Bệnh viện nói gì khi bé trai 4 tuổi tử vong do viêm ruột?

Bé trai 4 tuổi tử vong sau khi vào Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Quảng Nam và được chẩn đoán bị viêm ruột.

Ngày 1/11, Sở Y tế Quảng Nam vừa có chỉ đạo các phòng chức năng, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Quảng Nam báo cáo vụ việc liên quan đến bệnh nhi V.V.M.Đ tử vong sau khi nhập viện và được chẩn đoán bị viêm ruột.

Cùng ngày, gia đình tổ chức tang lễ cho cháu Đ. (4 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Theo người nhà, cháu Đ. đau bụng hơn một tuần trước. Sau khi uống thuốc, cháu có biểu hiện khỏe lại, ăn uống bình thường.

Gia đình đang làm tang lễ cho cháu Đ. Ảnh: S.X.

Ngày 30/10, khi đang học ở trường, cháu D. đau bụng, không ăn uống được nên cô giáo gọi điện cho gia đình đón về.

19h cùng ngày, cháu Đ. nôn sau khi ăn, được đưa vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam. Tại đây, cháu được điều trị, truyền dịch nhưng không đỡ. Đến ngày 31/10, bệnh nhi uống thuốc chống nôn nhưng vẫn tiếp tục nôn ói, mất kiểm soát.

Bác sĩ lúc này đưa cháu Đ. vào phòng cấp cứu nhưng bệnh nhi không qua khỏi.

Chiều 1/11, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy, Trưởng khoa Sơ sinh, cấp cứu, hồi sức tích cực và bệnh lý (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam) cho biết, cháu Đ. nhập viện vào 20h ngày 30/10 với triệu chứng đau bụng, nôn mửa.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ cho siêu âm và thực hiện khám cận lâm sàng, chẩn đoán bé bị viêm ruột.

Bác sĩ Thúy thông tin, cháu Đ. ăn kém nên bệnh viện hỗ trợ truyền dịch. Đến khoảng 2h sáng, bệnh nhi mệt, bác sĩ thăm khám và cho siêu âm, không phát hiện bất thường.

Bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy, Trưởng khoa Sơ sinh, cấp cứu, hồi sức tích cực và bệnh lý. Ảnh: S.X.

Gần 9h sáng 31/10, cháu Đ. mệt, lơ mơ, được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc. Lúc này, cháu Đ. xuất hiện tình trạng ngưng thở, phải cấp cứu nhưng không thành công. Bệnh nhi mất lúc 10h10 ngày 31/10.

Bác sĩ Thúy giải thích: "Có rất nhiều loại virus, trong đó khoảng 5% virus đường ruột tấn công vào tim. Cháu Đ. được chẩn đoán tử vong do viêm cơ tim thể tối cấp. Đây là biến chứng rất nặng khi nhiễm virus. Chúng tôi đã giải thích với người nhà về trường hợp này".

Bác sĩ Thúy khẳng định, trong suốt quá trình cháu Đ. điều trị, bệnh viện không tiêm bất cứ loại thuốc nào. Người nhà cho rằng bệnh viện tiêm thuốc cho cháu có thể do nhầm với việc cán bộ y tế dùng bơm tiêm để kiểm tra ven cho cháu bé trước khi truyền bình dịch thứ 2.

Công Sáng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/benh-vien-noi-gi-khi-be-trai-4-tuoi-tu-vong-do-viem-ruot-2209793.html