Boeing mở cơ hội cho công nghiệp hỗ trợ Việt tham gia chuỗi linh kiện hàng không

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi cung ứng linh kiện, thiết bị ngành công nghiệp hàng không vũ trụ toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia.

Chiều 7/11, tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội (Hansiba) phối hợp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản; Boeing Nhật Bản; Công ty TNHH Onaga Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn N&G (N&G Group) tổ chức họp báo và giao thương với chủ đề: “Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng đối với ngành hàng không”.

Sự kiện nhằm thúc đẩy việc hợp tác liên kết sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp hội viên với các Tập đoàn đa quốc gia, những doanh nghiệp FDI đến từ các nền kinh tế đã phát triển (Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc…).

Họp báo và giao thương với chủ đề: “Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng đối với ngành hàng không”

Tại họp báo, đại diện công ty Onaga Nhật Bản cùng các đối tác đã giới thiệu Chứng nhận AS9100 - Hệ thống quản lý chất lượng ngành hàng không dành cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, đang quan tâm và cân nhắc việc gia nhập ngành công nghiệp hàng không.

“Đây là 1 Chứng nhận thiết yếu dành cho các doanh nghiệp phụ trợ trong và ngoài nước, khi có ý định tham gia vào chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ toàn cầu nói chung và của các tập đoàn như Boeing nói riêng. Với Chứng nhận AS9100, các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực này nói chung như Boeing, Airbus, Lockheed Martin...”, ông Onaga Masaru, Chủ tịch Công ty TNHH Onaga (Nhật Bản) cho biết.

Theo ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Hansiba kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn N&G Group Việt Nam, với tiềm năng phát triển của ngành hàng không Việt Nam, hiện nay, Hansiba cùng với Tập đoàn N&G và Tập đoàn Onaga (đại diện cho các doanh nghiệp phụ trợ vùng Kobe - Nhật Bản) đang là đối tác hàng đầu của Boeing trong việc triển khai xây dựng nhà máy sản xuất linh phụ kiện công nghiệp hỗ trợ. Liên danh này với mục tiêu đưa doanh nghiệp Việt Nam bắt tay cùng các doanh nghiệp quốc tế tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không vũ trụ - một lĩnh vực quan trọng đòi hỏi trình độ cũng như công nghệ cao.

Ông Nguyễn Hoàng thông tin thêm, sau cuộc làm việc với Chủ tịch của Tập đoàn Boeing, phía họ đã có thông điệp rõ ràng là sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng linh kiện, hàng hóa cho tập đoàn này. Cụ thể, phía Boeing sẵn sàng hỗ trợ để Hiệp hội thành lập các tổ hợp sản xuất linh phụ kiện cho Boeing và nhiều hãng hàng không trên thế giới. Các tổ hợp sản xuất sẽ được đặt tại Việt Nam và Boeing thống nhất cao với Hiệp hội để các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất các linh kiện chất lượng cao trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cần hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn quốc tế nói chung, ngành hàng không nói riêng mới có thể tham gia chuỗi cung ứng cho Boeing. Một trong những giải pháp hết sức quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng linh phụ kiện, đó là doanh nghiệp phải có hợp tác với các đối tác đã và đang tham gia cung ứng linh phụ kiện cho Boeing, trong đó Chứng nhận AS9100 là một tiêu chuẩn vô cùng cấp thiết.

“Phía Hiệp hội vui mừng khi họp tác trong lĩnh vực công nghiệp hàng không có các đối tác chiến lược sâu rộng, thân thiết chính là các bạn Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đặc biệt quan tâm hỗ trợ cho Việt Nam nói chung và công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao nói riêng. Đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, họ cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất của mình”, ông Nguyễn Hoàng tin tưởng.

Họp báo có sự tham dự của đại diện Tập đoàn Boeing; Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng đối tác doanh nghiệp Nhật Bản

Thông tin tại họp báo, hiện Boeing đang tìm kiếm nhà cung cấp tại Việt Nam và hỗ trợ các công ty địa phưong Việt Nam sẵn sàng tham gia vào ngành công nghiệp hàng không. Cùng với đó thúc đẩy họp tác các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất ngành hàng không vũ trụ.

Với sự hỗ trợ của Boeing, sau đây nhiều hội thảo sẽ đuợc tổ chức dành cho các doanh nghiệp địa phương của Việt Nam muốn thâm nhập vào chuỗi cung ứng của công nghiệp hàng không. Trước mắt sẽ có Hội thảo "AS9100 yêu cầu về Hệ thống quản lý chất lượng ngành hàng không" do Boeing dự kiến tổ chức vào tháng 12/2023 tại Việt Nam.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/boeing-mo-co-hoi-cho-cong-nghiep-ho-tro-viet-tham-gia-chuoi-linh-kien-hang-khong-post1057731.vov