Ấm tình quân - dân trên quê hương Đại tướng Đoàn Khuê

Trung đoàn Bộ binh 842, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong. Về với vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Đại tướng Đoàn Khuê, với niềm tự hào và trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã sát cánh cùng với địa phương tích cực xây dựng nông thôn mới (NTM), để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp về tình quân - dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 842, Bộ CHQS tỉnh làm nhiệm vụ dân vận trên địa bàn xã Triệu Lăng - Ảnh: XUÂN DIỆN

Được tin có cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 842 về thực hiện nhiệm vụ dân vận, xây dựng NTM, từ sáng sớm, tại trung tâm xã đã có đại diện cấp ủy, chính quyền và đông đảo các lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đến tham gia lễ xuất quân.

Hòa chung niềm vui, ông Trần Văn Định, thôn Ba Tư, xã Triệu Lăng phấn khởi cho biết: “Mấy hôm nay, nghe tin cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh về làm công tác dân vận, giúp xã xây dựng nông thôn, bà con ai cũng vui và háo hức chờ đón các chú bộ đội về. Ngoài việc cắt cử lực lượng Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên phối hợp cùng bộ đội để thực hiện các phần việc, tích cực dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị chu đáo nơi ăn, nghỉ để đón bộ đội về ở, các thôn khí thế, rộn ràng hẳn”.

Ngay sau lễ xuất quân phát động phong trào thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân vận, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã nhanh chóng hành quân về tận các thôn, đến từng hộ gia đình, ổn định mọi mặt, sẵn sàng bắt tay vào giúp dân ngay từ giờ đầu, buổi đầu.

Đại đội trưởng Đại đội 1, Trung đoàn Bộ binh 842, Bộ CHQS tỉnh, Thượng úy Phùng Xuân Quốc cho biết: thực hiện đợt hành quân dã ngoại kết hợp dân vận, đại đội đã quán triệt kỷ luật công tác dân vận đến từng chiến sĩ. Yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Mỗi phần việc đều phải đảm bảo đúng tiến độ và có chất lượng tốt. Đồng thời, quá trình thực hiện nhiệm vụ chấp hành nghiêm nền nếp, nội quy, quy định của đơn vị, kỷ luật khi quan hệ với Nhân dân.

Với khí thế sôi nổi, đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thắm tình quân - dân như: làm sạch đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, phát quang, dọn vệ sinh các công trình công cộng, các tuyến đường giao thông liên thôn, tu sửa trường học, nhà văn hóa thôn… Trong khung cảnh vùng quê yên bình, hình ảnh quân và dân cùng nhau lao động, cắt tỉa cây xanh, tôn tạo các công trình phúc lợi… trở nên thật đẹp, sinh động và ý nghĩa.

Chia sẻ cảm xúc trong đợt công tác dân vận này, Binh nhất Lê Phước Hào, Tiểu đoàn 43, Trung đoàn Bộ binh 842 bộc bạch: cảm xúc bản thân rất vui và hào hứng khi lần đầu tiên được tham gia hành quân dã ngoại kết hợp dân vận cùng đơn vị. Chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây, được trực tiếp giúp đỡ bà con xây dựng NTM, tôi cảm thấy như được trở về với gia đình, với quê hương mình. Tôi thấy bản thân cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để góp phần cùng đồng đội thực hiện tốt các phần việc giúp người dân nơi đây và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Về làm nhiệm vụ dân vận trên quê hương Triệu Lăng vào những ngày tháng 7 tri ân và tháng 8 lịch sử, với mỗi cán bộ, chiến sĩ trung đoàn thực sự là đợt công tác có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Hòa cùng không khí phấn khởi, thi đua của cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà chính trị, quân sự xuất sắc, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, với những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã tổ chức chỉnh trang, dọn vệ sinh toàn bộ khuôn viên nhà lưu niệm, bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của vị tướng tài ba.

Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 842, Bộ CHQS tỉnh, Trung tá Nguyễn Văn Chánh cho biết: do có sự chuẩn bị chu đáo, nên mặc dù khối lượng công việc nhiều, thời tiết chuyển mùa ảnh hưởng đến sức khỏe, chế độ sinh hoạt của bộ đội, nhưng với nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị đã hoàn thành 100% nội dung, phần việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Nổi bật là đã tiến hành nạo vét, khai thông kênh mương, cống rãnh tại 5 thôn với tổng chiều dài hơn 25 km; xây dựng 2 kè chống sạt lở (khoảng 100 m); san lấp mặt bằng khuôn viên, xây dựng vườn tăng gia, cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho Trường Mầm non Triệu Lăng; sơn sửa, vệ sinh các khu di tích lịch sử và nghĩa trang liệt sĩ xã...

Không chỉ giúp Nhân dân củng cố, cải tạo các công trình phúc lợi, trong đợt công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phối hợp với địa phương thăm hỏi, trao hàng chục suất quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở, cải tạo sân vườn…

Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đã góp phần lan tỏa, nhân lên lối sống nhân ái, nghĩa tình, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân. Qua đó, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt phong trào xây dựng NTM, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Nói về kết quả trong đợt công tác dân vận của Trung đoàn Bộ binh 842, Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Triệu Lăng Lê Xuân Lộc cho biết: “Quá trình làm nhiệm vụ dân vận trên địa bàn xã, chúng tôi nhận thấy bộ đội Trung đoàn Bộ binh 842 làm việc với tinh thần, thái độ, trách nhiệm hăng say, tích cực. Từ việc giúp đỡ xã chuẩn bị lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM, đến việc chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, rồi giúp gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trồng cây, làm vườn...

Những việc làm ý nghĩa, thiết thực đó không chỉ được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, mà quan trọng hơn là đã để lại những ấn tượng, tình cảm hết sức tốt đẹp trong lòng Nhân dân. Qua đó, tiếp tục củng cố, tăng cường sức mạnh đoàn kết quân - dân, tạo sự đồng thuận, ổn định chính trị trên địa bàn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hùng Hoàng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/am-tinh-quan-dan-tren-que-huong-dai-tuong-doan-khue/179069.htm