2 điển hình trong học tập và làm theo Bác

Công đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang và anh Hồ Văn Son (đoàn viên Công đoàn, Bí thư Chi bộ Y tế dự phòng, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) là 2 trong số 133 tập thể và cá nhân vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' giai đoạn 2021 - 2022.

NHIỀU MÔ HÌNH Ý NGHĨA

Những năm qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang luôn tích cực vận động đoàn viên hưởng ứng, tham gia những phong trào, hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động, tổ chức. Đặc biệt, Ban Chấp hành CĐCS đã phối hợp bộ phận chuyên môn xây dựng được một số mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, cán bộ, công nhân viên (CBCNV) và đã đem lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như mô hình “Đóng góp công tác xã hội”, CĐCS vận động đoàn viên, CBCNV tham gia đóng góp, tặng quà cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển - Giáo dục - Hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh, với số tiền đóng góp hỗ trợ hơn 100 triệu đồng.

Hay với mô hình “Chung tay phòng, chống dịch Covid -19”, CĐCS đóng góp hơn 200 triệu đồng để mua khẩu trang, dung dịch khử khuẩn tặng người bán vé số một số địa phương… Ngoài ra, CĐCS còn tặng quà và vật tư y tế phòng, chống dịch cho hộ nghèo, khu cách ly, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, với mô hình Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình, CBCNV đóng góp hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu giúp người dân, người bán vé số lẻ, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ Chương trình “Phiên chợ nghĩa tình quân dân” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hỗ trợ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Y tế TP. Mỹ Tho… với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng.

Công đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang (thứ 6, từ phải sang) được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2022.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành CĐCS còn phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc Công ty quan tâm chăm lo đời sống CBCNV, người lao động (NLĐ), kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên, CBCNV, NLĐ khi hiếu hỉ, ốm đau, gia đình gặp hữu sự; thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ, chế độ tiền lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm nhân thọ, tham quan nghỉ dưỡng… Đồng thời, thường xuyên quan tâm đến cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của CBCNV; tuyên truyền, vận động CBCNV, NLĐ thực hiện tốt phong trào “Xanh - sạch - đẹp” - bảo đảm môi trường làm việc thông thoáng…

GIẢI PHÁP MANG LẠI LỢI ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG

Để trở thành một trong số những cá nhân vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, anh Hồ Văn Son không ngừng nỗ lực, nghiên cứu những mô hình và có giải pháp áp dụng thực tiễn giúp ích cho người dân địa phương.

Theo anh Son, trên địa bàn huyện Tân Phú Đông còn nhiều người cao tuổi, già yếu, bệnh tật nên việc đến cơ sở y tế để khám sức khỏe định kỳ rất khó khăn. Một số người bỏ việc khám bệnh định kỳ vì đi lại bất tiện hoặc không có người thân đưa đến điểm khám. Nhận thấy điều đó, anh Son đã triển khai mô hình “Khám sức khỏe định kỳ tại nơi cư trú cho những người cao tuổi, già yếu, bệnh tật”.

Anh Hồ Văn Son.

Anh Son cho biết, nếu như ở các huyện khác của tỉnh, người cao tuổi phải tự đến trạm y tế để khám sức khỏe định kỳ, thì tại huyện Tân Phú Đông, Trung tâm Y tế huyện thành lập các cụm địa bàn, mỗi ấp có 5 - 10 cụm, mỗi cụm là một điểm khám (vận chuyển máy móc, trang thiết bị, thuốc thiết yếu đến tại cụm). Từ đó, người cao tuổi tiết kiệm được thời gian, công sức mà vẫn dễ dàng tiếp cận việc khám sức khỏe định kỳ.

“Người cao tuổi đi lại khó khăn, người khó có người thân đưa đón, chúng tôi đều thành lập các nhóm tình nguyện viên đưa đón người cao tuổi neo đơn đi khám sức khỏe định kỳ theo thông báo của ngành Y tế. Từ đó, người cao tuổi có điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao chỉ tiêu khám sức khỏe cho người cao tuổi hằng năm” - anh Son cho biết thêm.

Mô hình này được Sở Y tế, chính quyền địa phương, người dân đánh giá cao vì mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm chi phí cho người dân, người cao tuổi được theo dõi sức khỏe liên tục, kịp thời phát hiện và điều trị các bệnh mới, cũng như tăng tỷ lệ người cao tuổi tại địa phương được khám sức khỏe đạt trên 95% hằng năm, góp phần vượt chỉ tiêu của đơn vị. Vào quý I-2023, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông đã được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh chọn làm điểm để 10 huyện, thị, thành trong tỉnh học tập kinh nghiệm thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Ngoài ra, anh Son còn có giải pháp Kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết. Theo đó, gần đây trước tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn diễn biến phức tạp, nhiều trường hợp tử vong, anh Son đã đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động vãng gia phòng, chống sốt xuất huyết tại huyện Tân Phú Đông. Anh Son chia sẻ, Chiến dịch Diệt lăng quăng được tổ chức định kỳ hằng năm tập trung vào các đợt cao điểm, với kinh phí tương đối lớn, nhưng hiệu quả cũng chưa đạt tối ưu. Từ đó, anh đã tiến hành đánh giá 2 chiều, trước sau về chiến dịch vãng gia diệt lăng quăng, bao gồm đo lường chất lượng cộng tác viên tham gia đầu vào, đo lường kết quả vãng gia đầu ra.

Sau đó, anh đề xuất các giải pháp, nâng chất đội ngũ cộng tác viên là khâu chọn lựa người tham gia, tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng tham gia các hoạt động của chiến dịch; huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác diệt muỗi, diệt lăng quăng tại hộ gia đình; giao trách nhiệm và phân công cụ thể các ấp chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; thành lập các tổ phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Do chất lượng công tác vãng gia được nâng lên, các chỉ số côn trùng đều thấp dưới ngưỡng sau mỗi lần tổ chức chiến dịch nên khoảng cách thời gian giữa các chiến dịch kéo dài hơn các huyện khác. Thay vì tổ chức 4 đến 5 lần/năm, mỗi lần chi phí khoảng 65 - 70 triệu đồng (tổng cộng khoảng 300 triệu đồng), huyện Tân Phú Đông chỉ tổ chức 2 chiến dịch chính và 1 chiến dịch tăng cường quy mô xã nguy cơ cao với tổng chi phí khoảng 130 triệu đồng. Việc tập trung nâng cao chất lượng vãng gia đã tiết kiệm về kinh phí ra quân chiến dịch diệt lăng quăng gần 170 triệu đồng so với các huyện, thị, thành khác. Trong năm 2022, toàn huyện chỉ có 6 ca sốt xuất huyết (số ca mắc trung bình của tỉnh khoảng 300 ca/huyện) đã tiết kiệm đáng kể chi phí xử lý ổ dịch sốt xuất huyết hơn 30 triệu đồng/năm.

Công đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang và anh Hồ Văn Son xứng đáng là tấm gương sáng về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trí tuệ của người lao động với tinh thần lao động sáng tạo, thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn, sự phát triển của đơn vị và tỉnh Tiền Giang.

LÝ OANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/hoc-tap-lam-theo-tam-guong-hcm/202305/2-dien-hinh-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-980529/