Ðưa nghị quyết vào cuộc sống

Nghị quyết năm 2024 của Huyện ủy U Minh đề ra 15 chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực; hiện nay, các cơ quan, ban, ngành huyện, các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu.

Bà Trần Hồng Ửng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết, năm 2024, huyện đề ra chỉ tiêu tổng sản lượng lúa đạt 103.897 tấn, nuôi thủy sản đạt 72.800 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm 519.500 con. Ðể hoàn thành chỉ tiêu, đơn vị chủ động phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện Ðề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Bên cạnh đó, tranh thủ nguồn vốn của cấp trên đầu tư nạo vét các công trình thủy lợi, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất; xây dựng kế hoạch khôi phục và bảo vệ nguồn lợi cá đồng, phát triển mạnh nuôi tôm quảng canh cải tiến.

Kỹ sư Phạm Thanh Tùng, Trưởng trạm Khuyến nông huyện U Minh, hướng dẫn người dân xử lý nước trước khi thả tôm giống.

Hộ ông Lê Hoàng Liêm, Ấp 14, xã Khánh Hòa, có gần 10 công đất canh tác, áp dụng mô hình sản xuất đa canh, hiện đã xuống giống xong vụ tôm và xen canh nuôi cua. “Ðể sản xuất có hiệu quả, trước khi thả giống vụ tôm sau thu hoạch xong vụ lúa, gia đình chủ động cải tạo đất, phơi đầm, bón phân, chờ nguồn nước đạt chuẩn, chọn mua tôm giống có nguồn gốc rõ ràng rồi mới thả nuôi, đồng thời tiếp tục thả cua xen canh. Ðến khi vào vụ lúa là thời điểm nước ngọt nên việc nuôi tôm sú không hiệu quả, gia đình tôi chuyển sang nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa. Từ mô hình này, gia đình tôi thu nhập gần 200 triệu đồng/năm”, ông Liêm cho biết.

Theo kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, huyện được phân bổ vốn đầu tư xây dựng lộ nông thôn hơn 18 tỷ đồng, xây dựng và nâng cấp, mở rộng 15 công trình trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hồng Biên, Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích, cho biết, sau khi được phân bổ nguồn vốn, địa phương triển khai xây dựng công trình tuyến lộ kênh Bắc Rạch Tắc, Ấp 2, dài 1.812,5 m, ngang 2,5 m, tổng vốn đầu tư gần 4 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng.

Ðối với thị trấn U Minh, ông Dương Minh Sự, Phó chủ tịch UBND thị trấn, thông tin, để góp phần cùng địa phương xây dựng đô thị văn minh, Ðiện lực U Minh đã hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại Khóm 2, với 67 bóng đèn và trụ đèn trên tuyến lộ Rạch Chùa và tuyến lộ Rạch Cỏ, dài trên 2,5 km, tổng kinh phí lắp đặt và thực hiện trên 160 triệu đồng. Công trình hoàn thành giúp người dân địa phương đi lại thuận tiện vào ban đêm, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ðiện lực U Minh hỗ trợ xây dựng hoàn thành hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại Khóm 2, thị trấn U Minh, trị giá trên 160 triệu đồng.

“Bên cạnh đó, UBND thị trấn tập trung chỉ đạo khai thác tốt các nguồn thu, xử lý nợ thuế tồn đọng, thu đúng, thu đủ và xử lý nghiêm các đối tượng gian lận về thuế, trốn thuế, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao 4 tỷ 450 triệu đồng. Ðồng thời, triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm, có giải pháp cụ thể hỗ trợ giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,85%”, ông Sự chia sẻ./.

Trọng Nguyễn

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/-ua-nghi-quyet-vao-cuoc-song-a31343.html