Ca sĩ MAIQUINN: 'Những năm tháng tham gia Đoàn là khoảng thời gian tuyệt vời để hoàn thiện bản thân'

Giọng ca MAIQUINN xuất thân từ trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã có những chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam về thời thanh xuân đầy sôi nổi và nhiệt huyết khi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Nhờ đó đã hun đúc nên một nữ ca sĩ MAIQUINN đầy bản lĩnh trên sân khấu của hiện tại.

Nhắc về thời gian theo học tại trường đại học, MAIQUINN có kỷ niệm nào đáng nhớ về các hoạt động văn nghệ?

Kỷ niệm đáng nhớ nhất và ý nghĩa nhất của MAIQUINN khi theo học trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, có lẽ chính là những lần được đi diễn phục vụ văn nghệ cho các đơn vị quân đội ở các tỉnh trên khắp cả nước. Mỗi lần đi diễn như vậy thật sự vui lắm bởi vì mình cảm nhận được năng lượng cực kỳ nhiệt huyết và hết mình của các anh bộ đội, sĩ quan. Mỗi lần, mình lên sân khấu hát là một lần được 'cháy' hết sức và cảm giác như mình đã được cống hiến một điều ý nghĩa vậy.

Thời gian tham gia các hoạt động Đoàn đã giúp MAIQUINN có thêm nhiều kinh nghiệm như thế nào để trưởng thành trong cuộc sống?

Khoảng thời gian đó đã cho MAIQUINN rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, cũng như rèn bản lĩnh trên sân khấu. Ngoài ra, mình cũng được tham gia những hoạt động ý nghĩa như gây quỹ từ thiện, hiến máu nhân đạo, làm sạch môi trường... Có lẽ, khoảng thời gian tuyệt vời đó đã giúp mình hoàn thiện bản thân và luôn muốn hướng tới những điều tốt đẹp.

Tham gia hoạt động Đoàn, mình có cơ hội gặp gỡ những người bạn với nguồn năng lượng tích cực, nhiệt huyết và tử tế. Đến bây giờ, khi nhớ lại, MAIQUINN cảm giác như được trở về với thời thanh xuân sôi nổi ấy.

Việc tham gia các hoạt động Đoàn đã mở rộng thêm cơ hội để MAIQUINN cọ xát với âm nhạc như thế nào?

MAIQUINN đã tham gia những hoạt động của Đoàn từ những năm THCS. Chính vì thế, mình có cảm giác bản thân luôn tràn ngập năng lượng, được cống hiến hết mình và được trải nghiệm nhiều thứ.

MAIQUINN có chia sẻ gì với các bạn trẻ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, để rèn luyện thông qua các hoạt động Đoàn, Hội và tìm ra đam mê thật sự của mình?

MAIQUINN là một cô bé khá nhút nhát và sở thích duy nhất lúc đó là ca hát. Mình thích hát mọi lúc, mọi nơi, đến mức ‘bị bê’ lên cả trang confession của trường, vì thường hát to, làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh. Thích hát là vậy, nhưng mình không dám nghĩ sẽ theo nghề một cách chuyên nghiệp hay nghiêm túc, vì thoạt đầu còn tự ti, cũng không có chút động lực nào và không biết bắt đầu từ đâu.

Cho đến khi đỗ thủ khoa khi lần đầu tiên thi vào trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, mình đã nhận ra được rằng, ai chắc cũng có điểm hạn chế, quan trọng mình biết điểm yếu ấy nằm ở đâu, rồi cố gắng mà khắc phục.

Hoạt động Đoàn đã giúp MAIQUINN có thể mở lòng hơn, học hỏi được nhiều hơn từ các bạn đồng hành, trở nên hăng hái hơn và từ đó phát huy được thế mạnh và khắc phục dần những điểm còn hạn chế.

MAIQUINN có nhận định như thế nào về câu "ca sĩ chỉ có giọng hát tốt vẫn chưa đủ để nổi tiếng ở thời điểm hiện tại"?

Thật sự mà nói, con đường nào cũng thế, không phải cứ trải đầy hoa hồng là sung sướng. Mình vẫn luôn cố gắng và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Mình luôn muốn trở thành một nghệ sĩ đa tài đa năng, chứ không dừng lại chỉ ở ca sĩ có giọng hát tốt. Như nhiều anh chị nghệ sĩ đi trước, không những giỏi sáng tác, giọng hát tốt, mà còn giỏi ở những mảng khác như dẫn chương trình, diễn xuất... Chắc chắn, họ đã phải cố gắng cực kỳ nhiều, dành thời gian rèn luyện, đánh đổi vô vàn điều, để rồi mới gặt hái được sự thành công nhất định trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Và đây cũng là động lực mỗi ngày của mình. Sáng ngủ dậy thì hít một hơi thật sâu và tự động viên bản thân phải cố gắng hơn.

Vậyhình tượng mà MAIQUINN muốn gắn bó, xây dựng lâu dài là gì?

Công ty quản lý cũng như MAIQUINN đang xây dựng hình ảnh một cô gái mạnh mẽ, nhiều năng lượng, tinh tế, có chiều sâu và không kém phần thu hút. Điều này dựa trên những tính cách sẵn có của mình, từ đó phát triển thành hình tượng nghệ sĩ.

Trong thời gian tới, MAIQUINN sẽ còn có những dự án nào gửi đến khán giả?

Cùng với hình tượng nghệ sĩ và câu chuyện âm nhạc hoàn toàn mới, mình sẽ sớm trở lại đường đua âm nhạc trong năm 2024, với nghệ danh MAIQUINN. Sự trở lại lần này đánh dấu rất nhiều tâm huyết và đầu tư của công ty quản lý cũng như chính MAIQUINN cho chặng đường âm nhạc chuyên nghiệp tiếp theo. Một sự trở lại, cũng lại là một lần nữa thử thách bản thân, thay đổi và làm mới mình hoàn toàn. Không còn là Á quân The Voice mà sẽ là một MAIQUINN đầy khát khao thể hiện.

Thuận Tùng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ca-si-maiquinn-nhung-nam-thang-tham-gia-doan-la-khoang-thoi-gian-tuyet-voi-de-hoan-thien-ban-than-post1623386.tpo