Tài sản nhà chồng cho, khi ly hôn vợ có được chia đôi?

Tài sản chung của vợ chồng là tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi…

Trong thời kỳ hôn nhân, ba mẹ chồng tôi cho chồng một căn nhà. Căn nhà này chỉ đứng tên riêng một mình chồng tôi. Sau đó, vợ chồng tôi xây dựng lại, hoàn công, chồng tôi đã đồng ý cho tôi cùng đứng tên trong sổ hồng.

Cho tôi hỏi, bây giờ vợ chồng tôi chuẩn bị ly hôn, vậy căn nhà này có được xem là tài sản chung và được chia đôi không?

Bạn đọc TH, TP.HCM

Luật sư Nguyễn Thanh Kha, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi…

 Luật sư Nguyễn Thanh Kha (bên phải) tại buổi giao lưu trực tuyến do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tháng 4-2024. Ảnh: TRẦN MINH

Luật sư Nguyễn Thanh Kha (bên phải) tại buổi giao lưu trực tuyến do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tháng 4-2024. Ảnh: TRẦN MINH

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Trong trường hợp cụ thể của bạn, mặc dù đất do cha mẹ chồng cho chồng (quyền sở hữu lúc đầu chồng đứng tên sở hữu một mình) nhưng sau đó vợ chồng xây dựng nhà để ở, đồng thời chồng thống nhất cả hai vợ chồng đứng tên giấy chứng nhận thì điều này xác định chồng đã đồng ý nhập tài sản riêng vào làm tài sản chung của cả vợ và chồng. Chính vì vậy, nếu có ly hôn thì tài sản này được chia đôi cho cả hai vợ chồng.

VÕ HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/tai-san-nha-chong-cho-khi-ly-hon-vo-co-duoc-chia-doi-post791378.html