Văn phòng Quốc hội tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Sáng 1.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức lớp tập huấn thứ hai về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cho các công chức, viên chức, người lao động.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Quốc hội Nguyễn Doãn Khôi phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Hồ Long

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội đã nghe Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung - báo cáo viên của Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an giới thiệu các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; thực trạng nguy cơ lộ lọt, mất bí mật Nhà nước; vấn đề phòng ngừa lộ, lọt bí mật Nhà nước qua các phương tiện thông tin liên lạc; danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước theo ngành, lĩnh vực, danh mục bí mật Nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Đồng thời, cung cấp các kỹ năng cần thiết trong công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, như quy trình nghiệp vụ về bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác văn thư - lưu trữ, soạn thảo văn bản mật, xác định mức độ mật của tài liệu…

Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung - Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Hồ Long

Các công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội và các đại biểu dự buổi tập huấn. Ảnh: Hồ Long

Ngày 15.11.2018, tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và có hiệu lực từ ngày 1.7.2020. Theo đó, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm 5 chương, 28 điều với phạm vi điều chỉnh quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, với mục đích nhằm hạn chế tối đa việc vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần phòng ngừa lộ, mất bí mật nhà nước và có căn cứ để xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, Luật đã quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm 9 khoản tại Điều 5.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội được phân công làm nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề quan tâm.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Hồ Long

Kết thúc lớp tập huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Quốc hội Nguyễn Doãn Khôi nhấn mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Thời gian qua, công tác bảo vệ bí mật của các cơ quan, tổ chức luôn được quan tâm chỉ đạo; thể chế, chính sách, pháp luật từng bước được hoàn thiện cho phù hợp với bối cảnh tình hình trong nước và thế giới. Việc Văn phòng Quốc hội tổ chức các lớp tập huấn là vô cùng cần thiết; đồng thời đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội tiếp tục nghiên cứu những kiến thức đã được phổ biến tại lớp tập huấn và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Minh Trang

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/van-phong-quoc-hoi-to-chuc-tap-huan-ve-cong-tac-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-i321164/