Cầm cố 23 chiếc xe thuê, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Do làm ăn thua lỗ và cũng để có tiền tiêu xài cá nhân, bị can Hồ Nam Khánh (28 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom) đã tiến hành thuê xe ô tô của các bị hại rồi đem đi cầm. Trong khoảng thời gian hơn 1 năm, Khánh đã cầm cố 23 chiếc xe của khách hàng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Bị can Hồ Nam Khánh trước khi bị bắt giữ và một số xe bị can đã mang đi cầm bị công an thu giữ trong vụ án. Ảnh: T.Tâm

Viện KSND tỉnh vừa truy tố Khánh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử.

* Xe hơi bỗng dưng “bốc hơi”

Có rất nhiều người tin tưởng vào hoạt động kinh doanh của Khánh là uy tín nên đã giao xe cho Khánh quản lý. Ngờ đâu, với thủ đoạn tinh vi, Khánh lần lượt lừa hàng chục bị hại trong suốt thời gian dài. Trong đó có những bị hại cho Khánh thuê lại nhiều chiếc xe. Đến khi phát hiện xe bị “bốc hơi” lại phải tốn nhiều công sức thuê người đi tìm lại xe đã bị đem cầm cố hoặc bán.

Đơn cử, anh B.Đ.S. (35 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM) cho hay, vào tháng 7-2019, anh cho Khánh thuê 5 xe ô tô. Mỗi chiếc xe anh S. cho Khánh thuê với giá 600-700 ngàn đồng/ngày hoặc 10-12 triệu đồng/tháng, tùy loại xe. Sau một thời gian cho thuê xe, khi đến hạn nhưng thấy Khánh không trả nên anh S. đã thuê người đi tìm xe và phát hiện xe ô tô cho Khánh thuê đã bị cầm cố cho người khác hoặc đang rao bán trên mạng xã hội. Sau khi nhờ người tìm giúp, anh S. đã lấy lại chiếc xe mà Khánh đã đem đi cầm cố.

Không may mắn như anh S., ông T.N.A. (52 tuổi, ngụ P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) đem xe cho Khánh thuê và tài sản này ngay sau đó đã “không cánh mà bay”. Cho đến hiện tại, ông A. vẫn chưa tìm thấy chiếc xe Khánh đã đem đi cầm cố.

Theo lời khai của ông A., vào ngày 9-1-2020, Khánh hợp đồng thuê xe ô tô Hyundai Accent của ông với giá 1 triệu đồng/ngày, thời hạn thuê là 5 ngày. Nhận được xe, Khánh mang đi cầm cố lấy 80 triệu đồng. Sau khi đến hạn vẫn không thấy Khánh trả xe thì ông A. trình báo công an xử lý.

Cũng có những chiếc xe sau khi cho Khánh thuê thì chủ xe phát hiện chiếc xe đã bị đem đi cầm và người chủ phải tự đi chuộc xe của mình. Đơn cử như, vào ngày 1-9-2019, Khánh hợp đồng thuê xe của bà H.T. (42 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) với giá 1,7 triệu đồng/ngày, thời hạn thuê 5 ngày. Khi đến hạn trả xe, bà T. liên hệ Khánh không được và định vị xe cũng bị cắt. Ngay sau đó, bà T. phát hiện chiếc xe đã bị cầm cố và phải tự bỏ tiền ra chuộc xe với số tiền 300 triệu đồng. Ngoài ra, bà T. còn cho Khánh thuê 3 chiếc xe khác và cũng bị đem đi cầm cố. Để có thể lấy lại xe, bà T. phải đi chuộc lại từ tiệm cầm đồ với giá từ 100-200 triệu đồng/chiếc xe.

* Tránh mất “cả chì lẫn chài”

Sau khi nhận được đơn trình báo của các bị hại, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra và xác định, từ ngày 4-7-2019 đến tháng 10-2020, Khánh thuê 23 chiếc xe ô tô với tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng và đem đi cầm cố để lấy số tiền hơn 3,2 tỷ đồng tiêu xài. Đến ngày 2-4-2021, Khánh bị bắt giữ.

Theo đại diện Viện KSND tỉnh, thời gian qua, nhiều người cho thuê xe tự lái mà không tìm hiểu rõ về các cá nhân hoặc cơ sở, công ty thuê nên dẫn đến “mất cả chì lẫn chài”. Do đó, khi cho mượn hoặc thuê xe cần phải tìm hiểu rõ đối phương, công ty đối tác và làm hợp đồng rõ ràng. Tránh tình trạng đặt niềm tin sai chỗ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đặc biệt, trong trường hợp nghi ngờ tài sản bị mất thì cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để vào cuộc điều tra, sớm thu hồi tài sản bị mất.

Theo lời khai của bị can Khánh và những người liên quan trong vụ án, Khánh quen và sống chung như vợ chồng với Phạm Thị Quí (31 tuổi). Khánh rủ Quí thành lập Công ty TNHH MTV Ngọc Như Quý (địa chỉ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) kinh doanh cho thuê xe tự lái để kiếm lời. Quí đồng ý và làm thủ tục đăng ký kinh doanh, khắc con dấu, giao toàn bộ việc điều hành cho Khánh. Hàng tháng, Khánh trả cho Quí từ 5-10 triệu đồng. Trong quá trình hoạt động, Khánh thuê người đi thu tiền về giao cho Khánh.

Quá trình kinh doanh do bị thua lỗ và nợ tiền của nhiều người nên Khánh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Thủ đoạn của Khánh là thuê xe của người khác, sau đó đem cầm cố lấy tiền tiều xài. Khi đến hạn trả xe, Khánh viện ra nhiều lý do để trì hoãn, cắt định vị xe rồi trốn biệt tăm.

Do nhiều người liên hệ chị Phạm Thị Quí yêu cầu trả lại xe nên chị Quí biết Khánh làm ăn gian dối. Ngay sau đó, chị Quí đã yêu cầu Khánh trả con dấu và giấy phép kinh doanh. Để có con dấu tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, vào tháng 7-2020, Khánh liên hệ với người khác nhờ làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh, khắc dấu mộc của Công ty TNHH MTV Ngọc Như Quý. Với con dấu và giấy phép kinh doanh mới, Khánh tiếp tục thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202401/cam-co-23-chiec-xe-thue-chiem-doat-hang-ty-dong-d8e57b7/