Bộ VH-TT-DL nói gì vụ NSƯT Đỗ Kỷ trượt danh hiệu NSND?

Bộ VH-TT-DL cho hay đơn thư liên quan đến xét tặng danh hiệu NSND đối với NSƯT Đỗ Kỷ đã được xem xét và giải quyết trước khi trình lên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Liên quan đến việc NSƯT Đỗ Kỷ không được xét tặng danh hiệu NSND vì có đơn thư, đại diện Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cho hay ngày 28-2-2023, Hội đồng cấp Nhà nước đã có Tờ trình số 23/TTr-HĐNS10 về việc đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10 trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương), trong đó có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND của NSƯT Phạm Đỗ Kỷ.

Tuy nhiên, sau đó, ngày 1-11, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có Thông báo số 3211/TB-BTĐKT gửi Bộ VH-TT-DL, cơ quan thường trực Hội đồng cấp Nhà nước, thông báo về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10. Trong đó, trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND của NSƯT Phạm Đỗ Kỷ do cá nhân có đơn thư, không đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NSND.

Căn cứ Thông báo của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ VH-TT-DL đã có công văn gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn thông báo về hồ sơ của NSƯT Phạm Đỗ Kỷ theo đúng nội dung Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thông báo về kết quả thẩm định hồ sơ.

Việc thông báo kết quả, giải thích với NSƯT Đỗ Kỷ khi hồ sơ bị để lại là thẩm quyền cũng như trách nhiệm của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Nói thêm về việc giải quyết đơn thư liên quan đến hồ sơ của NSƯT Phạm Đỗ Kỷ, đại diện Bộ VH-TT-DL cho biết việc xác minh thông tin đơn thư đã được thực hiện đúng quy định.

Các cấp Hội đồng rất thận trọng khi xem xét hồ sơ của từng cá nhân. Bất kỳ ai có đơn thư đều thành lập Hội đồng để thẩm định, xác minh cụ thể. Nghệ sĩ nào có đơn thư, về những vấn đề gì đều được báo cáo cụ thể tại Hội đồng và xem xét kỹ càng. Trước khi trình lên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Hội đồng các cấp đã giải quyết dứt điểm đơn thư liên quan đến NSƯT Đỗ Kỷ và thấy hồ sơ đủ điều kiện để đề nghị xét tặng danh hiệu NSND.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Sáng 22-11, NSƯT Đỗ Kỷ trải lòng ông rất buồn sau gần 2 năm cầm sổ hưu bỗng nhận được thông báo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề ngày 21-11 cho hay Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND của ông do có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu NSND lần 10.

Ông cũng cho hay hiện tại muốn biết và muốn giải đáp mọi nội dung của đơn để làm rõ thông tin, không để ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình.

"Tôi không nhất trí với văn bản gửi mình. Nếu đơn thư nói về tôi mà không đúng thì người đứng đơn có mắc tội vu khống không? Hay là không ưa ai thì cứ đơn thư gửi đi khắp nơi. Bây giờ tôi quan tâm nhất là sẽ kêu ở đâu, với ai? Cơ quan nào sẽ là nơi phán quyết?" - nghệ sĩ Đỗ Kỷ bày tỏ.

NSƯT Đỗ Kỷ tên khai sinh là Phạm Đỗ Kỷ, sinh năm 1961 tại Hà Nội, là một đạo diễn và diễn viên sân khấu người Việt Nam. Ông tốt nghiệp Lớp đào tạo Diễn viên Khóa I Nhà hát Kịch Việt Nam

Ông từng đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2011.

NSƯT Đỗ Kỷ được khán giả yêu phim qua màn ảnh nhỏ nhớ đến với những tác phẩm nổi tiếng như: Bản di chúc bí ẩn, Gia phả của đất, Trái tim có nắng, Câu hỏi số năm, Hương đất, Cuồng phong, Người phán xử, Sinh tử, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu... nhưng NSƯT Đỗ Kỷ nổi tiếng và biết đến gần gũi với khán giả nhất phải nói đến bộ phim "Nếp nhà" đóng cặp vợ chồng già với NSND Lan Hương (Hương Bông) chính là vợ ngoài đời của ông.

Yến Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/bo-vh-tt-dl-noi-gi-vu-nsut-do-ky-truot-danh-hieu-nsnd-20231122210954777.htm