1 bị cáo trong vụ chở 100 kg ma túy chết trong thời gian bị tạm giam

Quá trình tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án vận chuyển gần 100 kg ma túy, Trần Văn Hải chết do bị suy hô hấp, suy dinh dưỡng, di chứng nhồi máu tăng huyết áp...

Ngày 3-5, TAND TPHCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Vinh mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, lúc 22 giờ ngày 4-6-2022, trên đường Dương Thị Năm, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Nguyễn Thành Vinh bị bắt quả tang vận chuyển 6 bao tải với tổng khối lượng gần 100 kg ma túy

Bị cáo Nguyễn Thành Vinh tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Mở rộng điều tra, CQĐT bắt khẩn cấp Trần Văn Hải, thu giữ thêm gần 9 kg ma túy.

Vinh và Hải quen nhau trong thời gian chấp hành án phạt tù tại Trại giam K45, Quân khu 7. Khi ra tù, cả hai thường xuyên liên lạc với nhau.

Ngày 2-6-2022, Hải đưa cho Vinh 5 triệu đồng tiền công trả trước để Vinh đi An Giang lấy đồ về cho Hải. Lúc này, Hải chưa nói cho Vinh biết là đi chở ma túy và hứa khi xong việc sẽ trả thêm 20 triệu đồng.

Sáng hôm sau, Vinh đến khu vực công viên ven sông Châu Đốc thuộc thị xã Tân Châu để nhận 6 bao tải. Lúc này Vinh biết bên trong bao tải là ma túy.

Sau khi đã nhận các bao tải, Vinh lái xe chở về khu vực quận 4 (TP.HCM) để giao hàng nhưng không ai tới nhận. Hải yêu cầu Vinh chở ma túy về lại chung cư cho Hải. Khi Vinh đang đi giao ma túy thì bị bắt quả tang.

Quá trình tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án, ngày 11-1, Trần Văn Hải chết tại Bệnh viện Chí Hòa thuộc Trại giam Chí Hòa. Nguyên nhân Hải tử vong: “Ngưng tim, ngưng thở - Suy hô hấp/Nhiễm trùng vết loét do tì đè độ IV vùng lưng, cùng cụt, chân phải - suy dinh dưỡng - di chứng nhồi máu tăng huyết áp”.

Do Hải chết nên CQĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Một đời vào tù ra tội

Về nhân thân, từ năm 1981 đến năm 1986, Nguyễn Thành Vinh bị công an quận 4 bắt về các hành vi cướp giật, giết người, cưỡng bức lao động. Qua xác minh, cơ quan chức năng hiện không lưu trữ dữ liệu về việc xử lý đối với các hành vi này.

Từ năm 1987 đến năm 1988, Nguyễn Thanh Vinh bị công an quận 3, quận 5 và Phú Nhuận bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Từ năm 1992 đến năm 2016, Vinh nhiều lần bị xử phạt án tù về hành vi cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

SONG MAI

Nguồn PLO: https://plo.vn/1-bi-cao-trong-vu-cho-100-kg-ma-tuy-chet-trong-thoi-gian-bi-tam-giam-post788665.html