9 tháng, tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm cả 3 tiêu chí

Sáng 10/10, Bộ trưởng Bộ GT - VT Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Lê Văn Chiến, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Nông

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, so với cùng kỳ năm 2022, xử lý vi phạm về trật tự ATGT tăng 428.000 trường hợp (tăng 20,36%), tiền phạt tăng 1.900 tỷ đồng (tăng 69,92%).

Các cục quản lý chuyên ngành trực thuộc Bộ GT - VT và Thanh tra GT- VT các Sở GT - VT cả nước thực hiện gần 60.000 cuộc thanh, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính hơn 36.000 vụ với số tiền phạt trên 215 tỷ đồng.

Về tai nạn giao thông (TNGT), trong 9 tháng, toàn quốc xảy ra 8.335 vụ TNGT, làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ giảm 90 vụ (giảm 1,07%), giảm 60 người chết (giảm 1,23%), giảm 216 người bị thương (giảm 3,87%).

Cả nước có 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, vẫn còn 29 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2022. Trong đó, có 9 tỉnh tăng trên 40% như Thái Bình, Hà Tĩnh, An Giang...

Tỉnh Đắk Nông nằm trong nhóm tỉnh, thành có số người chết do TNGT giảm. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 31 vụ, làm chết 19 người, bị thương 16 người; giảm 6 vụ, số người chết giảm 4 người, số người bị thương giảm 6 người so với cùng kỳ 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ GT - VT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia biểu dương các bộ, ngành, địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Nhờ đó, TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022.

Bộ trưởng biểu dương Bộ Công an đã duy trì thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát các chuyên đề là nguyên nhân chính gây TNGT như: Chạy quá tốc độ; vi phạm nồng độ cồn; chở hàng hóa quá tải trọng cho phép, cơi nới thành thùng xe... Ngành GT - VT làm tốt công tác quản lý, duy tu, giải quyết kịp thời bất cập giao thông…

Tuy nhiên, các chỉ số về TNGT giảm ít, không bảo đảm kế hoạch giảm ít nhất từ 5-10% số người chết do TNGT.

Để tiếp tục duy trì công tác bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ GT - VT Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương tập trung kiểm tra, ra soát hạ tầng kỹ thuật giao thông, hệ thống bảo đảm trật tự ATGT trên phạm vi toàn quốc để khắc phục, bổ sung theo thẩm quyền. Các địa phương có chỉ số TNGT gia tăng khẩn trương điều tra, đánh giá thực trạng để khắc phục.

Bộ trưởng yêu cầu bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả những giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong quý IV, phấn đấu đạt cho được mục tiêu năm 2023 kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí ít nhất 5% so với năm 2022 ở mỗi địa phương.

Hoàng Thanh

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/9-thang-tai-nan-giao-thong-tren-toan-quoc-giam-ca-3-tieu-chi-181432.html