Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia nhấn mạnh chính sách đối ngoại không liên kết

Trong cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại ở Thủ đô Jakarta ngày 13/11, ứng viên Tổng thống Indonesia, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto khẳng định ông sẽ bảo vệ nguyên tắc không liên kết lâu nay của Indonesia trong triển khai chính sách đối ngoại nếu đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia năm 2024.

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Jakarta, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto cho biết, chọn không liên kết nghĩa là Indonesia sẽ tiếp tục không tham gia bất kỳ hiệp ước quân sự hay liên minh địa- chính trị toàn cầu nào. Định hướng chính sách đối ngoại của ông Prabowo là đưa Indonesia trở thành láng giềng tốt của tất cả các nước láng giềng, bè bạn tốt của tất cả các nước. Theo ông Prabowo, vị trí chiến lược của Indonesia không chỉ mang lợi ích cho Đông Nam Á mà còn cho các khu vực khác.

Ứng viên Tổng thống Prabowo Subianto phát biểu tại Trung tâm CSIS

Ứng viên Tổng thống Prabowo cho rằng cạnh tranh không nên là “trò chơi có tổng bằng 0” và xung đột có thể hủy diệt thế giới. Do vậy, thế giới cần sự hợp tác. Theo ông Prabowo, Indonesia không muốn tham gia vào các lực lượng ủy nhiệm; Indonesia khuyến khích đàm phán giải quyết các cuộc xung đột. Ông Prabowo cho rằng Indonesia cần tiếp tục tôn trọng, duy trì quan hệ với mọi cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Nhật Bản… cũng như các quốc gia Hồi giáo khác…

Nhấn mạnh Indonesia cần bầu không khí hòa bình cùng các nước láng giềng để phát triển, ứng viên Tổng thống Prabowo cho biết ưu tiên hàng đầu của liên danh tranh cử của ông là kinh tế, tiếp đó là việc làm cho người dân và xóa đói giảm nghèo. Ứng viên Prabowo nhấn mạnh sẽ duy trì nguyên tắc thương mại tự do và bình đẳng với các nền kinh tế khác, theo đó Indonesia có quyền xử lý các nguyên liệu thô ở trong nước. Dư luận học giả đánh giá phát biểu này có nghĩa là ông Prabowo không có kế hoạch thay đổi hướng ngoại giao kinh tế của chính quyền Tổng thống Joko Widodo, vốn đang nhấn mạnh vào việc xây dựng các ngành công nghiệp hạ nguồn.

Trước bài phát biểu chính sách đối ngoại của ông Prabowo, trong các ngày 8 và 9/11, 02 ứng viên Tổng thống khác của Indonesia là ông Ganjar Pranowo (ứng viên Đảng Đấu tranh Dân chủ cầm quyền PDI-P) và ông Anies Baswedan cũng đã chia sẻ về tầm nhìn đối ngoại trong chuỗi thảo luận tại Trung tâm Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Chiến lược và Quốc tế CSIS. Giai đoạn tranh cử chính thức tại Indonesia sẽ bắt đầu vào ngày 28/11, trong khi cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 14/2/2024.

Ngày 13/11, Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia (KPU) đã chính thức công bố 3 cặp liên danh Tổng thống – Phó Tổng thống đủ điều kiện chạy đua trong cuộc bầu cử năm 2024, gồm: đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto đồng thời là Chủ tịch đảng Gerindra (ứng viên Tổng thống) liên danh với ông Gibran Rakanbuming Raka, thị trưởng thành phố Surakarta và là con trai cả của Tổng thống Joko Widodo, được liên minh 9 chính đảng ủng hộ; cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan liên danh với ông Muhaimin Iskandar, Chủ tịch Đảng Thức tỉnh Dân tộc (PKB) - đảng Hồi giáo lớn nhất tại Indonesia và có quan hệ với một tổ chức Hồi giáo lớn gồm 40 triệu thành viên; ông Ganjar Pranowo, cựu Thống đốc tỉnh Trung Java liên danh với Bộ trưởng Điều phối Chính trị, Pháp lý và An ninh Mahfud MD do Đảng Dân chủ Đấu Tranh Indonesia (PDI-P) cầm quyền ủng hộ.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Indikator Politik Indonesia công bố hôm 12/11, cặp liên danh Prabowo – Gibran dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 39,7% (tăng so với mức 36,1% của cuộc thăm dò trước); tiếp đó là cặp liên danh Ganjar – Muhfud (30%) và cặp liên danh Anies – Muhaimin (24,4%).

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-indonesia-nhan-manh-chinh-sach-doi-ngoai-khong-lien-ket-post1058983.vov