Nhân lên niềm tự hào từ 'Đường cờ Tổ quốc'

Công trình 'Đường cờ Tổ quốc' đã và đang được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Nông Cống tích cực hưởng ứng và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Những lá cờ đỏ sao vàng không chỉ góp phần điểm tô cho bức tranh NTM nơi đây thêm rực rỡ mà còn tôn vinh niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam.

Công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang (Nông Cống).

Ấn tượng của chúng tôi khi đến thôn Yên Minh, xã Trường Sơn (Nông Cống) là quang cảnh đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Dọc hai bên đường là hàng cây xanh, những chậu hoa giấy đang đua nhau khoe sắc, đặc biệt hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay theo gió đã điểm tô cho bức tranh vùng quê nơi đây thêm khởi sắc. Chỉ tay về tuyến đường cờ Tổ quốc, bí thư chi bộ thôn Yên Minh Nguyễn Văn Viên cho biết: “Năm 2020, thôn Yên Minh được xã chọn làm điểm xây dựng công trình “Đường cờ Tổ quốc”. Xác định đây là việc làm rất có ý nghĩa, vì vậy cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn cùng các tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, từ đó nhân lên niềm tự hào của mỗi người dân trong đóng góp ngày công, kinh phí để hoàn thành 230 lá cờ ở 6 cụm dân cư. Cũng từ khi thực hiện công trình này, mọi người đều có ý thức trong việc giữ gìn, dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường luôn sáng, xanh, sạch, đẹp cũng như tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương. Được sống trong khung cảnh làng quê ngày càng đổi mới như thế này, người dân rất phấn khởi”.

Từ mô hình làm điểm ở thôn Yên Minh, đến nay đã nhân rộng đến 7/7 thôn trên địa bàn xã Trường Sơn. Ở các thôn, Nhân dân đều thống nhất xây dựng tại các trục đường chính của thôn với trên 1.000 lá cờ Tổ quốc, việc lắp đặt cột cờ được thực hiện đồng bộ từ thiết kế cột cờ, cán cờ, chân cột cắm cờ và treo cờ đồng loạt. Cũng như ở xã Trường Sơn, tại xã Hoàng Sơn mặc dù chỉ triển khai trong thời gian ngắn từ 10/10 đến 31/10/2023 nhưng đã nhận được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Bà Bùi Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoàng Sơn, cho biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa của công trình “Đường cờ Tổ quốc”. Từ đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, thống nhất xây dựng công trình tại các trục đường chính của xã với 1.700 bộ, gồm cột treo, chân cột cờ và cờ Tổ quốc. Tổng kinh phí xây dựng công trình tại 7 thôn là 170 triệu đồng, trong đó MTTQ xã hỗ trợ 20 triệu đồng/7 thôn, còn lại chủ yếu là Nhân dân đóng góp.

Đã trở thành nét đẹp truyền thống, vào những dịp lễ, tết, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước, mọi người dân đều có ý thức trong việc treo cờ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và góp phần làm cho không khí thêm vui tươi, phấn khởi. Nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Nông Cống đầu tư, quan tâm bằng việc thực hiện thống nhất về quy chuẩn đế cờ, cột cờ và lá cờ. Mỗi cây cột cắm cờ cao khoảng 3m, vị trí lắp đặt cột cờ được thực hiện đồng bộ, lắp đặt cố định tại một vị trí trung tâm của khu dân cư, từ đó tạo nên bức tranh vùng quê thêm tươi sáng. Xây dựng “Đường cờ Tổ quốc” là một cách làm hay và thu hút được sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong huyện tham gia. Đặc biệt trong quá trình thực hiện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể luôn là những lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để đóng góp xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc.

Đến nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nông Cống đã xây dựng “Đường cờ Tổ quốc”. Việc triển khai thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” là việc làm rất có ý nghĩa trong việc giáo dục lòng yêu nước cho người dân một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà thấm sâu. Mỗi khi đi trên các tuyến đường cờ Tổ quốc, mỗi người đều nhân lên niềm tự hào dân tộc, đồng thời luôn nhắc nhớ về truyền thống cách mạng, sự hy sinh to lớn của ông cha ta để cho thế hệ hôm nay có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Từ đó mọi người càng có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, góp phần xây dựng thành những vùng quê đáng sống.

Bài và ảnh: Trung Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhan-len-niem-tu-hao-tu-duong-co-to-quoc-214295.htm