Các hợp tác xã chung tay chống dịch

HTX Đồng Din hỗ trợ nước ép khóm cho lực lượng trực chốt. Ảnh: CTV

Nước ép khóm, gạo, một ít kinh phí… góp vào, dù nhỏ nhưng cũng là sự chung tay của các HTX góp phần cùng chính quyền và nhân dân địa phương đẩy lùi COVID-19.

Có gì hỗ trợ đó

Theo tinh thần này, HTX Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Đồng Din (huyện Phú Hòa) có khóm thì hỗ trợ nước ép khóm cho lực lượng canh gác tại những chốt chặn. HTX Nông nghiệp An Nghiệp (huyện Tuy An) có gạo thì hỗ trợ gạo để cùng địa phương đảm bảo lương thực thực phẩm cho lực lượng tuyến đầu. HTX Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Hòa Quang Nam (huyện Phú Hòa) thì hỗ trợ tiền để chính quyền địa phương có thêm kinh phí chống dịch… Còn rất nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đang hàng ngày hàng giờ sát cánh cùng địa phương đảm bảo bình yên thôn xóm, khu phố.

Theo anh Ngô Tấn Tự, thành viên tham gia trực chốt ở thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa), giữa cái nắng 35-370C, anh em ở chốt được thưởng thức ly nước khóm ép do thành viên HTX Đồng Din hỗ trợ thì mệt mỏi tan biến, bởi đó không chỉ là sự quan tâm, chia sẻ mà hơn hết là sự đồng lòng.

Anh Nguyễn Hoàng Chương, Giám đốc HTX Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Đồng Din, cho biết: Vợ tôi cũng tham gia tuyến đầu chống dịch nên tôi hiểu được nỗi vất vả khó khăn và hơn hết việc chung tay cùng địa phương vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mỗi đơn vị kinh tế đóng trên địa bàn. Không đóng góp được nhiều, HTX có gì góp đó với mong muốn tuyến đầu chống dịch yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường, để doanh nghiệp, HTX có môi trường an toàn phát triển kinh tế.

Cũng theo anh Chương, ngay từ những ngày đầu huyện Phú Hòa có ca dương tính với SARS-CoV-2, HTX cử thành viên sẵn sàng hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện đi phun khử khuẩn ở những khu có ca F0 và hỗ trợ kinh phí với các hội đoàn thể.

Cũng là hỗ trợ kinh phí, HTX Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Hòa Quang Nam vừa đóng góp 5 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch của UBND xã Hòa Quang Nam. Ông Phan Văn Thuận, Giám đốc HTX này bày tỏ: Số tiền không nhiều nhưng là tấm lòng của toàn thể thành viên và người lao động tại HTX. Đồng thời để thực hiện yêu cầu phòng chống dịch, HTX yêu cầu thành viên thực hiện tốt thông điệp 5K, chấp hành các quy định của chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Với HTX Nông nghiệp An Nghiệp, gạo là sản phẩm “cây nhà lá vườn” và để chung tay chống dịch, đơn vị này đã hỗ trợ 100kg gạo thơm Hoa vàng giúp bảo đảm lương thực cho lực lượng trực chốt. Ông Trần Tấn Khoa, Giám đốc HTX này gửi gắm: Tuyến đầu mạnh thì dịch bệnh mới sớm bị đẩy lùi và người dân sớm giảm bớt khó khăn.

Làm tốt nhiệm vụ

Theo ông Trần Tấn Khoa, còn khoảng 3 tuần nữa là thu hoạch lúa hè thu, bà con đang lo dịch bệnh như thế này không bán được lúa. Để yên lòng người dân, HTX cam kết thu mua lúa giống và lúa chất lượng cao theo hợp đồng đã ký 110 tấn. “Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu vụ, HTX ký kết hợp đồng bao tiêu cho bà con. Mọi năm, việc tiêu thụ gạo không gặp khó khăn. Hơn một năm trở lại đây, dịch bệnh COVID-19 khiến việc xuất khẩu gạo đình trệ. Nhưng dù gặp bất kỳ khó khăn nào, HTX cũng làm tròn nhiệm vụ của mình để bà con yên tâm vượt dịch”, ông Khoa nói.

Quản lý tốt chợ dân sinh, không để xảy ra trường hợp dương tính nào, cũng là cách mà HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành (TX Đông Hòa) góp sức vào công tác chống dịch. Ông Phạm Đức Hậu, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành, cho biết: HTX dồn toàn bộ nhân lực vào việc bảo vệ an toàn chợ Hòa Thành trong đại dịch. Từ khi toàn tỉnh áp dụng Chỉ thị 16, HTX lập 2 chốt ở lối ra và lối vào chợ, rồi lấy thông tin để lập danh sách phát thẻ cho người đi chợ theo lịch 3 ngày một lần. HTX tự trích kinh phí để hỗ trợ nước uống và ăn sáng cho lao động thực hiện thêm công việc này. “Khi có Chỉ thị 16, người dân đổ về chợ nhiều hơn vì không đi các chợ khác được trong khi nhu cầu lương thực thực phẩm lại cao. Điều này gây sức ép lớn đến công tác quản lý của HTX. Cán bộ HTX đã phải tạm gác việc nhà để tập trung thực hiện tốt việc chung”, ông Hậu cho biết.

Trong đại dịch COVID-19, HTX cũng là những đơn vị gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn nỗ lực một lúc làm tròn hai nhiệm vụ, đó là vừa phát triển kinh tế vừa tham gia phòng chống dịch. Sự chung tay của các HTX chứng minh thêm vai trò kinh tế tập thể trong việc giữ gìn an ninh, phát triển xã hội ở địa phương.

Ông Lê Thanh Lam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

MINH DUYÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/263043/cac-hop-tac-xa-chung-tay-chong-dich.html