Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia phục vụ soạn thảo dự án Luật Chuyển đổi giới tính

Sáng 28.1, tại Hòa Bình, Ban soạn thảo dự án Luật Chuyển đổi giới tính tổ chức Tọa đàm tham vấn lấy ý kiến chuyên gia phục vụ soạn thảo dự án Luật Chuyển đổi giới tính dưới sự chủ trì của ĐBQH Nguyễn Anh Trí - Trưởng Ban soạn thảo dự án Luật.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ĐBQH Nguyễn Anh Trí - Trưởng Ban soạn thảo dự án Luật cho biết, tại Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 89/2023/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Theo đó, bổ sung dự án Luật Chuyển đổi giới tính vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Tám (tháng 10.2024). Dự thảo Luật được thiết kế với 4 chính sách cơ bản về: điều kiện để công dân được chuyển đổi giới tính; thực hiện can thiệp y khoa để chuyển đổi giới tính của công dân; quy định công nhận các trường hợp đã can thiệp y khoa để chuyển đổi giới tính trước ngày Luật có hiệu lực; thẩm quyền và thủ tục công nhận giới tính của người chuyển đổi giới tính.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí - Trưởng Ban soạn thảo dự án Luật phát biểu tại tọa đàm

Ngay sau đó, Ban soạn thảo đã tập trung triển khai nhiều công việc, làm việc với các cơ quan, rà soát pháp luật trong và ngoài nước, nghiên cứu pháp luật về chuyển đổi giới tính của một số nước. Đồng thời, tiến hành các hoạt động phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng dự án Luật, tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo với các chuyên gia, nhà nghiên cứu về các nội dung sửa đổi, bổ sung của dự án Luật; khảo sát trong nước và nước ngoài.

Quang cảnh tọa đàm

Ban soạn thảo cũng đã đăng tải hồ sơ dự án Luật trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Quốc hội, trang web duthaoonline.vn để lấy ý kiến rộng rãi; gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan. Đến nay, các ý kiến đóng góp đã được Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật.

Nhấn mạnh, những vấn đề về y khoa và pháp lý có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng dự án Luật, Trưởng Ban soạn thảo Nguyễn Anh Trí nêu rõ, việc Ban soạn thảo tổ chức tọa đàm nhằm tiếp tục lắng nghe các ý kiến của chuyên gia trong lĩnh vực này về một số nội dung phức tạp còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến y khoa và pháp lý trong chuyển đổi giới tính.

Chuyên gia phát biểu tại tọa đàm

Dự thảo Luật gồm 7 chương, 34 điều. Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận về: vấn đề phẫu thuật khi được cấp giấy xác nhận giới tính mới; vấn đề được cấp giấy xác nhận giới tính mới khi chỉ cần điều trị bằng nội tiết tố; tư vấn tâm lý cho người thực hiện chuyển đổi giới tính; can thiệp y khoa ở nước ngoài để chuyển đổi giới tính; yêu cầu về tình trạng độc thân để được làm thủ tục công nhận giới tính mới.

Các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn đối với một số nội dung còn ý kiến khác nhau về điều kiện đối với cơ sở khám, chữa bệnh được phép can thiệp y khoa để chuyển đổi giới tính; tư vấn pháp lý cho người đề nghị can thiệp y khoa để chuyển đổi giới tính.

Các đại biểu dự tọa đàm

Phát biểu kết luận tọa đàm, Trưởng Ban soạn thảo Nguyễn Anh Trí cảm ơn và ghi nhận những đóng góp, đề xuất của các đại biểu và cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến trong quá trình biên soạn, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện dự án Luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong thời gian sớm nhất.

Tin và ảnh: Minh Trang

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/toa-dam-tham-van-y-kien-chuyen-gia-phuc-vu-soan-thao-du-an-luat-chuyen-doi-gioi-tinh-i359016/