Bệnh viện nói gì về nguyên nhân tử vong của bé trai được chẩn đoán 'viêm đường ruột'?

Được chẩn đoán viêm đường ruột nhưng cháu bé 4 tuổi sau đó tử vong...

Vợ chồng anh Võ Văn Diệu (ngụ xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) bức xúc cho biết, con trai anh chị là cháu V.V.M.Đ. (SN 2019) bị đau bụng 1 tuần trước. Gia đình mua thuốc cho cháu uống, cháu đã khỏe lại. Một tuần nay, cháu ăn uống bình thường, đồng thời đã đi học trở lại.

Tuy nhiên, ngày 30/10, khi đang học ở trường, cháu nói đau bụng, khó ăn uống nên giáo viên gọi điện cho anh Diệu lên đón về. Khoảng 19 giờ cùng ngày, thấy con ăn vào bị nôn, hai vợ chồng anh đưa cháu đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm đường ruột.

Tại bệnh viện, cháu Đ. được truyền nước, được đưa đi siêu âm. Sáng 31/10, cháu Đ. mệt lả, liên tục nôn ói. Gia đình gọi bác sĩ và sau đó cháu Đ. được đưa vào phòng cấp cứu. Hơn 30 phút sau, vợ chồng anh Diệu nhận thông tin con trai mình không qua khỏi.

Cháu Đ. tử vong tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam sau 2 ngày nhập viện điều trị.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 1/11, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam) cho hay, cháu Đ. nhập viện lúc 20 giờ ngày 30/10, với triệu chứng đau bụng, nôn mửa. Khi tiếp nhận, bác sĩ cho cháu siêu âm, thực hiện khám cận lâm sàng, chẩn đoán bị viêm ruột.

Cháu ăn kém nên bệnh viện hỗ trợ truyền dịch. Đến 2 giờ sáng hôm sau, cháu mệt nên các bác sĩ cho siêu âm. “Về vấn đề đường ruột thì chưa phát hiện các bất thường để phải can thiệp. Đến khoảng 8 giờ 50 sáng 31/10, bé diễn biến mệt, lơ mơ nên được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực. Khi đưa vào khoa, bé xuất hiện tình trạng ngưng thở. Bệnh viện nỗ lực cấp cứu nhưng không thành công. Bé mất lúc 10 giờ 10 ngày 31/10”, bác sĩ Thúy thông tin.

Cũng theo bác sĩ Thúy, về nguyên nhân tử vong thì trong y khoa có một điều gọi là “giới hạn của y khoa”, nghĩa là không phải mọi thứ đều điều trị được, đặc biệt là những bệnh liên quan đến vi-rút.

“Các bệnh vi-rút qua đường ruột thì có khoảng 5% vi-rút tấn công lên tim. Và em bé được chẩn đoán nguyên nhân tử vong là do viêm cơ tim thể tối cấp, đây là biến chứng rất nặng của người bệnh khi nhiễm vi-rút. Chúng tôi cũng đã giải thích cho người nhà của bé về trường hợp này…", bác sĩ Thúy nói.

Bệnh viêm cơ tim thường do siêu vi gây ra (trong đó thường gặp do vi-rút Coxsackie nhóm B), xảy ra nhiều hơn khi thời tiết trở lạnh. Trẻ nhỏ tuổi là đối tượng dễ bị viêm cơ tim cấp do sức đề kháng yếu, siêu vi-rút dễ vượt qua hàng rào miễn dịch, tấn công vào cơ tim. Đặc biệt những trẻ nhỏ, sức khỏe yếu, bệnh có thể tiến triển rất nhanh dẫn đến biến chứng nặng, nguy cơ tử vong khá cao.

Sơn Tùng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/suc-khoe/benh-vien-noi-gi-ve-nguyen-nhan-tu-vong-cua-be-trai-duoc-chan-doan-viem-duong-ruot_154746.html