Sẵn sàng cho cuộc sống trăm năm

Khám sức khỏe trước khi kết hôn nhằm tầm soát các bệnh di truyền hoặc bệnh lây qua đường tình dục… Nhiều cặp đôi chưa nhận thức được điều này, chỉ tìm đến dịch vụ khám, tư vấn khi có dấu hiệu phát bệnh nên hậu quả khó lường.

Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân:

Tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, chúng tôi gặp anh Nguyễn V.H. đưa vợ là chị Đặng P.T. (trú tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai) đi khám thai kỳ. Khi được hỏi về chuyện khám tổng quát, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn thì chỉ nhận được cái lắc đầu của đôi vợ chồng trẻ. Chị P.T ngại ngùng: Chúng tôi tự nhận thấy sức khỏe đều bình thường nên chưa từng nghĩ tới chuyện khám sức khỏe trước khi về chung một nhà. Mặt khác, đây là việc tế nhị, nói không khéo thì thành ra không tin tưởng nhau và cũng sợ nếu phát hiện bệnh tật sẽ càng thêm lo lắng, thậm chí ảnh hưởng đến việc kết hôn. Do đó, tôi nghĩ cứ cưới đã rồi có vấn đề gì thì tùy cơ ứng biến.

Bác sỹ tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cho người đến khám.

Tương tự, chị Nguyễn L.A. (phường Lào Cai, thành phố Lào Cai) và anh Nguyễn Đ.M. (phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai) quyết định kết hôn sau 3 năm yêu nhau. Thời gian này cả hai bận rộn với những công việc chuẩn bị cho lễ cưới, tuy nhiên việc khám sức khỏe tiền hôn nhân lại không có trong kế hoạch. Họ cho rằng cả hai quen nhau đã lâu, trong quá trình tìm hiểu hai bên gia đình đều không có người mắc các bệnh di truyền, dị tật nên việc khám sức khỏe trước hôn nhân là không cần thiết.

Qua khảo sát tại một số bệnh viện, phòng khám đa khoa, đa số người trẻ tới khám sức khỏe để bổ sung vào hồ sơ thi bằng lái xe, xin việc, học tập vì có yêu cầu bắt buộc, còn việc khám sức khỏe tiền hôn nhân rất hãn hữu. Lý do xuất phát từ tâm lý e ngại, chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc này. Một lý do khác là chi phí kiểm tra sức khỏe tùy theo yêu cầu nhưng cơ bản là cao, là khoản tài chính lớn với nhiều người trẻ trước khi kết hôn.

Theo bác sỹ Nguyễn Đức Huân, Phó Trưởng Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân có rất nhiều lợi ích. Đó là hạn chế tỷ lệ mắc các dị tật bẩm sinh do di truyền từ cha mẹ, điển hình là bệnh tan máu bẩm sinh. Ngoài ra, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân sẽ giúp điều trị kịp thời các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, giúp bác sỹ có thể đánh giá được khả năng sinh sản và hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến sinh sản kịp thời.

Tuy nhiên, tình trạng thờ ơ với khám sức khỏe tiền hôn nhân đang là hạn chế của số đông bạn trẻ hiện nay. Trên thực tế, nhiều người lâu nay vẫn còn tâm lý e ngại khám sức khỏe trước khi kết hôn do sợ nếu phát hiện bệnh sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi. Thậm chí, có người cho rằng bởi nghi ngờ nhau mới phải khám. Tất cả những suy nghĩ này vô hình chung đã tạo nên rào cản khiến việc khám sức khỏe tiền hôn nhân trở thành nỗi lo sợ, ám ảnh đối với nhiều người.

Bên cạnh đó, bác sỹ cũng khuyên các cặp đôi chuẩn bị kết hôn và cả những cặp đôi đang yêu nên tìm hiểu, tham gia các khóa học tiền hôn nhân để hiểu tâm lý của đối phương. Trong trường hợp giữa hai người có mâu thuẫn và chưa biết giải quyết thế nào thì nên tìm đến sự trợ giúp tâm lý của các chuyên gia tâm lý hoặc người làm về công tác xã hội.

Hiện nay, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã có phòng khám tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân. Khi khám, cặp đôi sẽ được chỉ định xét nghiệm chuyên môn như tầm soát ung thư cổ tử cung, bệnh lây truyền qua đường tình dục (lậu, giang mai, viêm gan B, HIV, HPV gây sùi mào gà); trang bị kiến thức sinh hoạt vợ chồng; phát hiện sớm bệnh lý sinh sản nam, nữ; phát hiện bệnh lý có thể di truyền sang em bé... Qua đó, những cặp đôi sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào đời sống hôn nhân, sinh con khỏe mạnh, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, giảm nguy cơ xung đột do ốm đau, bệnh tật.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/366142-san-sang-cho-cuoc-song-tram-nam