Bắc Giang: Gần 80 nghìn khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố dao động điện áp

Ngày 4/7, hệ thống điện miền Bắc xuất hiện hiện tượng dao động điện áp, ảnh hưởng cung cấp điện cho khách hàng ở khu vực phía Bắc, trong đó có tỉnh Bắc Giang.

Cán bộ Trung tâm Điều khiển xa, Công ty Điện lực Bắc Giang vận hành lưới điện trên hệ thống điều khiển.

Khoảng 13 giờ ngày 4/7, Điện lực Việt Yên nhận được nhiều phản ánh của khách hàng về sự cố điện áp tăng, giảm bất thường xảy ra tại nhiều khu vực thị trấn Nếnh, các xã Quang Châu, Tiên Sơn, Vân Hà… Ngay khi nắm bắt tình hình, đơn vị đã cử cán bộ kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện, công suất của các máy biến áp; thông tin tới Trung tâm Điều khiển xa của Công ty Điện lực Bắc Giang để tìm hiểu nguyên nhân; đồng thời theo dõi, bám sát sự thay đổi bất thường của điện áp.

Sự cố đã khiến thiết bị hoạt động chập chờn, không đạt công suất thiết kế, nhất là các dây chuyền, phụ tải trong những khu, cụm công nghiệp.

Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, vào khoảng 13 giờ ngày 4/7, hệ thống điện miền Bắc có hiện tượng dao động điện áp, gây mất điện ở một số tỉnh khu vực phía Bắc, trong đó có Bắc Giang. Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết nắng nóng, mức tiêu thụ điện tăng cao. Một số tổ máy phát điện cấp nguồn điện xảy ra sự cố, gây dao động điện áp trên hệ thống.

Đại diện Công ty Điện lực Bắc Giang cho biết, dao động điện áp trên lưới ngày 4/7 là sự cố bất ngờ, bất khả kháng. Công ty Điện lực Bắc Giang đã thực hiện 2 lần tiết giảm phụ tải, tổng công suất tiết giảm khoảng 90 MW. Việc phải cắt giảm này tác động gần 80 nghìn khách hàng tại các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Thế, Lục Nam, Lạng Giang.

Ông Nguyễn Mậu Quyền, Trưởng Trung tâm Điều khiển xa, Công ty Điện lực Bắc Giang cho biết: “Trung tâm đã tăng cường lực lượng trực ca điều độ, tiến hành tiết giảm phụ tải theo lệnh của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc. Đến 22 giờ ngày 4/7, điện áp trên lưới điện trong tỉnh đã ổn định trở lại. Hiện Trung tâm đang tiếp tục theo dõi, bám sát những thay đổi trên toàn bộ lưới điện để sớm đưa ra phương án tối ưu nhất trong những ngày nắng nóng, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định. Đồng thời khuyến cáo các khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, tránh sử dụng các thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn và các giờ cao điểm”.

Tin, ảnh: Văn Vĩnh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/386788/bac-giang-gan-80-nghin-khach-hang-bi-anh-huong-boi-su-co-dao-dong-dien-ap.html