Bừng sáng vùng quê cách mạng

Sau vài chục phút chạy xe trên tuyến đường bê tông, chúng tôi đến đình Già Hạ thuộc Di tích lịch sử - văn hóa Khu căn cứ cách mạng Việt Tiến. Ngay tại sân đình, tấm bia đá khắc ghi dòng chữ: “Nơi đây, tháng 5/1950, Tỉnh ủy Lào Cai mở hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh bàn những quyết sách quan trọng trong Chiến dịch Tây Bắc, có ý nghĩa quyết định giải phóng Lào Cai khỏi ách chiếm đóng của thực dân Pháp (tháng 11/1950)”. Cách bia đá không xa, đình làng Già Hạ được phục dựng theo đúng nguyên mẫu đình làng xưa và dựa trên những mô tả của các cụ cao niên - những nhân chứng đang sống trên địa bàn xã.

Vốn sinh ra và lớn lên tại thôn Già Hạ nên anh Hoàng Hồng Cờ hiểu rõ và trân trọng, gìn giữ những giá trị, truyền thống cách mạng của quê hương. Đưa chúng tôi đi tham quan đình Già Hạ, anh Cờ thuyết minh, kể lại những câu chuyện xưa như thuyết minh viên chuyên nghiệp

Những giá trị, truyền thống cách mạng đã vun đắp ở mỗi người dân tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; không ngại khó, ngại khổ, kiên cường vượt qua gian khó, xây dựng Việt Tiến trở thành vùng quê “đáng sống, đáng trở về”, cuộc sống của người dân ngày càng no ấm.

Ý chí, khát vọng vươn lên của người dân cùng những chủ trương, quyết sách đúng của Đảng bộ, chính quyền xã đã mang đến sức sống mới cho vùng quê cách mạng này. Điều đó lý giải tại sao Việt Tiến được đánh giá là xã phát triển, luôn trong tốp đầu của huyện Bảo Yên.

Với tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động, đặc biệt là khát vọng làm giàu của người dân, cấp ủy đảng, chính quyền xã đã xác định những cây trồng chủ lực gắn với quy hoạch vùng sản xuất tập trung phù hợp với thổ nhưỡng và trình độ canh tác của người dân.

Anh Hoàng Hồng Cờ, chủ tịch UBND xã Việt Tiến.

Theo đó, 4 vùng sản xuất tập trung gắn với những cây trồng chủ lực đã được xã quy hoạch, đầu tư, gồm vùng trồng cây ăn quả (cây bưởi) với 15 ha được trồng tại các thôn Việt Hải, Cóc Khiểng, Già Hạ; cây dâu tằm gần 3 ha, được trồng tại các thôn Cóc Khiểng, Già Hạ, Già Thượng; cây chè với 12,7 ha trồng tại thôn Hàm Rồng; cây quế gần 710 ha, trồng tại các thôn Việt Hải, Cóc Khiểng, Già Hạ, Tân Bèn, Già Thượng, Hàm Rồng. Cùng với đó, trên cơ sở tận dụng lợi thế về mặt nước, xã Việt Tiến đẩy mạnh phát triển nuôi thủy sản với 22 ha. Các cây trồng chủ lực ngày càng được mở rộng về diện tích, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Bà Trịnh Thị Duyên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Yên đánh giá: Điều kiện địa hình, đất đai, lao động của xã Việt Tiến tương đối thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Trong các năm qua, Việt Tiến đã xác định được các cây, con chủ lực để tập trung chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết 10 ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, xã Việt Tiến đã phát triển 5/10 cây, con chủ lực của tỉnh và huyện, tạo ra giá trị cho từng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế không chỉ xuất phát từ chủ trương, định hướng đúng của cấp ủy đảng, chính quyền xã, mà còn từ tinh thần cần cù trong lao động của người dân, chủ động tận dụng tiềm năng, lợi thế để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Ông Hà Văn Lên, thôn Già Hạ là điển hình nông dân sản xuất giỏi của xã. Từng là cán bộ chủ chốt của xã, sau khi nghỉ hưu, ông Lên dành tâm sức để phát triển kinh tế gia đình. Trở thành lão nông thực thụ, ông cùng gia đình chuyển đổi diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, trồng cây ăn quả (bưởi, thanh long), trồng rừng kinh tế, nuôi thủy sản. Mỗi năm thu nhập của gia đình ông từ mô hình kinh tế tổng hợp khoảng 400 triệu đồng.

Không chỉ hộ ông Hà Văn Lên, mà trong xã có nhiều hộ làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp, như hộ các ông: Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Minh Khôi, Trần Văn Tâm ở thôn Hàm Rồng; Nông Ngọc Đối ở thôn Già Thượng; Hà Văn Mưu ở thôn Già Hạ… Năm 2022, xã Việt Tiến có 66 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có 3 hộ cấp tỉnh, 16 hộ cấp huyện và 47 hộ cấp xã.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Việt Tiến rất quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo và xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn xã có 2 trường học thì đều đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục luôn đứng tốp đầu của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 10,4% (năm 2022), trong năm 2023, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 10,17%.

Trong xây dựng nông thôn mới, xã tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, đồng thời xây dựng lộ trình, kế hoạch và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Xã nông thôn mới nâng cao”, “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” trong thời gian tới.

Những cánh đồng dâu đang xanh tốt trở lại, những vườn bưởi trĩu quả, đồi chè xanh ngút tầm mắt - bức tranh với những gam màu sáng đang hiện hữu trên mảnh đất bên bờ sông Chảy. Đó là bài ca lao động được người Việt Tiến viết nên từ sự sáng tạo, cần cù, góp phần làm giàu thêm truyền thống quê hương cách mạng.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bung-sang-vung-que-cach-mang-post372326.html