Sân khấu ngoài trời 7 tỷ "nín thở" vì lo mưa

(Dân trí) -Sân khấu đêm chung kết hoa hậu VN 2010 lấy ý tưởng từ hoa sen hướng tới chủ đề, Nghìn năm hương sắc. Sân khấu thiết kế nổi giữa một đầm sen với 700 lá sen và 300 bông sen làm từ lụa. Số tiền chi cho riêng sân khấu đã lên tới 7 tỷ đồng.

Sân khấu ngoài trời đang trong quá trình hoàn thiện. (Ảnh:Tralu) Với mong muốn có một đêm chung kết thành công, BTC và những đơn vị đồng hành như tập đoàn MV đã có những nỗ lực, cố gắng xếp lịch tập cho thí sinh một cách chu đáo, chuyên nghiệp. Siêu mẫu Xuân Lan được mời đến Tuần Châu ngay sau đêm thi Người đẹp tài năng để tập đội hình cho 37 thí sinh. Đây là công việc khá quen thuộc với một người mẫu kỳ cựu như Xuân Lan. Tiếp xúc với 37 thí sinh sáng 10/8, Xuân Lan đã nhận xét “Năm nay, vòng chung kết hoa hậu VN có nhiều gương mặt đẹp. Có những vẻ đẹp rất đặc biệt. Nhiều gương mặt tỏa sáng. Rất khó đoán ai là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị hoa hậu, tôi nghĩ, vương miện hoa hậu năm nay sẽ là một ẩn số đến phút chót”. Buổi chiều cùng ngày, Xuân Lan có buổi hướng dẫn tập đội hình cùng 37 thí sinh tại sân khấu Nhạc nước- nơi diễn ra đêm chung kết vào ngày 14/8 tới. Trong 5 ngày tập luyện cho đêm chung kết, ngoài tập đội hình, 37 thí sinh có thêm những buổi trò chuyện, tiếp xúc để nâng cao kiến thức, nâng cao khả năng giao tiếp, ứng xử, và tự tin hơn khi bước vào vòng thi cuối cùng. Ngoài siêu mẫu Xuân Lan, nam diễn viên điển trai Chi Bảo, Á hậu Dương Trương Thiên Lý cũng đã được mời đến để có những buổi trò chuyện với 37 thí sinh nhằm hỗ trợ tinh thần cho mỗi nhan sắc trước đêm chung kết đang tới rất gần. Đạo diễn Việt Tú (ảnh Hiền Hương) Sân khấu Nhạc nước được đạo diễn Việt Tú dàn dựng, đang trong quá trình hoàn thiện. Với chi phí lên tới 7 tỷ đồng, sân khấu Nhạc nước sẽ là sân khấu lớn nhất của những đêm chung kết hoa hậu từ trước tới nay. Sân khấu được thiết kế trang hoàng, lộng lẫy giữa một đầm sen, với 300 bông sen và 700 lá sen làm bằng chất liệu lụa. Kịch bản của đêm chung kết được Phan Huyền Thư đảm nhận. Điều đáng lo nhất của BTC cũng như những người thực hiện chương trình tường thuật đêm chung kết hoa hậu VN 2010 là... thời tiết. Với việc dàn dựng sân khấu lớn ngoài trời, thời tiết luôn là mối đe dọa lớn. Chỉ cần một trận mưa nặng hạt, đêm chung kết có nguy cơ phải dùng đến phương án... hoãn. Những ngày này, cứ rạng sáng, Tuần Châu lại có một trận mưa. BTC và tất cả những người thực hiện đều mong... ông trời thương để đêm chung kết thành công tốt đẹp. H.H

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c23/s23-414667/san-khau-ngoai-troi-7-ty-nin-tho-vi-lo-mua.htm