3 ngày đầu cao điểm Tết, 659 chuyến bay bị chậm giờ ở sân bay Tân Sơn Nhất

Trong 3 ngày đầu cao điểm Tết, lượt khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng vọt, trong khi thời tiết xấu đã khiến hàng trăm chuyến bay bị chậm giờ.

Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, lượng hành khách đi và đến qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao. Thực tế 3 ngày đầu cao điểm Tết (từ 22 tháng Chạp đến 24 tháng Chạp) cho thấy, lượng người đi, đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh khiến sân bay đông nghẹt người.

Những ngày này lượng khách về quê qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao

Số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, cảng hàng không này khai thác hơn 1.100 chuyến bay đi và đến. Trong số này có 659 chuyến bị chậm giờ, chiếm gần 60%. Trong đó, chỉ riêng ngày 3/2, có hơn 900 chuyến bay đi, đến sân bay, tăng hơn 100 chuyến bay so với hai ngày trước. Có tới xấp xỉ 130.000 lượt khách đi, đến qua sân bay này, trong đó lượng hành khách đi từ Tân Sơn Nhất gần 87.000 lượt.

Lượng khách đông nghẹt tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Hai hãng có số chuyến bị chậm nhiều nhất là Vietjet Air với 257 chuyến, chiếm hơn 74% tổng số chuyến khai thác của hãng. Vietnam Airlines cũng có 209 chuyến, chiếm hơn 59%. Đây là hai hãng có tỷ lệ khai thác lớn nhất.

Khu vực chờ đông đúc kể từ 22 tháng Chạp

Ngoài ra, một số hãng như Jetstar Pacific cũng có 44 chuyến bị chậm (chiếm 70%), Bamboo Airways có 43 chuyến (chiếm 57%)... Cùng với trễ giờ, ba ngày qua có 40 chuyến bay bị hủy vì thời tiết, chiếm 3,63%.

Việc các chuyến bay phải đổi lịch khai thác, khởi hành chậm khiến hành khách mệt mỏi. Nhiều người cho biết phải chờ từ 3 đến 6 tiếng đồng hồ ở sân bay Tân Sơn Nhất khi máy bay về muộn hoặc chậm chuyến.

Việc các chuyến bay bị chậm giờ khiến nhiều người mệt mỏi... ngồi vạ vật

và nằm chờ đến giờ chuyến mới cất cánh. Ảnh chụp chiều tối ngày 3/2

Được biết, tình trạng chuyến bay bị delay nhiều xảy ra từ ngày 1/2, do sương mù ở các tỉnh phía Bắc khiến nhiều máy bay thể không cất, hạ cánh đúng giờ. Việc này ảnh hưởng dây chuyền đến thời gian khởi hành giữa các sân bay, đặc biệt là Tân Sơn Nhất - đầu mối hàng không lớn nhất nước.

Trước tình trạng trên, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu cảng hàng không này cùng các hãng bay phối hợp chặt chẽ hơn trong quá trình điều hành, khai thác, nhất là những ngày cao điểm dịp Tết. Khi xảy ra chậm chuyến, sân bay và hãng tìm giải pháp giải tỏa, hạn chế ùn ứ cũng như giải thích rõ để hành khách hiểu hơn vì các lý do khách quan ảnh hưởng hành trình.

Mai Ca

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/3-ngay-dau-cao-diem-tet-659-chuyen-bay-bi-cham-gio-o-san-bay-tan-son-nhat-301913.html