PHÓ CHỦ NHIỆM ĐÔN TUẤN PHONG: TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ HỮU NGHỊ TRUYỀN THỐNG GIỮA VIỆT NAM VÀ BULGARIA

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazokv sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-9/1/2024. Chia sẻ trước thềm chuyến thăm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong nêu rõ chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, khẳng định Bulgaria đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam cũng như mong muốn tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, trong đó có quan hệ nghị viện Việt Nam - Bulgaria.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong

Phóng viên: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazokv sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-9/1/2024. Phó Chủ nhiệm đánh giá như nào về quan hệ giữa hai nước cũng như hai Quốc hội trong thời gian vừa qua?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong: Việt Nam và Bulgaria thiết lập quan hệ từ năm 1950, tới nay đã được gần 75 năm. Trong suốt 75 năm qua, hai nước luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt là sau chuyến thăm Bulgaria của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1957. Việt Nam cũng đã nhận được sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của nhân dân Bulgaria trong quá trình đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc cũng như tron xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ mới, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Bulgaria và Việt Nam tiếp tục được duy trì và tăng cường, hợp tác được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù ở một số lĩnh vực còn hạn chế do khoảng cách địa lý, do tiềm năng và thực tế ở mỗi nước nhưng hai nước luôn mong muốn duy trì, tăng cường quan hệ và làm cho quan hệ Việt Nam - Bulgaria ngày càng sâu sắc hơn nữa.

Cùng với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, trong những năm qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bulgaria cũng tiếp tục được tăng cường. Quốc hội hai nước ký văn bản thỏa thuận hợp tác đầu tiên vào năm 2013; 10 năm sau là năm 2023, trong chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội hai nước đã ký mới văn bản thỏa thuận hợp tác để nâng cấp mối quan hệ nghị viện hai nước trong tất cả các vấn đề hợp tác song phương và đa phương.

Phóng viên: Theo Phó Chủ nhiệm, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazokv có ý nghĩa như nào đối với quan hệ hai nước nói chung, hai Quốc hội nói riêng?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazokv sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-9/1/2024. Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội nước ngoài đầu tiên mở màn cho năm 2024, cũng như đáp lại chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 9/2023.

Trong bối cảnh của tình hình mới, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazokv có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hai nước; khẳng định Bulgaria đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tăng cường, nâng cấp quan hệ cũng như làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam, trong đó có quan hệ nghị viện giữa hai nước. Chuyến thăm cũng nhằm thực hiện Thỏa thuận hợp tác mới được ký kết giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bulgaria vào tháng 9/2023.

Về phía Bulgaria, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng trong quan hệ với Việt Nam cũng như mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong gần 75 năm qua.

Phóng viên: Phó Chủ nhiệm có thể chia sẻ về một số hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazokv trong chuyến thăm cũng như sự kỳ vọng về quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong: Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazokv cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bulgaria sẽ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chứng kiến việc ký kết một số văn bản thỏa thuận, dự chiêu đãi chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch Quốc hội Rossen Dimitrov Jeliazokv cũng sẽ tới chào Chủ tịch nước Võ Văn Thường, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thăm và làm việc tại một số địa phương. Lần này, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria cũng sẽ thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tôi cho rằng, việc Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazokv và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bulgaria thăm chính thức Việt Nam, tiếp nối chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Bulgaria vào tháng 9/2023 đã thể hiện rõ nét sự quan tâm, coi trọng quan hệ của Bulgaria đối với Việt Nam. Vì vậy, chắc chắn chuyến thăm lần này sẽ mang lại những cơ hội to lớn, phía Bạn mong muốn tăng cường quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, hợp tác giữa các địa phương và một số lĩnh vực khác./.

Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=83748