Bao giờ người dân Phú Thọ được xem 'Đào, phở và piano'?

Song song với Trung tâm chiếu phim Quốc gia Hà Nội (NCC), phim 'Đào, phở và piano' đã chính thức được công chiếu trên toàn quốc thông qua hệ thống rạp tư nhân Beta (Beta Cinemas) từ ngày 22/2. Tuy nhiên, Beta Cinemas hiện chỉ có 20 cụm rạp tại 11 tỉnh, thành, trong đó không có Phú Thọ.

Poster của phim “Đào, phở và piano”. Nguồn internet

Nổi lên như một hiện tượng vào những ngày đầu xuân mới năm Giáp Thìn 2024 khi liên tục “cháy vé”, thậm chí khiến website và app của NCC bị “sập” nhiều ngày do quá tải lượng truy cập “săn vé” dù đã tăng suất chiếu, “Đào, phở và piano” vẫn đang tạo ra cơn sốt và thu hút ngày càng nhiều sự chú ý của khán giả.

“Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là bộ phim do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng, Công ty Cổ phần Phim truyện 1 sản xuất, được sắp xếp ra rạp NCC từ Mùng 1 Tết Giáp Thìn (10/2) theo “Kế hoạch phát hành, phổ biến thí điểm một số phim sản xuất sử dụng ngân sách Nhà nước tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và một số Đài Truyền hình, Đài phát thanh - Truyền hình trên toàn quốc”. Lấy cảm hứng từ cuộc chiến 60 ngày đêm cuối năm 1946, đầu năm 1947 ở Hà Nội, bên cạnh việc khắc họa chân thực tính chất khốc liệt của trận chiến lịch sử, bộ phim còn đi sâu vào tìm hiểu, lý giải cốt cách, phẩm chất người Hà Nội, tôn vinh tình yêu với cái đẹp, những đam mê tao nhã, khí chất lãng tử và lòng yêu nước.

Trước thông tin Cục Điện ảnh đã có đề xuất gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc tăng suất chiếu phim trên toàn quốc, trao đổi với phóng viên Báo Phú Thọ, ông Cao Xuân Du – Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Sở VHTTDL cho biết: “Từ hiện tượng phòng vé “Đào, phở và piano”, Bộ VHTTDL đã giao Cục Điện ảnh làm việc với các đơn vị phát hành, khuyến khích các cơ sở điện ảnh phổ biến phim Nhà nước. Đã có hai doanh nghiệp điện ảnh tư nhân chủ động liên hệ với cơ quan chức năng của Bộ để ngỏ ý chiếu bộ phim này tại các cụm rạp của mình và được Bộ chấp thuận là Beta Cinemas và Cinestar, riêng Beta Cinemas đã công chiếu phim bắt đầu từ 22/2. Tuy nhiên, cả hai hệ thống rạp trên đều không có trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Ông Du cũng cho biết thêm, đây là bộ phim nằm trong Kế hoạch phát hành, phổ biến thí điểm một số phim sản xuất sử dụng ngân sách Nhà nước nên chủ trương của Bộ VHTTDL là chưa chiếu phổ biến rộng rãi, miễn phí trên toàn quốc. Ngoài ra, “Đào, phở và piano” là phim có định dạng kỹ thuật số trong khi rạp chiếu phim thuộc sở hữu Nhà nước ở một số tỉnh, thành, trong đó có Phú Thọ chưa đáp ứng được kỹ thuật tương thích (hiện các rạp thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh chỉ có máy chiếu phim HD) nên vẫn phải chờ thời gian tới, khi nhà sản xuất phim bổ sung các định dạng khác mới có thể công chiếu tại các cụm rạp trên.

Theo tìm hiểu, ngoài các rạp chiếu phim thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh, trên địa bàn thành phố Việt Trì có hai cụm rạp tư nhân là CGV và Lotte Cinema, tuy nhiên, hai hệ thống rạp này chưa có thông báo nào liên quan đến việc xin phép hoặc công chiếu “Đào, phở và pinao”. Được biết, theo quy định hiện hành, một bộ phim do Nhà nước đặt hàng thì Nhà nước chỉ cấp kinh phí cho việc sản xuất, còn chưa có quy định nào về tỷ lệ % sau khi phát hành, phổ biến. Cũng theo quy định, doanh thu từ việc chiếu phim phải nộp 100% vào ngân sách Nhà nước. Với trường hợp của “Đào, phở và piano”, hai cụm rạp Beta Cinemas và Cinestar nhận chiếu hoàn toàn phi lợi nhuận, tiền vé thu được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thông báo hệ thống bán vé online ngày 20/2 quá tải. Nguồn internet

Ra đời nhằm mục đích phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chỉ chiếu tại một địa điểm hoặc tại các tuần phim, nhiều năm qua, những bộ phim Nhà nước đặt hàng thường chịu chung số phận được sản xuất, chiếu trong quy mô hẹp rồi “cất kho”, chưa có đầu ra bài bản. Những bộ phim này chưa bao giờ đặt mục tiêu về doanh thu nên chưa có cơ chế phù hợp, từ đó khâu quảng bá, truyền thông còn hạn chế, khó tiếp cận khán giả.

Nhiều nhà phê bình nhận định, việc khán giả dồn sự chú ý vào “Đào, phở và piano” chỉ là một hiện tượng nhất thời, một “món ăn lạ” giữa một “rừng” phim tư nhân mang tính giải trí cao như hiện nay. Việc chỉ chiếu ở một nơi với số lượng rất giới hạn, càng khơi gợi sự tò mò, quan tâm của khán giả. Bên cạnh đó, phim cũng có yếu tố may mắn khi bất ngờ lên xu hướng tìm kiếm trên các trang mạng xã hội nhờ chính những bình luận, nhận xét của khán giả, khiến phim được lan tỏa, lôi kéo mọi người ra rạp.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận, qua “cơn sốt” lần này, khán giả đã có cái nhìn rất khác về phim đề tài lịch sử, chiến tranh do Nhà nước đặt hàng sản xuất. Những bộ phim này hoàn toàn có thể tiếp cận rộng rãi đến nhiều đối tượng khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Điều này còn cho thấy, người trẻ không thờ ơ với các đề tài lịch sử, chỉ cần các bộ phim điện ảnh được thực hiện nghiêm túc, chỉn chu và có cách tiếp cận mới lạ.

Trong thông cáo mới nhất, Bộ VHTTDL nêu rõ: “Bộ VHTTDL khuyến khích các cơ sở điện ảnh tham gia phổ biến phim “Đào, phở và piano” cũng như những phim Nhà nước đặt hàng và phim Việt Nam nói chung. Trên cơ sở các quy định hiện hành và yêu cầu từ thực tiễn, Bộ VHTTDL đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở điện ảnh phổ biến phim do Nhà nước đặt hàng”. Hy vọng rằng, thời gian tới, khán giả tại Phú Thọ sẽ sớm có cơ hội xem, thưởng thức bộ phim.

Phương Thúy

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/giai-tri/bao-gio-nguoi-dan-phu-tho-duoc-xem-dao-pho-va-piano/207329.htm