6 điểm học bạ có thể nộp đơn xét tuyển nhiều trường đại học

Các trường đại học công bố phương thức xét tuyển học bạ và đặt ra ngưỡng nhận hồ sơ từ 6 điểm trở lên.

Thí sinh có điểm học bạ từ 6 trở lên có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào nhiều trường. Ảnh: Phương Lâm.

Trước thềm tuyển sinh năm 2024, các trường đại học đã bắt đầu thông báo đề án cùng loạt phương thức xét tuyển. Đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ, nhiều trường lấy ngưỡng nhận hồ sơ không quá cao, thí sinh đạt từ 6 điểm trung bình cũng có thể đăng ký xét tuyển.

Ví dụ tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), phương thức xét tuyển học bạ chiếm 50% tổng chỉ tiêu xét tuyển. Thí sinh cần có điểm học tập THPT đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định.

Cụ thể, với phương thức xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn, thí sinh cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

Với phương thức xét tuyển học bạ 3 học kỳ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình 3 học kỳ xét tuyển (gồm 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên). Riêng với nhóm ngành khoa học sức khỏe, điều kiện xét tuyển học bạ áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nhiều trường dành 40-50% chỉ tiêu để xét tuyển học bạ. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng dành 40% tổng chỉ tiêu để xét tuyển học bạ. Thí sinh có tổng điểm trung bình 3 học kỳ (gồm học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên có thể nộp hồ sơ vào trường.

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 3 học kỳ (theo thang điểm 10) và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực của quy chế tuyển sinh hiện hành.

Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển được tính theo công thức sau:

Điểm xét tuyển = (Điểm TB HK1 lớp 11 + Điểm TB HK2 lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12) + Điểm ưu tiên.

Tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng, trường nhận hồ sơ xét tuyển học bạ theo 3 cách.

Cách thứ nhất là xét học bạ tổng điểm trung bình 3 học kỳ gồm 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Thí sinh cần đạt từ 18 điểm trở lên.

Cách thứ hai là xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12. Thí sinh cũng cần đạt từ 18 điểm trở lên.

Cách thứ ba là xét học bạ theo điểm trung bình của cả năm lớp 12. Với cách này, thí sinh phải có điểm trung bình học bạ đạt từ 6 điểm trở lên.

Đại học Nguyễn Tất Thành nhận hồ sơ xét tuyển học bạ của các thí sinh đạt một trong những tiêu chí sau.

Tổng điểm trung bình 3 một học kỳ của lớp 10, 11, 12 đạt từ 18 điểm trở lên, thí sinh được chọn học kỳ có điểm cao nhất trong năm học.
Điểm tổ hợp các môn xét tuyển của lớp 12 đạt từ 18 trở lên.
Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.

Nhà trường lưu ý thêm rằng ngành Y khoa, Dược học, Giáo dục mầm non, học lực lớp 12 của thí sinh phải xếp loại giỏi; Ngành Y học dự phòng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Kỹ thuật phục hồi chức năng thì học lực lớp 12 xếp loại từ khá.

Để được xét tuyển vào các ngành (trừ Dược học, Điều dưỡng và chương trình cử nhân tài năng) tại Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, thí sinh cần tốt nghiệp THPY và đạt tổng điểm 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 18 trở lên.

Riêng ngành Dược học, thí sinh cần đạt 24 điểm học bạ trở lên và lớp 12 phải có học lực loại giỏi. Ngành Điều dưỡng cũng yêu cầu thí sinh đạt từ 19,5 học bạ và lớp 12 học lực loại khá trở lên.

Đại học Hoa Sen xét tuyển học bạ với những thí sinh có điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6 trở lên.

Thí sinh lưu ý các bạn phải dùng điểm trung bình cộng của 5 học kỳ (ngoại trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn sau đó cộng điểm 3 môn chia trung bình và làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm trúng tuyển sẽ không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định.

Thái An

Nguồn Znews: https://znews.vn/6-diem-hoc-ba-co-the-nop-don-xet-tuyen-nhieu-truong-dai-hoc-post1456721.html