Cà Mau kiểm tra phòng dịch vùng giáp ranh trước giờ tháo dỡ giãn cách

Chiều muộn 20/8, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì họp trực tuyến, lắng nghe thêm ý kiến của các sở, ngành chức năng trước khi đưa ra quyết định sau khi kết thúc giãn cách 5 ngày theo chỉ thị 16 của Chính phủ...

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau kiểm tra công tác phòng dịch tại các chốt kiểm soát vùng giáp ranh với tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang.

Trước đó, trong sáng và chiều cùng ngày, đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại hầu hết các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Thới Bình và U Minh – nơi có hơn 90km chiều dài vùng giáp ranh với tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang…

Tại những nơi đến, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ.

Trò chuyện với các lực lượng làm nhiệm chống dịch vùng giáp ranh, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, cho biết, ngành chức năng tỉnh đang thực hiện quyết liệt ba mũi giáp công trong phòng, chống dịch. Nhất là siết chặt hoạt động người từ vùng dịch về Cà Mau, cả bằng đường mòn, lối mở. Chính vì thế, trong những ngày qua, Cà Mau tăng cường thêm lực lượng chống dịch ở tuyến cơ cở, cũng như hỗ trợ thêm các chế độ giúp lực lượng chống dịch yên tâm bám địa bàn để thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả.

Để bảo đảm kiểm soát tốt 1/3 mũi giáp công theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, đồng chí Nguyễn Tiến Hải lưu ý chính quyền địa phương và lực lượng tại các chốt phòng, chống dịch vùng giáp ranh: Tăng cường trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ, đặc biệt là đèn pin để tuần tra ban đêm.

Tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát chặt các tuyến vùng giáp ranh, tuyệt đối không để người ngoài tỉnh vào Cà Mau.

Tạm dừng ngay các hoạt động buôn bán hàng rong trên sông thuộc địa bàn quản lý và tuyên truyền dân không được mua-bán hàng rong, kể cả việc không cho người bán hàng rong ngoài tỉnh cập bến khu vực tỉnh Cà Mau…

Ngoài các chốt, trạm kiểm soát, phòng chống dịch thuộc địa bàn Thới Bình và U Minh, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại: Trại Giam K1 Cái Tàu (thuộc Bộ Công an); Trung tâm giáo dục lao động xã hội và Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần (thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cà Mau).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của các đơn vị nêu trên, đồng thời lưu ý việc “cắt” nguồn lây từ bên ngoài vào. Để thực hiện việc trên, cần “cắm trại” 100% đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại những nơi đủ điều kiện. Trường hợp chia ca trực, làm việc, người đang làm việc tuyệt đối không tiếp xúc với bên ngoài, và những người vào thay phải test nhanh âm tính ít nhất 3 ngày trước đó. Ngoài ra, cần chú ý việc vệ sinh đồ đạc, hàng hóa, nhu yếu phẩm từ bên ngoài gửi vào thăm nuôi các học viên, phạm nhân…

Tranh thủ thời gian vàng của 5 ngày kéo dài giãn xã hội (từ 16 đến 20/8), Cà Mau triển khai thực hiện quyết liệt “ba mũi giáp công”: Tăng cường xét nghiệm diện rộng để tách F0, F1 và truy vết các nguồn lây; Tăng cường kiểm soát ba vòng trên địa bàn toàn tỉnh; Tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh tại Cà Mau được kiểm soát tốt và tỉnh này dự kiến dỡ giãn cách xã hội từ chỉ thị 16 để thực hiện theo chỉ thị 15 nhưng có “gia giảm” một số hoạt động không thiết yếu.

Lực lượng tại chỗ ở chốt kiểm soát vùng giáp ranh của huyện Thới Bình với tỉnh Kiên Giang tuần tra, kiểm soát bằng đường thủy.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/ca-mau-kiem-tra-phong-dich-vung-giap-ranh-truoc-gio-thao-do-gian-cach-660830/