Báo Phụ nữ Thủ đô kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Báo Phụ nữ Thủ đô xuất bản số đầu tiên (19/8/2086-19/8/2016) đã được tổ chức trọng thể sáng 18-8 tại Hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội. Các đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành Thành phố… đã tới dự buổi lễ.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm 30 năm

Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Phụ nữ Thủ đô luôn là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của phụ nữ Thủ đô, thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ Hà Nội đáp ứng sự phát triển của đất nước. Báo hiện có 3 ấn phẩm báo in gồm Tuần báo Phụ nữ Thủ đô, Tuần san Đời sống Gia đình, Chuyên đề Đang yêu, và trang thông tin điện tử website baophunuthudo.vn nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến nhân dân, đến mọi tầng lớp phụ nữ, tuyên truyền hoạt động của các cấp Hội phụ nữ…

Từ 2012 đến nay, thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố, Báo Phụ nữ Thủ đô đã tổ chức phát báo miễn phí đến tay chị em nữ công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội với số lượng trung bình 15 nữ công nhân được đọc 1 tờ báo/tuần, góp phần nâng cao đời sống văn hóa trong công nhân. Cùng với đó, hoạt động của quỹ từ thiện “Vì phụ nữ và trẻ em hoạn nạn” do Báo tổ chức từ năm 1990 đã đem lại niềm vui cho nhiều gia đình chính sách, những số phận chưa may mắn, giúp họ giành lại cuộc sống, nụ cười. Đáng quý, trong giai đoạn kinh tế còn nhiều khó khăn hiện nay, Báo vẫn duy trì tự chi trả lương cho cán bộ, phóng viên, bảo đảm đời sống cho cán bộ, phóng viên, đồng thời, thực hiện tốt nghia vụ với Nhà nước hằng năm từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Với vị thế là cơ quan chủ quản của Báo Phụ nữ Thủ đô, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cần thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, định hướng về tư tưởng chính trị, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…, giúp Báo ngày càng phát triển vững chắc, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Hội, trở thành tiếng nói tin cậy của các tầng lớp phụ nữ Thủ đô.

Bên cạnh đó, Báo Phụ nữ Thủ đô cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn nữa các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và 8 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy…, làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, xây dựng, biểu dương hình ảnh người phụ nữ Thủ đô “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ mới. Mặt khác, phải không ngừng nâng cao nhận thức chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng TP Hà Nội thanh lịch, văn minh./.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/845065/bao-phu-nu-thu-do-ky-niem-30-nam-ngay-ra-so-bao-dau-tien