Cận cảnh các 'ông trâu' xung trận tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 bắt đầu diễn ra từ sáng 23/9 (tức mùng 9/8 Âm lịch) với nhiều điểm mới.

Chính thức diễn ra Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023. (Ảnh Đàm Thanh).

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2023 chính thức diễn ra với sự tham gia 16 "ông" trâu trong vòng đấu chung kết.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, do sân vận động diễn ra lễ hội chỉ có sức chứa tối đa 2 vạn người nên không thể đủ cho toàn bộ người dân và du khách. Ban Tổ chức sẽ hạn chế số khách vào khoảng 1,8 vạn người để đảm bảo an toàn và an ninh trật tự.

Lễ hội chọi trâu năm 2023 không bán vé mà phát giấy mời.

Ông Phạm Hoàng Tuấn- Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn đánh trống khai hội.

Ban tổ chức cũng bố trí lắp màn hình lớn ngoài sân vận động để người dân đến xem được hưởng không khí lễ hội.

Khu vực khán đài sân vận động diễn ra chọi trâu sẽ được bố trí mái che. Cùng với đó, số lần kiểm tra trâu cũng được tăng lên thành 3 lần.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay có sự tham gia của 16 "ông trâu" trong vòng đấu chung kết.

Cùng với lễ hội sẽ có nhiều hoạt động bên lề do các công ty du lịch tổ chức nhằm thu hút khách du lịch như: Ngày hội khinh khí cầu Đồ Sơn 2023, ngày hội Bia và Ẩm thực truyền thống, đêm nhạc danh ca Ngọc Sơn, đêm nhạc dân gian sân đình.

Tất cả các hoạt động bên lề đều thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Lễ hội với sự tham gia của hàng nghìn du khách thập phương.

Lễ hội là sự giao thoa giữa các yếu tố văn hóa nông nghiệp của cư dân miền biển với cư dân vùng đồng bằng, tưởng nhớ công ơn các vị thần, cầu nguyện quốc thái dân an.

Mặc dù trải qua thời gian có sự biến đổi song Lễ hội vẫn được duy trì, tồn tại song song cùng đời sống văn hóa tinh thần của người dân Đồ Sơn từ nhiều năm nay.

Khán giả mãn nhãn với những kháp đấu gây cấn của các "ông trâu".

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm người dân và du khách đã đến sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn rất đông. Hàng nghìn người đội nắng để xem kháp đấu của các ông trâu.

"Ông trâu" được rước ra sân chọi.

Anh Bùi Tiến Thành ( phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) chia sẻ, năm nào cũng vậy, dòng người đổ về Đồ Sơn rất đông. Năm nay thời tiết nắng ráo, thuận lợi cho người dân và du khách tham dự Hội.

Dưới đây là một số hình ảnh của các "ông trâu" tham gia lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2023:

"Ông trâu" 07 của ông Hoàng Gia Văn, phường Bàng La.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn mang đậm nét văn hóa truyền thống của người miền biển.

"Ông trâu" số 12 của ông Lưu Đình Toàn Thắng, phường Minh Đức gặp "ông trâu" số 02 của ông Đinh Xuân Sơn, phường Vạn Hương.

"Ông trâu" 05 của ông Hoàng Đức Tiến, phường Bàng La thắng "ông trâu" 15 của ông Phạm Văn Hiệu, phường Hợp Đức.

Nguyễn Dịu

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/can-canh-cac-ong-trau-xung-tran-tai-le-hoi-choi-trau-do-son-2023-post655128.html