Các điểm đường ở Quảng Ngãi bị sạt lở đã được khắc phục đến đâu?

Các đơn vị thi công đang huy động tối đa máy móc, nhân sự đến các điểm sạt lở núi gây ách tắc giao thông trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để đào xúc, thu dọn đất, đá nhằm sớm thống tuyến.

Theo thống kê của Sở GTVT Quảng Ngãi, mưa lớn nhiều ngày qua đã có hơn 70 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, với khối lượng ước khoảng 7.500m3, nhiều vị trí bị ngập nước và cây bị ngã đổ, gây ách tắc giao thông giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13-15/11 đã làm nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi Quảng Ngãi bị sạt lở, hư hỏng, gây ách tắc giao thông cục bộ. Việc khắc phục đang được ngành GTVT khẩn trương thực hiện.

Công nhân đội mưa khắc phục sạt lở để thông tuyến tỉnh lộ 623 đoạn qua địa bàn xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây.

Tỉnh lộ 626 đoạn Di Lăng-Trà Lãnh bị sạt lở nặng nhất với nhiều vị trí, trong đó có hai vị trí tại Km 7+650 và Km8+800, sạt lở taluy dương, đất, đá tràn vùi lấp hoàn toàn mặt đường với chiều dài khoảng 100m gây ách tắc giao thông ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trong ảnh: Công nhân nỗ lực khắc phục điểm sạt lở tại Km7+650.

Mưa lớn vẫn tiếp diễn tại khu vực miền núi, nên tình trạng sạt lở đất có thể tiếp tục xảy ra. Bên cạnh công tác khẩn trương khắc phục, chính quyền các địa phương, tiếp tục rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở cao để cảnh báo, ngăn không cho người dân qua lại nhằm tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc.

Một đoạn tuyến tỉnh lộ 626 đã được thông xe bước 1.

Việc khắc phục sạt lở, thông tuyến đang được ngành GTVT Quảng Ngãi chỉ đạo 7 Hạt giao thông trực thuộc tổ chức ứng trực 24/24h tại các khu vực có nguy cơ sạt lở; bố trí phương tiện thu dọn bùn đất, thông tuyến khi xảy ra sạt lở.

Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi Mai Văn Hà cho biết, trong số 70 vị trí sạt lở ta luy, đất đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước trên Quốc lộ 24, 24B, 24C và các tuyến tỉnh lộ thì còn rất nhiều vị trí có nguy cơ khác nếu mưa lớn kéo dài. Sở đề nghị, Bộ GTVT, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1, bước 2 trên các tuyến đường.

Lê Đức

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/cac-diem-duong-o-quang-ngai-bi-sat-lo-da-duoc-khac-phuc-den-dau-192231115174229331.htm