Bệnh viện Bạch Mai xin lỗi người dân vì không có chỗ gửi xe

(HQ Online)- Chiều ngày 22-9, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức gặp mặt một số cơ quan báo chí liên quan đến việc bệnh việc sẽ đóng cửa 2 khu gửi xe lớn nhất trong viện để phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ngày 1-10, Bệnh viện Bạch Mai sẽ đóng cửa toàn bộ bãi giữ xe. Ảnh: DN

Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai gửi lời xin lỗi đối với các bệnh nhân và nhân dân chịu khó khăn trong việc gửi xe khi vào bệnh viện.

Theo ông Hùng hiện Bệnh viện đang xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị trong ngày được thiết kế gồm 9 tầng nổi, 3 tầng hầm.

Sau khi xây dựng xong (khoảng hơn 2 năm) Trung tâm có thể đáp ứng việc khám cho khoảng 8.000 bệnh nhân, giúp Bệnh viện Bạch Mai giảm quá tải bệnh viện. Trong thiết kết, khu nhà này Bệnh viện sẽ dành 3 tầng hầm sẽ giành để trông giữ xe máy, xe ô tô.

“Giữa hai lựa chọn, một là mục tiêu xây dựng bệnh viện nhằm giảm quá tải, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình khám chữa bệnh trong tương lai và khó khăn về địa điểm gửi xe nhất thời, bệnh viện buộc phải lựa chọn phương án có tính dài lâu”, đại diện Bệnh viện Bạch Mai nói.

Được biết để thi công hai công trình trên, từ ngày 1-9-2016, Bệnh viện đã phải tạm thời đóng cửa khu trông giữ xe máy ở khu vực xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị ban ngày và sắp tới (ngày 1-10) sẽ đóng nốt khu trông giữ xe máy ở khu vực khoa Thần kinh- Tâm thần.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc khắc phục khó khăn về chỗ gửi xe của bệnh nhân ra sao trong khoảng thời gian hơn 2 năm, ông Dương Đức Hùng nói, hiện tại bệnh viện đã đưa ra một số giải pháp trước mắt khuyến cáo những bác sỹ đang làm việc trong viện, nếu có cả hai vợ chồng làm việc trong bệnh viện sẽ cố gắng hai người đi một xe để hạn chế xe đi vào viện.

“Hiện tại, ngay cả sảnh trước bệnh viện, nơi được coi là bộ mặt bệnh viện, cũng được tận dụng gửi xe”, ông Hùng nói.

Phía bệnh viện cũng đã khảo sát một số địa điểm xung quanh, với tiêu chí địa điểm giữ xe không quá xa, đơn cử như trong khuôn viên Trường Đại học Bách khoa và gần khu vực cầu vượt trước cổng bệnh viện.

Ngoài ra Bệnh viện cũng đã có công văn gửi UBND Quận Đống Đa, UBND Phường Phương Mai, Phường Đồng Tâm đề nghị giúp đỡ, cùng vào cuộc tạo điều kiện trông giữ xe máy cho khách và bệnh nhân khi đến thăm khám tại bệnh viện Bạch Mai.

Theo ông Hùng, ngày 23-9 lãnh đạo Quận Đống Đa có lịch làm việc cùng lãnh đạo bệnh viện để cùng có biện pháp phối hợp cùng bệnh viện đã có phương hướng giúp án bệnh viện trong việc trông giữ xe.

Theo thống kê của trung bình một ngày lượng bệnh nhân vào Bệnh viện Bạch Mai đón khoảng 4.000 lượt người đến khám kèm theo khoảng 4.000 người đi theo tập trung vào đầu giờ sáng, giờ cao điểm dẫn đến ùn tắc cục bộ. Trong khi đó, phía Bệnh viện Lão Khoa, Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng dùng chung bãi gửi xe với Bệnh viện Bạch Mai nên vấn đề gửi xe trở thành vấn đề rất nan giải.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/benh-vien-bach-mai-xin-loi-nguoi-dan-vi-khong-co-cho-gui-xe.aspx