Chứng khoán Hồng Kông khởi đầu năm âm lịch tệ nhất từ 1994

Chứng khoán Hồng Kông vừa có khởi đầu năm mới âm lịch tệ nhất kể từ năm 1994, khi đợt lao dốc của cổ phiếu toàn cầu gia tăng lo ngại về sức khỏe kinh tế thế giới.

Ảnh: AFP

Theo Bloomberg, tính đến trưa nay 11.2, chỉ số Hang Seng giảm 4% sau khi thị trường đặc khu này mở cửa lại sau ba ngày nghỉ tết. Trong cùng thời gian, chỉ số MSCI All-Country World hạ 2,1%. Lần gần nhất chỉ số trên giảm nhiều như thế là vào những ngày đầu tiên của năm mới âm lịch 1994 khi các nhà đầu tư lo lắng về sức khỏe của cựu lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình.

Hãng Lenovo và các nhà sản xuất năng lượng dẫn đầu trong nhóm các công ty có cổ phiếu giảm sau khi dầu thô lao dốc 11% trong những ngày nghỉ lễ. Cổ phiếu hãng kim hoàn Chow Sang Sang Holdings International cũng trượt dốc sau cuộc bạo động ở quận Mong Kok.

Thước đo chứng khoán Hồng Kông đã giảm 12% trong năm nay do lo ngại dòng vốn thoái, thị trường bất động sản và kinh tế chững lại của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tình trạng bạo lực trong dịp Tết Nguyên đán tại quận mua sắm Mong Kok cũng có thể ngăn chặn du khách đến từ Đại lục và trầm trọng hóa đợt sụt giảm doanh số bán lẻ, theo hãng UOB Kay Hian ở Hồng Kông.

“Bạn không thể tránh được sự suy giảm vì khắp nơi, mọi thứ đã xuống dốc rất nhiều trong thời gian này và các mối lo ngại vẫn còn đó: giá dầu, suy thoái kinh tế thế giới. Hình ảnh Hồng Kông là một thành phố đô thị đã bị tổn thương khá nghiêm trọng”, Steven Leung, Giám đốc điều hành kinh doanh ở UOB Kay Hian nói.

Ông Leung cho biết thêm: “Nhìn chung thì sự kiện vừa rồi không gây tác động lớn, nhưng hiển nhiên nó sẽ đè nặng ngành du lịch và bán lẻ”.

Cổ phiếu hãng PetroChina đã giảm 5,9%, trong khi CNOOC, công ty dầu khí ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc, hạ 6,7%. Chuyện dầu thô lao dốc và nhiều mối lo ngại về các ngân hàng châu Âu đã gia tăng sự thiếu chắc chắn về sức khỏe kinh tế thế giới trong tuần này. Dầu giảm xuống dưới mốc 27 USD/thùng ở New York, tuột sâu so với mức 31,72 USD/thùng sau khi kết phiên giao dịch ngày 4.2.

Dù vậy, tăng trưởng kinh tế thế giới yếu đi có thể làm giảm khả năng tăng lãi suất trong tương lai ở Mỹ, làm tăng chi phí đi vay ở Hồng Kông do cái neo tiền tệ.

Giới phân tích dự báo mức giảm 12% trong doanh thu của các hãng góp mặt ở chỉ số Hang Seng trong 12 tháng tới, theo dữ liệu của Bloomberg.

Thu Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/chung-khoan-hong-kong-khoi-dau-nam-am-lich-te-nhat-tu-1994-666812.html