Bắc Giang: Đa dạng hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Thời gian qua, cùng với ngành giáo dục, các tổ chức Đoàn, Đội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động nâng cao kỹ năng sống cho thanh, thiếu nhi.

Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa

Vừa qua, Trường THCS Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) tổ chức buổi tham quan, trải nghiệm tại điểm du lịch cộng đồng bản Ven, xã Xuân Lương (Yên Thế) cho hơn 500 học sinh của nhà trường.

Tại đây, các em tham gia các trò chơi dân gian như: Nhảy sạp, ném còn, bịt mắt đánh chiêng, làm gốm, tìm hiểu về làn điệu sình ca của dân tộc Cao Lan.

Học sinh tham gia lớp múa tại Câu lạc bộ Ngôi sao xanh (TP Bắc Giang).

Em Nguyễn Như Thành, học sinh lớp 6A nói: “Chuyến tham quan rất vui và bổ ích. Em đã nhiều lần xem làm gốm trên ti vi nhưng lần đầu tiên được chạm tay vào đất sét, bàn xoay, được hướng dẫn tạo hình những chiếc bát, lọ hoa… em cảm thấy rất thích thú. Em mong nhà trường tổ chức thêm nhiều chuyến đi như thế”.

“Hành trình đến địa chỉ đỏ” là chương trình ngoại khóa tìm hiểu về các địa điểm gắn với nhân vật, sự kiện lịch sử của dân tộc ta. Hoạt động ý nghĩa này được Liên đội Trường Tiểu học Đông Hưng (Lục Nam) tổ chức dưới nhiều hình thức như: Thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có hoàn cảnh khó khăn; viếng thăm, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ... Qua đó giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, giúp thế hệ trẻ bồi đắp ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Theo thầy giáo Nguyễn Văn Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Hưng, nhà trường lồng ghép hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm vào chương trình học. Từ đó, học sinh chủ động tương tác với bạn bè, thầy cô, thể hiện quan điểm, xử lý tình huống theo tư duy cá nhân. Để việc hình thành kỹ năng sống cho học sinh đạt hiệu quả cao cần sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh, nhà trường, hệ thống giáo dục và toàn xã hội.

Tổ chức các lớp học kỹ năng, năng khiếu

Kỹ năng sống hình thành từ kinh nghiệm, thói quen sinh hoạt trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh bận rộn với guồng quay công việc nên ít thời gian quan tâm, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để trẻ tự tin, chủ động đối phó với nhiều tình huống bất thường có thể xảy ra trong cuộc sống.

Nắm bắt nhu cầu đó, các trung tâm thể dục, thể thao, nhà văn hóa thiếu nhi, cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh mở những khóa bồi dưỡng nghệ thuật, thể thao, nâng cao kỹ năng mềm cho học sinh độ tuổi từ 4-18.

Tranh thủ thời gian nghỉ hè, đông đảo phụ huynh quan tâm tới việc đào tạo kỹ năng sống, năng khiếu cho trẻ. Chuẩn bị kết thúc năm học 2022-2023, trên nhiều hội, nhóm Facebook, các bậc phụ huynh đã tìm kiếm những lớp học kỹ năng sống và câu lạc bộ năng khiếu cho con.

Chị Nguyễn Thị Nhung ở xã Tân Tiến (TP Bắc Giang) nói: “Tôi không muốn suốt cả một kỳ nghỉ hè con chỉ chăm chú xem ti vi, điện thoại, ipad… Do đó, tôi đang tìm một lớp cho con học bơi để con có kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước. Tùy vào sở thích của bé, tôi sẽ đăng ký thêm từ 1-2 lớp năng khiếu”.

Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đoàn, Đội các cấp chú trọng, triển khai hiệu quả các hoạt động đồng hành, chăm sóc trẻ em; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, bồi dưỡng cho thiếu nhi kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và hành vi xâm hại.

Theo ông Chu Thượng Thắng, Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Bắc Giang, hè năm ngoái, tại đây đào tạo 10 bộ môn gồm: Kỹ năng sống, nhảy hiện đại, múa, piano, organ, võ, cầu lông, mỹ thuật, dẫn chương trình, bơi… thu hút hơn 700 thiếu nhi tham gia.

Hiện nay, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh đang xây dựng chương trình cho các lớp học, biên soạn, đổi mới nội dung bài giảng, chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng số lượng học viên đăng ký tham gia. Dự kiến dịp hè năm nay, tất cả các lớp khai giảng vào đầu tháng 6.

Xác định phát triển, rèn luyện kỹ năng sống cho thanh, thiếu nhi là nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đoàn, Đội các cấp chú trọng, triển khai hiệu quả các hoạt động đồng hành, chăm sóc trẻ em; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, bồi dưỡng cho thiếu nhi kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và hành vi xâm hại. Đồng thời nghiên cứu tổ chức trại hè, hội thi văn nghệ, mô hình “Học kỳ quân đội”, “Một ngày làm chiến sĩ công an” nhằm tập hợp, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh, thiếu nhi trong dịp hè năm 2023.

Bài, ảnh: Thu Thủy

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhip-song-tre/403965/bac-giang-da-dang-hoat-dong-giao-duc-ky-nang-song.html