Bắt 2 tàu cá chở 120.000 lít dầu lậu; Công ty Thắng Lợi khai thác khoáng sản vượt giấy phép

Điểm tin Công Thương – Pháp luật 23/9: Bắt 2 tàu cá chở 120.000 lít dầu lậu; Phát hiện cơ sở tái chế nhớt thải quy mô lớn; Công ty Thắng Lợi bị xử phạt.

Kiên Giang: Bắt 2 tàu cá chở 120.000 lít dầu lậu

Báo Sài Gòn giải phóng ngày 23/9, có bài viết: Kiên Giang: Bắt 2 tàu cá chở 120.000 lít dầu lậu. Theo đó, ngày 23/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho hay, lực lượng chống buôn lậu Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới và tàu tuần tra BP.20-19-01 đã áp giải 2 tàu đánh cá cải hoán thành tàu vận chuyển dầu về đến cảng Vịnh Đầm (TP. Phú Quốc) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới trước đó nhận thông tin có 2 tàu cá vận chuyển số lượng lớn dầu lậu từ ngoài khơi vào vùng biển Kiên Giang, đang tìm cách đưa dầu vào TP. Phú Quốc tiêu thụ. Đơn vị lập tức báo cáo cấp trên, thành lập Tổ công tác, chủ động phối hợp tàu tuần tra BP.20-19-01 của Đồn Biên phòng Thổ Châu (xã đảo Thổ Châu, TP. Phú Quốc) mật phục, chặn bắt.

Tàu cá đã cải hoán sửa chữa hầm để chở dầu lậu. Ảnh: BĐBP

Rạng sáng cùng ngày, Tổ công tác phát hiện tàu đánh cá biển số KG-91054T.TS đang từ ngoài khơi chạy vào vùng biển do Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới quản lý. Tổ công tác cho dừng tàu kiểm tra.

Tàu kể trên do ông Nguyễn Văn Ngọc (46 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Cùng đi có 4 thuyền viên làm thuê cho ông Ngọc. Trên tàu lúc này chứa khoảng hơn 50.000 lít dầu DO không hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra tàu KG-94533.TS. Trên tàu có 5 người, do ông Lê Tấn Nhựt (47 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá) làm thuyền trưởng. Trên tàu có chứa gần 70.000 lít dầu DO và cũng không có chứng từ hợp pháp về nguồn gốc.

Thuyền trưởng 2 tàu cá khai, do giá dầu trên biển rẻ nên chia nhau mua tổng cộng 120.000 lít dầu DO về bán lại kiếm lời.

Phát hiện cơ sở tái chế nhớt thải quy mô lớn tại Bình Thuận

Báo VietnamNet ngày 23/9, đưa tin: "Phát hiện cơ sở tái chế nhớt thải quy mô lớn tại Bình Thuận"

Cụ thể, ngày 23/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng Công an huyện Hàm Thuận Nam vừa phát hiện một cơ sở tái chế nhớt thải thành dầu diesel nằm sâu trong khu vực lâm trường, số dầu này sau đó được đưa vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Cơ sở tái chế dầu nhớt nằm sâu trong khu vực lâm trường thuộc thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Khu vực nghi là lò nấu nhớt thải. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Tại cơ sở trên, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 10.000 lít dầu diesel thành phẩm được tái chế từ nhớt thải cùng nhiều máy móc, phương tiện liên quan.

Dầu thành phẩm thu được sau khi tái chế từ nhớt thải. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Qua xác minh, cơ sở này do Tống Phương Bằng (31 tuổi, thường trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm chủ. Ngoài ra, Bằng cũng khai nhận đã tiêu thụ trót lọt 11.000 lít dầu diesel được tái chế từ nhớt thải này tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 21/9, khi đang vận chuyển 5.000 lít dầu đến quận 7, TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Công ty Thắng Lợi (Phú Thọ): Hàng loạt vi phạm trong khai thác khoáng sản

Báo Công Lý ngày 23/9, đăng tin: Công ty Thắng Lợi (Phú Thọ): "Hàng loạt vi phạm trong khai thác khoáng sản".

Ngày 22/9, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1994 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Thắng Lợi tại mỏ đá Mèo Gù, xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, với số tiền 667 triệu đồng.

Hàng loạt vi phạm của Công ty TNHH Thắng Lợi khi khai thác khoáng sản tại mỏ đá Mèo Gù. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Công ty TNHH Thắng Lợi có địa chỉ trụ sở chính tại Khu Ba Mỏ (thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), do bà Đỗ Thị Mai làm Giám đốc.

Theo Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH Thắng Lợi đã để xảy ra 6 hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, cụ thể:

Hành vi 1: Công ty không xác định được vị trí các mốc đã giao; không cung cấp được biên bản giao mốc và hồ sơ mốc giới cho đoàn kiểm tra. Áp dụng phạt tiền mức trung bình là 7 triệu đồng.

Hành vi 2: Công ty khai thác không đúng theo hồ sơ thiết kế mỏ đã được Sở Xây dựng, Sở Công Thương thẩm định, áp dụng mức phạt tiền 80 triệu đồng.

Hành vi 3: Công ty không lập bản đồ hiện trạng khu vực khai thác, mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, áp dụng mức phạt tiền 120 triệu đồng.

Hành vi 4: Công ty không lập báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản khu vực được phép khai thác gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường; không lập sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm, áp dụng mức phạt tiền 120 triệu đồng.

Hành vi 5: Công ty đã khai thác vượt công suất được phép khai thác 122.574,5m3 (tương đương 24,51%). Áp dụng mức phạt tiền 170 triệu đồng.

Hành vi 6: Công ty đã khai thác vượt ranh giới khu vực được phép khai thác 8.221,7m2. Áp dụng mức phạt tiền 170 triệu đồng.

Theo đó, tổng mức phạt tiền 6 hành vi vi phạm của Công ty TNHH Thắng Lợi là 667 triệu đồng. Công ty TNHH Thắng Lợi buộc phải thực hiện các biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra; thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn. Thời hạn khắc phụ hậu quả là 45 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thắng Lợi phải nộp lại số lợi bất hợp pháp (thu được từ việc khai thác 259.005m3 đá làm VLXDTT) do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác vượt ra ngoài ranh giới quy định tại điểm b khoản 10 Điều 37 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

Như vậy, Công ty TNHH Thắng Lợi có trách nhiệm nộp đủ số tiền phạt 667 triệu đồng vào Ngân sách Nhà nước. Ngoài ra còn buộc phải chi trả kinh phí trưng cầu đo đạc hơn 49 triệu đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, Công ty TNHH Thắng Lợi phải nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Thắng Lợi không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Vân An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bat-2-tau-ca-cho-120000-lit-dau-lau-cong-ty-thang-loi-khai-thac-khoang-san-vuot-giay-phep-274155.html