảnh: Quang Phong

Trận mưa tối 12/5 khiến đường Nguyễn Tuân (Hà Nội) ngập nặng. Ảnh: Quang Phong

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, nguyên nhân chính ngập úng ở phía Tây Hà Nội là do kênh La Khê (đoạn qua quận Hà Đông) chưa hoàn thành. Điều đó dẫn đến việc dù trạm bơm Yên Nghĩa có công suất 120m3/giây nhưng chỉ vận hành chưa đến 40% công suất.

“Để tiêu thoát nước ở các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm…, không còn cách nào khác ngoài việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng kênh dẫn nước La Khê về trạm bơm Yên Nghĩa”, vị lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội nói.

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (gồm kênh dẫn nước La Khê và trạm bơm Yên Nghĩa) được khởi công vào cuối năm 2015 với tổng mức đầu tư 7.466 tỷ đồng.

Sau 5 năm thi công, đến tháng 1/2020, trạm bơm Yên Nghĩa đã hoàn thành với 10 tổ máy, có công suất 120m3/giây. Tuy nhiên, từ khi trạm bơm hoàn thành, khu vực phía Tây Hà Nội vẫn chịu cảnh ngập úng.

Trạm bơm Yên Nghĩa hoàn thành từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa thể hoạt động hết công suất. Ảnh: Quang Phong

Trạm bơm Yên Nghĩa hoàn thành từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa thể hoạt động hết công suất. Ảnh: Quang Phong

Kênh La Khê dài 2,4km, gồm các hạng mục chính: Bờ kè, nạo vét đường dẫn nước và đường giao thông. Đến nay, còn hơn 1ha của kênh dẫn nước này nằm trên địa bàn quận Hà Đông vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng do liên quan đến chính sách tái định cư, bồi thường cho các hộ dân.

Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: “Quận Hà Đông đang lên phương án cưỡng chế các hộ dân nằm trên mặt bằng làm kênh dẫn nước”.

Cũng theo ông Đại, các đơn vị liên quan của thành phố đang phối hợp với quận Hà Đông xây dựng phương án di dời hơn 200 hộ dân còn lại để có mặt bằng sạch làm kênh dẫn nước La Khê.

Kênh dẫn nước La Khê đoạn qua quận Hà Đông. Ảnh: Quang Phong

Kênh dẫn nước La Khê đoạn qua quận Hà Đông. Ảnh: Quang Phong

Để trạm bơm Yên Nghĩa hoạt động hết công suất, lãnh đạo TP Hà Nội đã nhiều lần đốc thúc các sở, ngành và quận Hà Đông đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng kênh dẫn nước La Khê. Thậm chí, thành viên UBND TP Hà Nội cũng nhiều lần hứa trước đại biểu HĐND TP và cử tri về việc sớm hoàn thành dự án.

Tuy nhiên, sự việc đường phố phía Tây Hà Nội ngập úng, trạm bơm nghìn tỷ hoạt động cầm chừng thường chỉ nóng lên vào mỗi mùa mưa. Sau đó, sự việc lại lắng xuống, các cam kết về tiến độ kênh dẫn nước La Khê vẫn tiếp tục bị "lụt" như đường phố Hà Nội vào mỗi mùa mưa.

Quang Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/duong-pho-ha-noi-ngap-ung-tram-bom-nghin-ty-van-khat-nuoc-2281275.html