Cận cảnh Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh 'kêu cứu' vì xuống cấp trầm trọng

Sau gần 20 năm đi vào hoạt động, đến nay một số hạng mục ở bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đã xuống cấp và hư hỏng tạo ra những cái bẫy 'ngầm' đối với du khách tham quan.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh có tổng diện tích hơn 22.000 m2, nằm tại đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa (TP Bắc Ninh). Sau thời gian dài sử dụng nhưng không được đầu tư, nâng cấp dẫn đến nhiều hạng mục của bảo tàng xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

2 góc mái của bảo tàng bị tốc chỉ còn lại trơ khung nhiều năm nhưng vẫn chưa được sửa chữa.

Nhiều hạng mục ngoài trời như bậc thềm, tường bao cũng nứt toác, nham nhở vì không được sửa chữa thường niên.

Các mảng vữa, sơn bong tróc nham nhở.

Nhân viên tại bảo tàng tỉnh Bắc Ninh chỉ ra một số khu vực hàng rào sắt bị hoen rỉ, xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm phải "dầm mưa dãi nắng".

Anh Ngô Xuân Trường sinh sống và làm việc tại TP Bắc Ninh cho biết, thường xuyên tập thể dục tại khu vực công viên Nguyên y Phỉ Lan nhận thấy một số hạng mục tại Bảo tàng đã có biểu hiện xuống cấp hoen rỉ, gây mất mỹ quan cho du khách tới tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu lịch sử văn hóa xứ Kinh Bắc.

Pháo Đồng Kỵ được làm bằng gỗ và sơn son thếp vàng, có độ dài 6m với đường kính hơn 60 cm. Thân pháo được chạm trổ hình Long – Lân – Quy – Phụng, do nhân dân phường Đồng Kỵ hiến tặng Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh để trưng bày nhằm ôn lại những nét truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng của dân tộc.

Sau nhiều năm phơi nắng, phơi mưa lên một số hạng mục pháo Đồng Kỵ đã xuất hiện những vết rạn nứt và phai màu.

Gần 20 năm đưa vào sử dụng, đến nay nhiều hạng mục của bảo tàng đã xuống cấp và hư hỏng, không còn đảm bảo an toàn cho du khách đến đây.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, bà Nguyễn Thị Trọng – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau gần 20 năm đi vào hoạt sử dụng, đến nay bảo tàng mới được sửa chữa 1 lần duy nhất, dẫn đến hàng loạt các hạng mục có biểu hiện xuống cấp nghiêm trọng.

“Đặc biệt đối với những hôm “trái gió trở trời” phần mái nhà trưng bày của bảo tàng bị tốc, trơ khung sau nhiều năm nhưng vẫn chưa được sửa chữa, dẫn đến dột khi trời mưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới du khách tham quan và trong công tác bảo quản hiện vật trưng bày” - bà Trọng cho biết.

Hiện Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đi vào hoạt động từ năm 2006 với nhiệm vụ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày nhằm tuyên truyền phát huy tác dụng của các di sản lịch sử - văn hóa và thiên nhiên phù hợp với loại hình, tính chất và nội dung của bảo tàng; làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật; thăm dò, khai quật khảo cổ theo quy định của pháp luật./.

Văn Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/can-canh-bao-tang-tinh-bac-ninh-keu-cuu-vi-xuong-cap-tram-trong-post1011502.vov