4 chiến sĩ Công an thực hiện cưỡng chế bị bỏng do đối tượng đốt khí gas phun vào người

Công an quận Phú Nhuận đã có thông tin ban đầu về vụ 4 chiến sĩ Công an trong đoàn cưỡng chế bị thương đang làm nhiệm, vụ. Theo đó, nguyên nhân gây bỏng cho các chiến sĩ là do bị đối tượng đốt khí gas phun vào người chứ không phải do xăng như nhận định trước đó.

Chiều 8/12, Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường căn nhà trong một con hẻm trên đường Nguyễn Lâm, phường 7, quận Phú Nhuận để điều tra làm rõ vụ chế xăng châm lửa chống đối khiến 4 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương.

Với tính chất phức tạp của vụ việc, Công an quận Phú Nhuận đã chuyển giao hồ sơ cho Công an TP Hồ Chí Minh xử lý.

3 trong 4 cán bộ chiến sĩ Công an bị phỏng trong vụ cưỡng chế đã xuất viện.

Bước đầu phía UBND quận Phú Nhuận thông tin về vụ việc, khoảng 8h cùng ngày, lực lượng cưỡng chế quận Phú Nhuận đã cưỡng chế thi hành án tại nhà 64C và 64/2 Nguyễn Lâm, phường 7, quận Phú Nhuận theo Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 11-11-2021 của Chi Cục thi hành án dân sự quận Phú Nhuận về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà tại địa chỉ 64C Nguyễn Lâm, phường 7, quận Phú Nhuận. Tại thời điểm này, trong nhà 64 C có bà Lê Thị Hữu Hiền (SN 1969) và 5 thành viên trong gia đình.

Đoàn cưỡng chế thông báo quyết định cưỡng chế đến các hộ dân trong căn nhà trên. Tuy nhiên bà Hiền có hành vi chống đối, không chấp hành quyết định cưỡng chế. Bà Hiền dùng những lời lẽ thóa mạ đoàn công tác.

Tổ công tác đã nhắc nhở bà Hiền phải thực hiện đúng pháp luật nhưng bà Hiền không dừng lại. Bà Hiền dùng nhớt, xăng, nước sôi tạt về phía đoàn cưỡng chế. Ngoài ra bà Hiền vừa chửi bới vừa có hành động tự đập phá đồ đạc trong nhà sau đó đóng cửa cố thủ bên trong.

Đoàn cưỡng chế đã điều động xe chữa cháy xuống hiện trường phun nước rửa nhớt và xăng mà bà Hiền tạt ra trước căn nhà số 64C để tránh hỏa hoạn xảy ra. Khi đoàn công tác yêu cầu bà Hiền và những thành viên trong nhà mở cửa thì bà Hiền đã mở khóa bình gas châm lửa đốt, sau đó phun về hướng đoàn cưỡng chế làm 4 cán bộ chiến sĩ Công an trong đoàn bị bỏng. 3 người được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định chữa trị, 1 cán bộ Công an được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Vụ việc xảy ra khiến những người trong gia đình bà Hiền cũng bị thương nhẹ. Công an quận Phú Nhuận cũng đã đưa những người trong gia đình bà Hiền vào bệnh viện sơ cứu.

Đến chiều cùng ngày, 3 cán bộ chiến sĩ Công an chữa trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau khi sơ cứu kiểm tra sức khỏe đã xuất viện, 1 cán bộ Công an vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Những thành viên trong gia đình bà Hiền cũng đã xuất viện về nhà.

Công an quận Phú Nhuận tiếp tục phong tỏa hiện trường để làm rõ, xử lý.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/4-chien-si-cong-an-thuc-hien-cuong-che-bi-bong-do-doi-tuong-dot-khi-gas-phun-vao-nguoi-i637305/