Trường Mầm non Sơn Ca khẳng định chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Với môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn và thân thiện cùng đội ngũ giáo viên chất lượng, nhiều năm qua, Trường Mầm non Sơn Ca ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái luôn là địa chỉ tin cậy của phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non.

Khu vui chơi phát triển thể chất rộng rãi, thoáng mát trong khuôn viên nhà trường.

Tháng 1/2018 Trường Mầm non Sơn Ca được tách ra từ Trường Tiểu học Nam Cường, thành phố Yên Bái. Dù mới tái thành lập đi vào hoạt động được 5 năm, song nhà trường đã phát triển ổn định, đạt được những thành tựu đáng kể trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và xây dựng môi trường giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm”.

Những nỗ lực đó đều xuất phát từ tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Đặc biệt, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể trong hoạt động chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng như sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cá nhân đóng trên địa bàn.

Trường có khuôn viên khang trang, rộng rãi, sạch đẹp, thoáng mát với 10 phòng học kiên cố, phòng ngủ tách riêng, hệ thống bếp ăn 1 chiều, khu vui chơi phát triển thể chất, vườn cổ tích, phòng âm nhạc, phòng tin học… được trang bị tương đối đầy đủ các thiết bị cần thiết.

Xác định chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên là khâu then chốt để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ toàn diện, nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích giáo viên tham gia các hội thi, hội giảng do Trường và ngành phát động.

Đến nay, 100% giáo viên nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ; 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; trong đó 90% giáo viên đạt trên chuẩn.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ sức khỏe cho trẻ, đầu mỗi năm học mới, nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; tập huấn kỹ năng, biện pháp, cách sơ cứu ban đầu để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, thân thiện, bảo đảm cảnh quan phù hợp với giáo dục mầm non.

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà trường sử dụng nguồn thực phẩm tươi ngon, bảo đảm dinh dưỡng, xây dựng thực đơn phong phú, hợp lý, cân đối theo từng lứa tuổi, từng mùa. Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, Trạm Y tế phường thực hiện tốt công tác chăm sóc, theo dõi, kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, đồng thời tầm soát một số bệnh như: tự kỷ, tăng động... cho trẻ. Thành lập Ban Chỉ đạo y tế trường học, triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích…

100% nhóm lớp thực hiện chế độ vệ sinh cho trẻ theo quy chế nuôi dạy trẻ, làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ ở trường. Hàng năm, 100% nhóm học sinh 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; 100% trẻ được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần; trẻ được học đúng độ tuổi, bảo đảm chất lượng chăm sóc giáo dục...

Với sự nỗ lực, tận tâm, năm 2011 Trường Mầm non Sơn Ca vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I và năm 2014 đã "Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ II”. Liên tục từ năm 2018 đến nay, tập thể nhà trường đều đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến”; năm 2020, Trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Phương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca chia sẻ: Toàn trường hiện có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên (trình độ đại học là 23, cao đẳng 2). Chi bộ nhà trường có 21 đảng viên.

Năm học 2023 - 2024, Trường có 8 nhóm lớp với tổng số 214 trẻ, thực hiện chủ đề năm học: Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm gắn với việc thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”, nhà trường tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Trong đó, chú trọng làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, bảo đảm đủ điều kiện cho việc dạy và học; đặc biệt là việc giáo dục kết hợp 3 môi trường: gia đình - nhà trường - xã hội.

Tiếp tục duy trì các tiêu chí của trường "Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ II”; tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục; phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện, góp phần tạo sự phát triển vững chắc của bậc học mầm non...

Vũ Đồng

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/45/304441/truong-mam-n111n-son-ca-khang-dinh-chat-luong-cham-soc-giao-duc-tre.aspx